HAGL lãi 5 tỷ: Đòn phản công “siêu độc” của bầu Đức?

Đoàn Dự |

Sau tuyên bố chỉ cần 15 tỷ để hoạt động tại V-League 2015, HAGL tiếp tục gây sốc khi khẳng định lãi 5 tỷ đồng ở mùa vừa rồi.

Mùa trước, nhiều CLB V-League lao đao trước tuyên bố chỉ cần 15 tỷ để duy trì hoạt động cho HAGL của bầu Đức. Lý do là vì rất nhiều nhà tài trợ đã nương theo câu nói ấy, để “rót” ít tiền hơn cho các đội bóng khác.

Thay vì nhận được 30 – 50 tỷ như mọi khi, giờ nhiều CLB V-League chỉ còn nhận được đúng 15 tỷ giống HAGL và loay hoay không biết vận hành như thế nào.

Ở cuộc họp tổng kết V-League cách đây ít ngày, nhiều ông bầu đã công khai lên tiếng chỉ trích bầu Đức vì lý do đó.

Ông Đức không tham dự nên tất nhiên chẳng trực tiếp nói gì. Ít ngày sau, quân của ông tuyên bố, HAGL thậm chí còn lãi ra 5 tỷ đồng, chứ không hề lạm tiêu quá con số 15 tỷ.

Những khoản thu giúp HAGL có lãi cũng đã được Giám đốc điều hành CLB HAGL - ông Huỳnh Mau, liệt kê rất rõ ràng và chi tiết.

Đó đích thực là một đòn phản công có sức nặng của bầu Đức vào những ông bầu khác đang đã, đang và sẽ muốn chỉ trích tỷ phú phố Núi.

Không chỉ thế, rất có thể nó còn “giết chết” V-League nhưng là để tạo ra 1 cơ hội hồi sinh, mang đến sức sống và cơ thể hoàn toàn mới.


HAGL khẳng định đã lãi 5 tỷ tại V-League 2015 nhờ lứa đầu của Học viện HAGL Arsenal JMG.

HAGL khẳng định đã lãi 5 tỷ tại V-League 2015 nhờ lứa đầu của Học viện HAGL Arsenal JMG.

Nói thế là bởi cần nhìn nhận chính xác rằng từ rất lâu rồi, các CLB V-League không sống bằng việc tự kinh doanh, mà chủ yếu do tiền từ ông bầu “rót” về, hoặc được địa phương chu cấp.

Nhưng HAGL thì “sống” bằng cách tự túc, rất giống với những mô hình hoạt động của nước ngoài (hợp đồng quảng cáo, bán áo, bán vé...), cũng như dựa trên nền tảng đào tạo trẻ vững mạnh.

Đã đến lúc các đội bóng V-League cũng nên học hỏi theo mô hình của CLB phố Núi, để có sức sống lành mạnh hơn, thay vì dựa vào các ông chủ.

Hãy để các ông chủ tìm đến, đầu tư vào các CLB với mong muốn sinh lời, chứ không phải thú chơi vô cùng tốn kém.

Tất nhiên để có được một hệ thống đào tạo trẻ xuất sắc và bền vững như HAGL, số vốn ban đầu sẽ còn tốn gấp nhiều lần chi phí cho toàn CLB trong một mùa giải theo các phương án cũ (tức 30 – 50 tỷ/mùa).

Nhưng đó chắc chắn sẽ là sự đầu tư đúng đắn và giúp cho bóng đá Việt Nam phát triển trên cả cấp quốc gia, chứ không nhỏ lẻ ở CLB.

Nhìn rộng ra như thế mới thấy, số lãi 5 tỷ của HAGL đang là một phát đạn rất lớn, bắn cả vào sự trì trệ của bóng đá Việt Nam.

Chính bản thân HAGL sẽ còn cần nhiều thay đổi tích cực hơn nữa để duy trì số lãi. Và cả V-League cũng đến lúc phải học theo họ rồi!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại