HLV Miura sẽ là cứu cánh cho lứa Công Phượng?

Lupo |

Mới đây, bầu Đức đã bày tỏ mong muốn đưa ông thầy người Nhật về dẫn dắt HAGL.

Kể từ khi lên thi đấu tại V-League, lứa Công Phượng, Tuấn Anh… gặp nhiều khó khăn. Trước những đối thủ đầy sức mạnh, các cầu thủ trẻ thường tỏ ra đuối sức.

Lối chơi của đội bóng phố Núi cũng dần bị bắt bài. Không ít trận đấu HAGL cầm bóng nhiều hơn nhưng chỉ quanh quẩn ở khu vực giữa sân, chẳng thể tiếp cận khung thành đối thủ.

Trước những rào cản đó, HLV Graechen không tìm ra cách giải quyết hữu hiệu. HAGL trở thành đội bóng thiếu cá tính, thường nhập cuộc mà không có ý tưởng tấn công hay phòng thủ rõ ràng.

Chiến lược gia người Pháp rất hiểu các học trò, tiếc là kinh nghiệm dẫn dắt của ông còn quá ít. Một sự thay đổi là cần thiết và đúng vào lúc này, HLV Miura nổi lên như là lựa chọn tốt.

Ngay khi đội U23 tập trung, ông thầy người Nhật đã giao cho họ một khối lượng công việc khổng lồ.

Công Phượng trong buổi tập của U23 Việt Nam
Công Phượng trong buổi tập của U23 Việt Nam

Liên tục nhồi thể lực, cải thiện khả năng tranh chấp, các cầu thủ trẻ dần biến thành những chiến binh thực thụ.

Ngoài ra, họ còn được làm quen với lối chơi phối hợp nhanh, đơn giản, áp sát liên tục.

Trùng hợp thay, những bài tập mà HLV Miura áp dụng dường như chính là đáp án cho các vấn đề mà HAGL cần giải quyết.

Bản thân các cầu thủ đến từ đội bóng phố Núi cũng thích nghi và khá hào hứng rất nhanh với giáo án.

“Thầy Miura là người nghiêm khắc và chính xác. Thầy đòi hỏi chính xác trong sinh hoạt, tập luyện, phục hồi. Đó là sự cần thiết.

Là cầu thủ, chúng em không sợ gì cả. Càng khó, chúng em càng muốn vượt qua. Em nghĩ chúng em đang có sự hòa hợp rất tốt”, tiền đạo Văn Toàn chia sẻ.

Bên cạnh yếu tố chuyên môn, HLV Miura còn rất chú trọng tới tâm lý các học trò. Thời gian làm BLV giúp ông hiểu sức ép cầu thủ phải nhận từ truyền thông.

Chủ tịch CLB HAGL
Đoàn nguyên đức
Miura là một HLV tốt, tôi thích cách sinh hoạt và cách làm việc của ông ấy. Nó rất phù hợp với các cầu thủ ở CLB HAGL.

Vì thế, ông thường đưa ra các giải pháp để “giảm nhiệt” như im lặng, chỉ cho phép họp báo với tần suất nhất định.

HLV Miura đôi khi cũng cho phép học trò được xả trại, gặp gỡ bạn bè người thân để có thêm động lực thi đấu. Một nhà cầm quân như vậy sẽ tốt cho các cầu thủ trẻ.

Nếu trở thành HLV của HAGL, ông thầy người Nhật đủ sức giúp lứa Công Phượng vượt qua các khó khăn hiện tại và phát triển tối đa tiềm năng của mình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại