Kế hoạch “không Công Phượng” của HAGL

Thừa Phong |

Đội bóng phố Núi đã có những tính toán trước khi đồng ý để Công Phượng sang Nhật Bản.

Việc Công Phượng chuyển đến CLB Mito Hollyhock ở J-League 2 gây nên khá nhiều lo lắng cho CĐV HAGL.

Bởi ai cũng biết, anh chính là một trong những trụ cột ở sân Pleiku. Mùa giải qua, Phượng thi đấu gần như trọn vẹn tất cả các trận, có được 6 bàn thắng và khá nhiều pha kiến tạo.

Cùng lúc đó, HAGL cũng phải chia tay cả Hoàng Thiên. Sức mạnh tấn công của đội bóng phố Núi vốn không quá mạnh, nay lại bị ảnh hưởng khá nhiều.

Tuy nhiên, bầu Đức cũng như ban huấn luyện đã tiên liệu trước những khó khăn. HAGL hiện có khá nhiều phương án để thay thế Công Phượng.

Người đầu tiên được nhắc tới là Nguyễn Lam. Trong giai đoạn Công Phượng sa sút phong độ và chân thương, cầu thủ 17 tuổi này từng được HLV Graechen sử dụng.

Anh thi đấu khá tròn vai, giúp HAGL duy trì được lối đá sở trường. Nhiều người đánh giá Nguyễn Lam thậm chí còn lì lợm hơn cả Công Phượng.

Nguyễn Lam và Công Phượng trong một buổi tập của HAGL.
Nguyễn Lam và Công Phượng trong một buổi tập của HAGL.

Cải thiện thêm về khả năng tranh chấp và thể lực, tiền vệ này hoàn toàn có thể khiến người hâm mộ tạm quên đi Công Phượng.

Một phương án thay thế khác là Trần Minh Vương. Mùa giải qua anh không đạt phong độ cao do anh ít được thi đấu.

Sau khi Công Phượng sang Nhật, tiền vệ 20 tuổi sẽ có cơ hội ra sân nhiều hơn. Từng giành danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất V-League, năng lực của Minh Vương “không phải dạng vừa”. Cái anh cần là thời gian và sự kiên nhẫn của HLV.

Minh Vương đang rất khát khao trở lại đội hình chính của HAGL.
Minh Vương đang rất khát khao trở lại đội hình chính của HAGL.

Bản thân bầu Đức cũng nói: “Không có Công Phượng thì đã có người khác đá thay. Cậu ấy chưa phải là trụ cột số một của HAGL”.

Biết đâu trong thời gian Phượng “du học”, đội bóng phố Núi lại phát hiện ra những tài năng mới không hề thua kém.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại