HLV Graechen sẽ là sai lầm của bầu Đức?

Thu Chang |

Giữ lại một HLV khi mà thành tích của đội bóng đang bết bát là quyết định thực sự mạo hiểm.

Trước khi mùa giài V-League 2015 khởi tranh, bầu Đức đã có một quyết định gây sốc khi sa thải rất nhiều những cựu binh của HAGL và đôn lứa U19 của Công Phượng, Xuân Trường lên đội một.

Bên cạnh đó, ông bổ nhiệm Graechen vào vị trí HLV trưởng đội bóng phố Núi.

Tuy nhiên, thành tích của HAGL ở nửa đầu mùa giải không được như ý. Họ thắng vỏn vẹn 2 trận và sở hữu một trong những hàng thủ tệ nhất với 28 bàn thua sau 13 trận.

Kết thúc lượt đi, HAGL đứng thứ 12/14 trên BXH và chỉ hơn đội cuối bảng Cần Thơ 2 điểm.

Trước tình hình đó, bầu Đức vẫn kiên quyết không sa thải HLV Graechen. Thậm chí ông còn tiết lộ mình đã ký hợp đồng lên tới 10 năm với chiến lược gia người Pháp.

Tuy nhiên, việc HLV Graechen tiếp tục tại vị chưa chắc đã tốt cho HAGL.

HAGL đang gặp phải nhiều vấn đề trong mùa giải này

HAGL đang gặp phải nhiều vấn đề trong mùa giải này

Bởi ngoài thành tích bết bát, ông thầy người Pháp không giúp đội bóng phố Núi có được một chiến thuật thực sự hiệu quả.

Những trận đầu tiên, HAGL nhập cuộc với lối đá ban bật ngắn quen thuộc. Rất nhanh chóng, các đối thủ ở V-League đã bắt bài cách chơi này và vô hiệu hóa gần như hoàn toàn những Công Phượng, Tuấn Anh.

Sau đó, HLV Graechen đã có những sự thay đổi. Đáng tiếc, những điều chỉnh của ông khiến lối đá của HAGL càng trở nên bế tắc hơn.

Cầu thủ dường như phân vân giữa chuyện thực hiện những đường phối hợp như thói quen hay treo bóng thẳng cho tiền đạo ngoại trong vòng cấm.

Khả năng lựa chọn ngoại binh của HLV Graechen không được đánh giá cao. Tổng cộng, chiến lược gia này đã đem về phố Núi 6 cầu thủ gồm Dragicevic, Cosmin Goia, Lukanovic, Mitja, Franklin và Sanogo.

Nhưng chưa ai trong số đó đáp ứng kỳ vọng, trái lại họ đã khiến đội bóng tốn kha khá tiền lót tay và trả lương.

HLV Graechen vốn một người chuyên làm đào tạo trẻ, chưa hề có chút kinh nghiệm nào tại một giải đấu chuyên nghiệp.

Ông sát cánh bên các cầu thủ HAGL hiện tại, quen thuộc với những khả năng, sở trường và vị trí của họ. Đó là một điều thuận lợi, song cũng chính nó là trở ngại cho ông nếu vẫn dẫn dắt đội bóng.

Khi đã quen thuộc quá với họ, ông sẽ khó có thể đưa ra những thay đổi thực sự mang tính đột phá.

HLV Graechen tỏ ra bất lực trên ghế huấn luyện. (Ảnh: Zing.vn)

HLV Graechen tỏ ra bất lực trên ghế huấn luyện. (Ảnh: Zing)

Nhiều người đã nghĩ đến cái tình khi phân tích quyết định ký hợp đồng 10 năm của bầu Đức. Tuy nhiên, thiết nghĩ trong bóng đá không nên để những yếu tố như thế chi phối.

Rõ ràng, Graechen chưa thể hợp với HAGL tại đấu trường V-League, một vị chiến lược gia dạn dày kinh nghiệm hơn mới thực sự tốt cho đội bóng, ít nhất là trong ngắn hạn. Còn ông thầy người Pháp sẽ trở về với Học viện HAGL Arsenal JMG.

Như thế sự vận hành cũng như cách làm việc ở đội bóng phố Núi mới thực sự hiệu quả.

Vẫn còn một nửa mùa giải cho những cố gắng cứu vãn tình thế của HAGL. Nhưng có thể, quyết định giữ lại HLV của bầu Đức sẽ là khiến đội bóng phố Núi tiếp tục trượt dài trong cơn khủng hoảng.

cựu tiền vệ SLNA
Quốc vượng
"2 năm nữa mới là lúc để lứa Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường… làm điên đảo V-League. Nhưng vấn đề với HAGL là cần phải trụ hạng để tiếp tục cọ xát trong môi trường V-League, để tránh những dư chấn tinh thần, những hệ lụy không tốt”

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại