Đoạt HCV rồi lập tức giải nghệ vì trọng bệnh

Đoàn Dự |

Chiều qua, kiếm thủ Trần Thị Len giành HCV SEA Games cho TT Việt Nam rồi bất ngờ giải nghệ.

Ở Chung kết nội dung kiếm ba cạnh nữ, Trần Thị Len đã đánh bại đối thủ người Philippines, Harlene Raguin với tỷ số 11-7 để mang HCV về cho Thể thao Việt Nam.

Nhìn khuôn mặt luôn cười của Trần Thị Len, ít ai biết cô đã phải vượt qua rất nhiều khó khăn để đạt được thành tựu.

Bốn tháng trước, VĐV này bị u nang buồng trứng và phải phẫu thuật cắt bỏ. Hơn 1 tháng trước SEA Games, cô tiếp tục bị viêm phổi và đã rất khó khăn mới có thể tiếp tục với đấu kiếm.

Cũng vì bệnh tật như vậy nên sau khi đoạt HCV tại SEA Games 28, Trần Thị Len đã quyết định giải nghệ để dưỡng sức và chuẩn bị sinh thêm em bé.

Hiện gia đình của Trần Thị Len còn có 2 thành viên, với cậu con trai gần 3 tuổi và chồng vốn là một VĐV đua thuyền.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại