Hữu Thắng: Được trao gậy như ý, lại đeo cả vòng kim cô?

Tiên Lâm |

Hai tiếng “toàn quyền” của HLV Hữu Thắng, giống gậy như ý của Tôn Ngộ Không, có thể nhẹ như lông hồng, mà cũng có thể nặng tựa Thái Sơn.

1. Trong bài báo của Fikri Jermadi viết hơn nửa tháng trước về việc HLV Miura chia tay bóng đá Việt Nam, nhà báo người Malaysia này đã đưa ra nhận xét:

“Người hâm mộ bóng đá Việt Nam khao khát thành công, nhưng cũng lại muốn đội nhà phải đạt được thành tích theo cách họ muốn.

Bị che mắt bởi niềm đam mê “thiển cận”, họ muốn đội tuyển phải chiến thắng bằng lối chơi tiki-taka của người Tây Ban Nha cơ”.

Miura chia tay bóng đá Việt Nam không kèn không trống, Hữu Thắng được hậu thuẫn lớn để tiếp quản ghế nóng, nhưng vấn đề vẫn còn nguyên.

Để kết hợp được “chất thép” của người Nhật, hay của Sông Lam Nghệ An, với “chất lụa” của lứa cầu thủ trẻ Hoàng Anh Gia Lai vẫn là bài toán hóc búa chưa có lời giải đáp rõ ràng.

phóng viên người malaysia
Fikri Jermadi
"Sau khi thảo luận và phân tích sâu hơn về mặt chuyên môn, chúng tôi nhận thấy rằng ĐTQG và U23 Việt Nam đang sử dụng chiến thuật không phù hợp với thể hình và thể chất của các cầu thủ Việt Nam"

2. Hơn 3 năm trước, một cô gái khiếm thị gốc Việt đăng quang chương trình Master Chef Mỹ. Christine Hà thành công nhờ các món ăn Việt trong một cuộc thi của người Mỹ.

Ở vòng chung kết, bất chấp sự góp ý của hai giám khảo, đồng thời là 2 đầu bếp lừng danh thế giới - Gordon Ramsey và Graham Elliot, Christine Hà vẫn kiên định dùng những món ăn mang đậm âm hưởng ẩm thực Việt.

Cuối cùng, các món nộm đu đủ, thịt lợn om dùng với cơm, rau cải và nấm, kem chanh dừa đã giúp cô vượt qua đối thủ sừng sỏ, đăng quang ngôi vị cao nhất.

Phát biểu sau khi đoạt giải, cô gái mù mồ côi mẹ ở tuổi 14 giải thích, cô nấu ăn vì muốn tái hiện lại những món ăn của mẹ ngày còn sống.

Và món ăn Việt là thứ cô quen thuộc, gần gũi và tiếp động lực cho cô nhiều nhất trong cuộc thi, cũng như cuộc sống.

Với Hữu Thắng, lối chơi bóng của Sông Lam Nghệ An, như những món ăn Việt mẹ nấu của Christine Hà đã đi vào máu thịt, vào tiềm thức.

Trong vai trò cầu thủ, hay trên cương vị HLV, lối chơi có phần mạnh bạo, nhưng luôn khơi dậy được chất máu lửa của cầu thủ hẳn là điều khó thay đổi với HLV xứ Nghệ này.

Hữu Thắng rất khó để thay đổi lối chơi vốn đã ăn vào máu.
Hữu Thắng rất khó để thay đổi lối chơi vốn đã ăn vào máu.

3. Không ít hơn một lần, bầu Đức thẳng thừng tuyên bố muốn lứa trẻ HAGL là nòng cốt cho đội tuyển Việt Nam tham dự SEA Games, thậm chí đem danh tiếng của mình ra đặt cược: “Nếu không đoạt được HCV SEA Games 2017, hãy gọi tôi là Đức nổ”.

HAGL, với lứa trẻ từng làm nức lòng người hâm mộ ở các giải đấu cấp độ trẻ, thành công ở V-League thì đã đành. Đằng này, HAGL trong mùa giải loại hết các cầu thủ “già” còn suýt rớt hạng.

Tuy vậy, bầu Đức vẫn thành công trong việc “tiễn" Miura. Giờ đây, nếu Hữu Thắng không dành sự ưu ái cho “những đứa trẻ nhà bầu Đức”, thì chỉ cần vài trận đấu “không được như ý”, cái gương tày liếp của HLV người Nhật lại sẽ hiển hiện.

Hi vọng các cầu thủ HAGL nhanh chóng thích nghi với lối đá của mình, hay xây dựng lối đá của mình xoay quanh các cầu thủ đang “học việc” ở nước ngoài hẳn sẽ là bài toán không dễ giải cho Hữu Thắng.

4. Trong Tây Du Ký, Tôn Ngộ Không một thời “chọc trời khuấy nước”, với gậy như ý trong tay từng đại náo thiên cung, nhưng rốt cục vẫn phải ngoan ngoãn dưới tay Đường Tăng chân yếu tay mềm chỉ vì trót đội lên đầu chiếc vòng kim cô bé xíu.

Trong mắt dư luận, Hữu Thắng đã chính thức được trao “gậy như ý”, toàn quyền trong việc quyết định chuyên môn đội tuyển. Về lý thuyết, không ai có thể can thiệp vào việc HLV này chọn ai, bỏ ai, hoạch định lối chơi trên sân.

VFF vừa bỏ ra 500 triệu đồng mua phần mềm thống kê, phân tích dữ liệu bóng đá từ InStat. Trên lý thuyết, đây là sự hỗ trợ tốt cho công tác huấn luyện và tuyển chọn của Hữu Thắng.

InStat có đem lại lợi ích cho Hữu Thắng?
InStat có đem lại lợi ích cho Hữu Thắng?

Song ở một khía cạnh khác, đây liệu sẽ là con dao hai lưỡi để VFF “khống chế” HLV trưởng? Nên nhớ, số liệu từ InStat phần lớn đơn thuần chỉ là những thông tin phân tích khô cứng và đơn giản.

Việc sử dụng nó vào chuyên môn đội tuyển cần qua một quá trình sàng lọc, đối sánh đòi hỏi chuyên môn cao về phân tích dữ liệu. Kết quả cho ra cũng phụ thuộc rất nhiều vào các tiêu chí tùy biến mà người phân tích “đặt câu hỏi” cho máy tính.

Đây có thể là kênh tham vấn chuyên môn cho HLV trưởng, cũng là thể là kênh can thiệp vào chuyên môn dựa trên “căn cứ khoa học”.

Thậm chí có thể sẽ là kênh phản biện với HLV khi kết quả thi đấu của đội tuyển không được như ý, hay sự lựa chọn nhân sự “thiếu hợp lý”.

Trở lại với Tây Du Ký, suy cho cùng, Tôn Ngộ Không vung gậy như ý đập chết yêu quái, hay quằn quại dưới vòng cương tỏa của vòng kim cô, tất cả đều do ý muốn của Đường Tăng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại