HLV Lê Thụy Hải sẽ sớm làm thầy Công Phượng?

Thừa Phong |

Cái mà HAGL đang thiếu nhất là kinh nghiệm thì HLV Lê Thụy Hải có rất nhiều.

Sự bế tắc của HLV Graechen

Trên sân Hàng Đẫy hôm qua, thêm một lần người hâm mộ thất vọng với HAGL của HLV Graechen.

Đội bóng phố Núi trình diễn lối chơi tấn công không có ý tưởng rõ ràng trong suốt 90 phút.

Ông thầy người Pháp đưa tiền đạo ngoại Sanogo vào sân. Tuy nhiên, các vệ tinh xung quanh không hỗ trợ tốt cho anh.

HAGL thường xuyên rơi vào bế tắc trong tấn công (ảnh: Zing)

HAGL thường xuyên rơi vào bế tắc trong tấn công

Kết quả là chân sút này tỏ ra cực kỳ “đói” bóng, nhiều lúc phải di chuyển khá xa khung thành.

Nhiều đợt tấn công của HAGL được tổ chức khá hay nhưng lại kết thúc bằng một đường chọc khe khó hiểu hoặc một pha tạt bóng vô hiệu.

Trong khi đó, các cú sút xa, vũ khí lợi hại ở điều kiện sân trơn bóng ướt, lại gần như chẳng được sử dụng tới.

Kịch bản kiểu như thế này đã lặp lại khá nhiều lần với HAGL mùa giải 2015. Mỗi khi lối chơi của họ bắt đầu có tín hiệu tốt thì ngay ở trận đấu sau đó, sự bế tắc lại tái diễn.

Lời “gợi ý” của HLV Lê Thụy Hải

Cách đây ít lâu, chiến lược gia người Hà Đông đã chia tay B.Bình Dương. Ở thời điểm đó, ai cũng nghĩ ông coi như đã nghỉ hưu.

Tuy nhiên, trả lời TT&VH mới đây, HLV Lê Thụy Hải vẫn bày tỏ nhiệt huyết của mình: “Với tôi, cuộc sống không thể không có bóng đá được.

Trên thực tế, tôi tự hào là một HLV được tôi luyện, ít nhiều đã có thành tích, được nhiều người thừa nhận là làm được việc”.

Ngoài ra, ông còn chia sẻ mình vẫn mang món nợ với HAGL khi chưa có dịp về phố Núi làm việc mặc dù đã nhận được lời mời từ khá lâu.

Trong quá khứ, ông Hải "lơ" từng nhiều lần tuyên bố muốn nghỉ ngơi. Nhưng sự đam mê khiến ông vẫn tiếp tục công việc. Khả năng chiến lược gia này trở lại với bóng đá trong thời gian tới là hoàn toàn có thể.

Những lời của HLV Lê Thụy Hải có thể coi như một gợi ý với bầu Đức.

Phong cách dẫn dắt dựa nhiều vào ngoại binh thường bị lấy ra để làm minh chứng cho sự không hợp nhau giữa ông Hải “lơ” và HAGL.

huấn luyện viên
lê thụy hải
"Tôi hiện không ở HAGL nên rất khó để đưa ra ý kiến đánh giá hay góp ý nào đó nhưng nếu cứ để cho các em tự bươn chải, không có sự giúp đỡ tích cực từ những người có kinh nghiệm thì khó mà trưởng thành nhanh được”.

Nhưng trong ngắn hạn, khi đội bóng phố Núi cần trụ hạng, những kinh nghiệm của nhà cầm quân này sẽ rất có ích.

Nếu nhận lời góp sức cùng HAGL, HLV Lê Thụy Hải cũng không nhất thiết phải ngồi vào ghế chỉ đạo.

Ông có thể đóng vai trò một cố vấn chuyên môn cho HLV Graechen, giúp đỡ trong việc phân tích các đối thủ và đưa ra chiến lược hợp lý.

Liệu rằng HLV lão luyện này đã sẵn sàng tái xuất V-League và làm việc cùng những Công Phượng, Tuấn Anh?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại