Man City 5-1 Milan: Thảm thương Rossoneri

Tùng Lâm |

(Soha.vn) - Từ lâu, Milan chỉ còn là cái bóng của chính mình và thảm bại trước Man City là chuyện dễ hiểu.

Ngay từ trước khi bước vào trận đấu với Man City, Milan đã bị đánh giá thấp hơn khá nhiều. Chỉ toàn đưa về những cầu thủ làng nhàng, miễn phí, sức chiến đấu của Rossoneri là rất kém. Nhưng Milan vẫn phải cố gắng chơi đôi công với Man City do đây là giải đấu giao hữu có chút tính chất biểu diễn, đó là bắt nguồn của bi kịch.

Clip trận đấu Man City 5-1 Milan:

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Man City đã tỏ rõ sự vượt trội về khả năng kiểm soát bóng. Họ nhanh chóng đẩy Milan vào thế lúng túng, hoảng loạn. Chỉ sau 12 phút thi đấu, The Citizens đã dẫn trước 2 bàn nhờ công của Jovetic và Sinclair.

Thế trận 1 chiều tiếp diễn khi mà Milan tiếp tục thi đấu rất nghèo nàn. HLV Inzaghi rõ ràng là rất thiếu kinh nghiệm. Dễ hiểu khi Man City tìm được thêm 2 bàn thắng nữa sau đó. Khi đồng hồ mới chỉ sang phút 26, tỉ số đã là 4-0. Đến lúc này, nửa xanh thành Manchester bắt đầu đá lỏng chân. Nhờ đó Milan tìm được bàn gỡ 1-4 do công của Muntari.

Milan tỏ ra rất bất lực trước đối thủ

Milan tỏ ra rất bất lực trước đối thủ

Sang hiệp 2, hàng loạt sự thay đổi được thực hiện. Trận đấu diễn ra với tốc độ không cao, Milan gần như bất lực trong các pha phối hợp trước khung thành đối phương. Còn Man City thi đấu rất thong dong nhưng mỗi khi lên bóng đều tạo ra những tình huống sóng gió, điển hình là bàn thắng thứ 5.

Trận đấu khép lại với tỉ số 5-1, kết quả khiến nhiều người bất ngờ khi nhìn vào tên của 2 đối thủ. Nhưng Man City hoàn toàn xứng đáng với chiến thắng. Có một thực tế cay đắng, Milan đã tung vào sân đội hình gần như là tốt nhất nhưng vẫn chịu thảm bại trước các cầu thủ dự bị của đối phương. Nếu không có sự thay máu quyết liệt trong thời gian tới, CĐV của Rossoneri sẽ còn đón nhận nhiều sự thất vọng hơn nữa.

Đội hình ra sân:

Man City: Caballero, Kolarov (Richards 69’), Clichy, Nastasic, Boyata, Leigh, Fernando (Garcia 77’), Sinclair, Navas (Rekik 77’), Zuculini (Rodwell 77’), Jovetic (Guidetti 69’), Iheanacho (Huws 62’).

Milan: Agazzi, De Sciglio (Albertazzi 67’), Rami (Mexes 67’), Constant (Abate 45’), Alex (Bonera 45’), Muntari (Saponara 67’), Honda, Poli (Essien 87’), Cristante, Niang (Mastour 45’), El Shaarawy (Balotelli 45’).

Bàn thắng 

Man City: Jovetic 11' 53' Sinclair 12' Navas 23' Iheanacho 26'

Milan: Muntari 42'

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại