HAGL cứ thua, bầu Đức có còn lãi?

Kinh Vân |

Con đường phía trước của HAGL tại V-League 2015 còn rất dài và được đánh giá đầy chông gai, khả năng cao sẽ thất bại thậm chí xuống hạng. Trong tình thế ấy, bầu Đức có lãi thật không?

Tính sơ sơ, bầu Đức tự cho là đã lãi khi để lứa Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường… thi đấu V-League 2015. Theo tỷ phú phố Núi chia sẻ, ông dự tính chi phí tiêu tốn cho HAGL trong toàn mùa 2015 là 15 tỷ.

Trong khi đó hồi đầu mùa, Nutifood đã tài trợ cho HAGL đúng bằng số tiền này và bản hợp đồng sẽ kéo dài trong 4 năm. Và như thế, bầu Đức chia sẻ rằng mọi khoản thu về khác sẽ là lãi của HAGL.

Những khoản thu đó là gì? Hiện HAGL đã bán được 600 vé toàn mùa, thu về 700 triệu đồng. Mỗi trận đấu của HAGL trên sân nhà có 20.000 người đến xem, mang về lượng tiền vé khổng lồ.

Truyền hình cũng ra quyết định sẽ phát sóng 13 trận đấu của HAGL, giúp CLB phố Núi mang về tiền bản quyền hình ảnh không nhỏ.

Bầu Đức tự tin HAGL sẽ lãi 5 tỷ tại V-League 2015

Bầu Đức tự tin HAGL sẽ lãi 5 tỷ tại V-League 2015

Mới nhất, Công Phượng được mời đóng quảng cáo tiền tỷ. Đông Triều cũng chuẩn bị đóng quảng cáo, hứa hẹn còn có nhiều cái tên thuộc HAGL nữa xuất hiện trong các hợp đồng thu về tiền bản quyền hình ảnh.

Hàng loạt khoản thu ấy giúp bầu Đức tự tin sẽ lãi ra 5 tỷ đồng sau V-League 2015, nhưng đó chỉ là dựa trên con số 15 tỷ đồng tiêu tốn trong mùa giải.

Cần phải nhìn nhận rằng, để đào tạo nên lứa cầu thủ trẻ bây giờ, bầu Đức đã tiêu tốn khoảng 1.5 tỷ đồng cho 1 người/năm. Sau 7 năm đào tạo được 20 cầu thủ, ông bầu phố Núi đã tiêu tốn mất con số khổng lồ, ước tính 210 tỷ đồng.

Ông bầu phố Núi đã tốn khoảng 210 tỷ đồng sau 7 năm để có lứa trẻ như hiện nay

Ông bầu phố Núi đã tốn khoảng 210 tỷ đồng sau 7 năm để có lứa trẻ như hiện nay

Tất nhiên lứa cầu thủ trẻ hiện tại sẽ còn cống hiến cho bầu Đức nhiều năm nữa, và sẽ giúp ông bầu phố Núi mang về nhiều khoản lãi.

Nhưng điều đó chỉ có được nếu Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường… duy trì sức hút hiện tại. Nếu CLB phố Núi cứ chơi hay nhưng toàn thua, liệu họ có còn giữ được tình yêu của NHM?

Một thực tế là Công Phượng và các đồng đội còn quá trẻ. Nếu vấp những cú ngã đầu đời quá đau và thiếu đàn anh nâng đỡ, họ có khả năng không thể đứng dậy.

Nếu HAGL cứ thua và không thể đứng dậy, bầu Đức sẽ lỗ

Nếu HAGL cứ thua và không thể đứng dậy, bầu Đức sẽ lỗ

Bầu Đức đang có những khoản thu về từ lớp U19 HAGL. Nhưng ông cần đảm bảo lứa trẻ này sẽ tiếp tục phát triển và thành công thì mới mong có lãi.

Để làm được điều đó, tỷ phú này cùng HLV Graechen còn rất nhiều điều phải làm. Nếu đi những bước sai lầm, bóng đá Việt Nam có thể tổn thất một lứa cầu thủ tài năng và bầu Đức cũng sẽ lỗ.

U19 HAGL gắn liền với U19 Việt Nam và học viện đào tạo trẻ HAGL Arsenal JMG đã giúp bầu Đức quảng bá hình ảnh của mình rất nhiều. Điều này đương nhiên mang về lợi ích không thể đo đếm cho doanh nhân phố Núi.

Tuy nhiên nếu không khéo giữ, một HAGL liên tục thất bại sẽ có thể làm ảnh hưởng tới danh tiếng của ông bầu phố Núi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại