Hạ lệnh “diệt” Thái Lan, Miura toan tính gì?

Đoàn Dự |

HLV Miura vừa khẳng định muốn thắng U23 Thái Lan để đứng nhất bảng B. Rốt cuộc thì ông thầy này đang toan tính gì?

Trong bài phỏng vấn mới đây, HLV Miura đưa ra những phát ngôn khá… đau đầu về kế sách ở SEA Games 28. Cụ thể, ông thầy Nhật chia sẻ muốn chiến thắng cả 2 trận còn lại ở bảng B lần lượt gặp U23 Đông Timor và U23 Thái Lan, đoạt ngôi vị đầu bảng.

“Chúng tôi sẽ cố gắng vô địch bảng B dù đến giờ tôi vẫn chưa hình dung bảng A sẽ ra sao”.

Nhưng chiến lược gia này cũng sẽ cân nhắc để bảo toàn tốt lực lượng.

“Ra sân là phải chơi hết mình, còn đội hình chơi ra sao, con người sử dụng ra sao thì tôi không thể nói ra được. Cũng cần biết là thi đấu bảng B SEA Games quá dày nên tôi phải cân nhắc kỹ lưỡng và khoa học chứ không thể cứ đưa một đội hình ra đá mãi”.

Trước đó, chính HLV Miura đã thừa nhận không cạnh tranh vị trí nhất bảng với Thái Lan mà chỉ cạnh tranh suất còn lại cùng U23 Malaysia.

Nhưng sau khi có những kết quả thuận lợi, HLV này bất ngờ có những tuyên bố khác. Đây chắc chắn lại là một kế sách “cao tay” nữa của HLV người Nhật Bản.

Cựu GĐKT B. Bình Dương
Lê Thụy Hải
"Có lẽ, nếu muốn khen thì chỉ nên khen HLV Miura thôi vì ông ấy dám sắp xếp những con người như thế vào thi đấu mà tôi nghĩ không có HLV nào dám làm như thế, vậy là quá giỏi rồi... Như vậy là quá giỏi. Theo tôi đánh giá, HLV Miura là người giỏi nhất, hay nhất trận đấu này" - ông Lê Thụy Hải chia sẻ về chiến thuật "không giống ai" của Miura khi thắng U23 Lào 1-0.

Ở lượt trận thứ 4, Thái Lan phải ra sân trước gặp Đông Timor. Áp lực từ tuyên bố cứng rắn của Miura chắc chắn sẽ ép thầy trò Kiatisak phải bung sức, chiến thắng với tỷ số cao nhất, hòng san lấp cách biệt hiệu số +8 - +11 hiện tại.

Trong khi đó, U23 Việt Nam gặp U23 Đông Timor vào ngày mai sẽ có nhiều phương án tính toán hơn, dựa vào kết quả cuộc chiến của Thái Lan.

Ở trận cuối vòng bảng giữa Thái Lan với Việt Nam ngày 10/6, đội quân áo xanh cũng gặp áp lực lớn phải cẩn trọng để đảm bảo có ngôi vị số 1, cho xứng vị thế nhà ĐKVĐ.

Trong khi đó, biết đâu Miura tuyên bố một đăng, nhưng sẽ chỉ đạo học trò chơi một lẻo, đều đánh bẫy người Thái mất công đề cao cảnh giác, căng thẳng thần kinh?

Đúng như HLV Miura vừa phát biểu, ông có phong cách ra sân là phải quyết thắng. Nhưng chiến lược gia này cũng thường có các toan tính rất thâm sâu. Không loại trừ ông chỉ tung đòn gió để “chơi khăm” đối thủ!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại