HLV Miura đã bị phản bội thế nào?

Thừa Phong |

Trong trận đấu với B.Bình Dương trên sân Gò Đậu cách đây 2 ngày, HLV Miura đã phải nhận những ánh mắt không mấy thân thiện từ CĐV.

Đáng chú ý, người hâm mộ đã treo trên khán đài 2 banner cổ động mà nếu đọc được, chắc chắn HLV Miura sẽ không thể vui nổi.

Một banner ghi: “Miura ơi! Hãy chọn lối đá kỹ thuật và phối hợp nhỏ. Bầu Đức ơi! Chúng tôi luôn ủng hộ ý kiến bầu Đức”. Banner còn lại lôi chuyện làm BLV ra chế nhạo và muốn ông thầy người Nhật từ chức.


Hai tấm banner chỉ trích HLV Miura.

Hai tấm banner chỉ trích HLV Miura.

Trong hoàn cảnh hiện tại, hành động trên nhận được không ít sự đồng tình từ các CĐV. Nhưng như thế liệu có công bằng cho HLV Miura?

Một năm trước, cũng với lối chơi đang áp dụng, ông được tôn vinh như người hùng của bóng đá Việt Nam.

Tại Asiad, U23 Việt Nam quật ngã Iran tới 4-1. Ở AFF Cup, đoàn quân áo đỏ “thổi bay” Philippines và mặc dù gục ngã trước Malaysia, không ai trách HLV Miura.

Mới đầu năm nay, khi dùng chiến thuật “tử thủ” trước U23 Nhật Bản tại vòng loại U23 châu Á, ông thầy người Nhật còn nhận được lời khen nhờ sự tỉnh táo.

Đúng là có thời điểm, HLV Miura tỏ ra hơi bảo thủ. Song việc một HLV theo đuổi phong cách của mình chẳng hề xa lạ.

Mourinho, Pep Guardiola, Klopp tuy từng có những thay đổi nhưng đều quyết “sống chết” với triết lý của mình.

Hơn thế nữa, giải U23 châu Á toàn những đối thủ sừng sỏ. Khi thua kém cả về kỹ thuật và thể lực, HLV Miura đã xác định rõ sẽ chơi phòng ngự phản công.

Bởi bài học của U19 Việt Nam năm 2014 vẫn còn nóng hổi. Đoàn quân dưới quyền Graechen lúc đó được khen ngợi là chơi hoa mỹ nhưng rồi về nước sớm với chỉ 1 điểm sau 3 trận cùng 10 bàn thua.

Còn về câu chuyện làm BLV, có lẽ người treo tấm banner chưa thực sự tìm hiểu lịch sử cầm quân của HLV Miura.

HLV Miura khi còn ở Nhật.
HLV Miura khi còn ở Nhật.

Ông đã từng có tới trên 400 trận dẫn dắt các CLB tại J-League và J-League 2, những giải đấu mang đẳng cấp cao hơn V-League.

Tại Consadole Sapporo, CLB mà Công Vinh từng thi đấu trong thời gian ngắn, chiến lược gia này còn là một biểu tượng.

Chỉ vài tuần nữa, U23 Việt Nam sẽ bước vào VCK U23 châu Á, nơi các đội bóng tranh suất đến Olympic 2016.

Đây có thể là giải đấu cuối cùng của HLV Miura với bóng đá Việt Nam. Nếu không thể ủng hộ, cũng xin đừng “ném đá”, bởi hơn lúc nào hết, ông cùng các học trò cần sự tập trung cao nhất để hướng tới mục tiêu tứ kết.

Thành tích của HLV Miura với bóng đá Việt Nam từ khi lên nắm quyền:

- Lọt vào vòng 1/16 Asiad 2014.

- Bán kết AFF Cup 2014.

- Lọt vào VCK U23 châu Á 2016.

- HCĐ SEA Games 2015.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại