Trực tiếp SEA Games: Siêu kình ngư Ánh Viên liên tục phá kỷ lục

Đoàn Dự |

Ánh Viên vừa phá thêm hai kỷ lục SEA Games, trong khi đó Hoàng Quý Phước cũng giành "Vàng" với thành tích không tưởng!

Trực tiếp U23 Thái Lan vs U23 Brunei

Trực tiếp U23 Indonesia vs U23 Campuchia

BXH huy chương SEA Games 28 tính đến 21h00 ngày 66

21h30': Tại bảng B môn bóng đá nam SEA Games 28, U23 Thái Lan thắng U23 Brunei 5-0. Tại bảng A, U23 Indonesia thắng U23 Campuchia 6-1.

Clip U23 Thái Lan 5-0 U23 Brunei

U23 Indonesia 6-1 U23 Campuchia

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

BXH bảng A và B bóng đá nam SEA Games 28

21h00': Nữ ca sĩ Phương Thanh cùng 4 đại sứ khác của đoàn TT Việt Nam trao quà cho Ánh Viên:

(Ảnh: Zing.vn)

(Ảnh: Zing.vn)

20h10': Môn đấu kiếm giành HCV - Bùi Văn Tài, Nguyễn Xuân Lợi, Tô Đức Anh, Vũ Thành An đánh bại đội Indonesia trong trận Chung kết kiếm chém đồng đội nam với tỷ số 45-30 để giành HCV.

Các kiếm thủ Việt Nam nhận HCV (Ảnh: Zing.vn).

Các kiếm thủ Việt Nam nhận HCV (Ảnh: Zing.vn).

Niềm vui của các kiếm sĩ Việt Nam (Ảnh: Zing.vn).

Niềm vui của các kiếm sĩ Việt Nam (Ảnh: Zing.vn).

19h30': Môn bóng đá - U23 Thái Lan vs U23 Brunei trong khi U23 Indonesia vs U23 Campuchia.

19h25': Môn đấu kiếm - Đội kiếm liễu đồng đội nữ gồm Đỗ Thị Anh, Lê Thị Bích, Lưu Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Thị Hoài Thu đoạt HCB khi thua đội chủ nhà Singapore với tỷ số 26-45.

19h05': Nguyễn Thị Ánh Viên lập kỷ lục SEA Games ở nội dung 400 m hỗn hợp nữ với thành tích 4 phút 42 giây 88. Sáng nay cô phá kỷ lục cũng nội dung này với thành tích 4 phút 43 giây 93.

Ánh Viên nhận HCV (Ảnh: Zing.vn)

Ánh Viên nhận HCV (Ảnh: Zing.vn)

18h40': Môn bơi - Trần Duy Khôi đoạt HCĐV 100m bơi ngửa nam với thành tích 56 giây 31.

18h35': Môn Judo - VĐV Nguyễn Thị Thanh Trâm đoạt HCĐ khi thắng đối thủ người Thái Lan Junsookplung Titapa bằng điểm Ippon. Nguyễn Đình Lộc thua điểm Ippon trước Sithisane của Lào ở trận tranh HCĐ hạng cân dưới 66 kg. Còn Danh Út Kiên thua điểm Ippon trước Ramirez Gilbert của Philippines trong trận tranh HCĐ hạng cân dưới 73 kg.

18h30': Việt Nam vươn lên đứng thứ 2 trên BXH huy chương SEA Games 28:

18h20': Ánh Viên phá kỷ lục SEA Games - Ở chung kết nội dung 800 m tự do nữ, Nguyễn Thị Ánh Viên đạt thành tích 8 phút 34 giây 85. Kỷ lục cũ là 8 phút 35 giây 42.

18h15': Nguyễn Thị Ánh Viên thi Chung kết nội dung 800m tự do nữ.

18h10': Hoàng Quý Phước phá kỷ lục SEA Games - Phước đoạt HCV với thành tích 1 phút 48 giây 9. Kỷ lục cũ là 1 phút 49 giây 52.

Chung kết nội dung bơi tự do nam 200m rất hấp dẫn (Ảnh: Zing.vn)

Chung kết nội dung bơi tự do nam 200m rất hấp dẫn (Ảnh: Zing.vn)

18h06': Môn bơi - VĐV Hoàng Quý Phước tranh tài HCV cự ly 200m tự do nam.

18h05': Môn đấu kiếm - Bùi Văn Tài, Nguyễn Xuân Lợi, Tô Đức Anh, Vũ Thành An đánh bại đội Malaysia để vào tranh HCV nội dung kiếm chém đồng đội nam lúc 18h30 với Indonesia.

17h55': Môn bi sắt - Nguyễn Thị Thi vượt thắng đối thủ người Campuchia, Ke Leng để vào tranh HCV bi sắt nội dung đơn nữ lúc 18h00.

17h50': Thể dục dụng cụ đồng đội nam nhận HCV:

(Ảnh: Zing.vn)

(Ảnh: Zing.vn)

17h45': Đồng đội nam ở nội dung kiếm ba cạnh tranh HCV:

(Ảnh: Zing.vn)

(Ảnh: Zing.vn)

17h40': Môn Judo - Nguyễn Thị Thanh Thủy vào tranh HCV Judo hạng cân dưới 52 kg sau khi vượt qua võ sĩ Thái Lan - Warasiha bằng điểm Ippon.

17h35': Môn thể dục dụng cụ giành HCV - Lê Thanh Tùng, Hoàng Cường, Đinh Phương Thanh, Phạm Phước Hưng và Đặng Nam mang về chức vô địch cho Việt Nam khi có thành tích 344.7 điểm ở nội dung đồng đội nam. Thái Lan về nhì với 318.15 điểm còn Singapore về ba với 318.1 điểm.

17h10': Môn Judo - Bùi Minh Quân thất bại ở Bán kết hạng cân dưới 81 kg, giành HCĐ khi thua điểm Ippon trước đối thủ người Indonesia, George Christopher.

17h05': Điền kinh có HCV đầu tiên: Nguyễn Thị Thanh Phúc xuất sắc giành chức vô địch nội dung đi bộ 20 km.

17h00': Tại Bán kết kiếm liễu đồng đội nữ, Đỗ Thị Anh, Lê Thị Bích, Lưu Thị Thanh Nhàn và Nguyễn Thị Hoài Thu vượt qua đội Indonesia với tỷ số 41-18. Trận Chung kết diễn ra lúc 17h15.

16h20': Môn Wushu - VĐV Phạm Quốc Khánh đạt 9.70 ở bài thi quyền và có khả năng cao đạt huy chương ở nội dung Nam quyền và Nam côn.

16h10': Môn đấu kiếm - Ở bán kết nội dung kiếm ba cạnh đồng đội nam, Nguyễn Tiến Nhật, Nguyễn Phước Đến, Nguyễn Văn Thắng và Phạm Hùng Dương vượt qua đội Thái Lan (45-17) để vào tranh HCV lúc 17h00.

Đồng đội nam kiếm ba cạnh vào Chung kết (Ảnh: Zing.vn)

Đồng đội nam kiếm ba cạnh vào Chung kết (Ảnh: Zing.vn)

15h38': Môn Boxing - tại Tứ kết hạng cân dưới 54 kg, VĐV Lê Thị Bằng vượt qua đối thủ người Thái Lan, Laopeam Peamwilai 3-0 để giành quyền vào bán kết.

15h30': Môn Judo - ở Tứ kết đối kháng dưới 52 kg, Nguyễn Thị Thanh Thủy vượt qua đối thủ người Campuchia, Heng Lyly bằng điểm ippon.

15h20': Môn Judo - võ sĩ Danh Út Kiên vào Bán kết khi thắng VĐV chủ nhà, Yon Zheng tại Tứ kết 2-1 nội dung dưới 73 kg. Bùi Minh Quân ở hạng cân dưới 81 kg cũng vào Bán kết sau khi thắng điểm Ippon trước đối thủ người Indonesia.

Út Kiên chiến thắng đối thủ để vào Bán kết (Ảnh: Zing.vn)

Út Kiên chiến thắng đối thủ để vào Bán kết (Ảnh: Zing.vn)

15h15': Môn Wushu - VĐV Bùi Minh Phương giành 9.64 điểm ở nội dung Nam đao dành cho nữ. Ở nội dung Nam côn, nếu thi đấu tốt Minh Phương có thể giành huy chương.

15h10': Việt Nam tụt sâu so với Thái Lan trên BXH huy chương:

15h00': Môn Wushu có HCĐ - Với 9.68 điểm, Trần Xuân Hiệp đoạt HCĐ ở nội dung trường quyền nam. VĐV chủ nhà, Yong Yi Xiang, đạt HCV với 9.70 điểm. Nguyễn Mạnh Quyền chỉ xếp thứ 7 với 9.56 điểm.

14h45': Môn Wushu - VĐV Nguyễn Mạnh Quyền đạt 9.56 điểm ở nội dung trường quyền nam. Đồng đội Trần Xuân Hiệp được 9.68 điểm.

Nguyễn Xuân Hiệp (Ảnh: Zing.vn)

Nguyễn Xuân Hiệp (Ảnh: Zing.vn)

14h35': Môn Boxing - Nguyễn Thị Yến thắng đối thủ Lào 3-0 ở Tứ kết hạng cân dưới 51 kg.

14h20': Với 9.37 điểm, Trần Thị Khánh Ly đứng thứ 5 nội dung Thái cực quyền nữ. VĐV sinh năm 1998 của chủ nhà Singapore, Tan Yan Ning, giành HCV với 9.69 điểm.

14h17': Ở nội dung kiếm liễu đồng đội nữ, các VĐV Đỗ Thị Anh, Lê Thị Bích, Lưu Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Thị Hoài Thu vào Bán kết khi thắng Myanmar 45-14 tại Tứ kết.

14h15': Nguyễn Tiến Nhật, Nguyễn Phước Đến, Nguyễn Văn Thắng, Phạm Hùng Dương vượt qua Myanmar với tỷ số 45-14 tại Tứ kết kiếm ba cạnh đồng đội nam để vào Bán kết.

13h55': Thể thao Việt Nam mất vị trí thứ 2 vào tay Thái Lan.

13h40': Môn boxing - Võ sĩ Lê Thị Ngọc Anh chiến thắng ở Tứ kết hạng cân dưới 48 kg khi gặp Lee Ai Jin (Malaysia) với tỷ số 3-0.

13h35': Trần Thị Khánh Ly đoạt 9.37 điểm ở nội dung thái cực quyền nữ và không có cơ hội giành huy chương.

(Ảnh: Zing.vn)

(Ảnh: Zing.vn)

13h30': Môn billiard - Mã Minh Cẩm vào Bán kết khi thắng Suwannasingh Suriya (Thái Lan) 100 - 27 ở nội dung carom 1 băng.

13h20': Bắn súng - Việt Nam có HCĐ ở nội dung súng trường hơi 10m đồng đội nam với 1.818,1, sau Thái Lan 1.844 điểm và Malaysia 1.826,9 điểm. VĐV Nguyễn Duy Hoàng vào Chung kết khi đứng thứ 5 vòng loại cá nhân với 610,1 điểm. Nguyễn Văn Quân, Đào Minh Ngọc lần lượt thứ 11, 12.

12h00': Tennis - Việt Nam vào Tứ kết sau khi thắng Myanmar 2-0 ở nội dung đồng đội. Đối thủ tiếp theo là Thái Lan.

11h20': Bắn súng Việt Nam rơi xuống hạng 3 sau Thái Lan và Malaysia do bắn không tốt ở lần thứ 4, 5 tại nội dung súng trường hơi 10 m đồng đội nam. Sau vòng đồng đội sẽ có 8 VĐV vào Chung kết. VN hiện đang có Đào Minh Ngọc tạm xếp thứ 5.

11h15': Ở nội dung thi đấu loại bi sắt nam, Phạm Thế Trung có 12 điểm đứng thứ 7. Ở nội dung này cho nữ, Nguyễn Thị Thi đứng thứ 4 với 26 điểm.

11h00': Nội dung súng hơi 10m đồng đội nam, Đào Minh Ngọc, Nguyễn Văn Quân và Nguyễn Duy Hoàng đang bắn loạt đạn thứ 4 và tạm xếp thứ 2 sau Thái Lan.

10h02': 3 VĐV Việt Nam đều thất bại ở nội dung 10m súng trường hơi nữ và xếp hạng 4 với 1.212,4 điểm. Singapore đoạt HCV với 1.233,9 điểm, Malaysia đoạt HCB với 1.222,9 điểm và Thái Lan được 1.219,2 điểm đoạt HCĐ.

10h00': Thái Lan áp sát Việt Nam trên BXH huy chương.

09h50': Canoeing nội dung K2 1000m nam, cặp VĐV Việt Nam cán đích thứ 4. Đoạt HCV là cặp VĐV Singapore.

09h45' Ở nội dung Canoeing, C1 1000m nam, Trần Xuân Đạt cán đích thứ 4 (4 phút 25 giây 439). Marjuki (Indonesia) đoạt HCV (4 phút 02 giây 349).

Trần Xuân Đạt chỉ về thứ 4 nội dung C1 Canoeing (Ảnh: Zing.vn).

Trần Xuân Đạt chỉ về thứ 4 nội dung C1 Canoeing (Ảnh: Zing.vn).

09h40': Ở nội dung Canoeing, K4 1000m nam, đội Nguyễn Tường, Trương Văn Hoài, Trần Văn Vũ và Lê Văn Dũng chỉ về thứ 5 (3 phút 19 giây 509). Thái Lan vô địch (3 phút 04 giây 781).

09h30': Màn phá kỷ lục SEA Games của Ánh Viên (tham dự Chung kết vào lúc 18h53 hôm nay):

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

09h25': Clip thi đấu của Trần Duy Khôi ở vòng loại 100m ngửa nam (thi Chung kết lúc 18h50 hôm nay):

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

09h20': Clip thi đấu của Quý Phước ở vòng loại 200m tự do nam (cạnh tranh huy chương vào lúc 18h00 hôm nay):

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

09h00': Ánh Viên lập kỷ lục ở lượt bơi thi thứ 2 vòng loại 400m hỗn hợp nữ. Cô đạt thành tích 4 phút 43 giây 93. Trước đó, kỷ lục ở nội dung này cũng do Ánh Viên nắm giữ là 4 phút 46 giây 16.

08h45': Ánh Viên xung trận ở vòng loại 400m hỗn hợp nữ.

08h35': Trần Duy Khôi lọt vào Chung kết 100m ngửa nam. Anh đoạt thành tích tốt thứ 2 ở đợt bơi thứ 2 vòng loại.

08h18': Hoàng Quý Phước lọt vào Chung kết nội dung bơi 200m tự do nam. Ở lượt 2 nội dung này, Quý Phước đoạt thành tích cao nhất, 1 phút 53 giây 56.

______________________________________

Trong ngày thi đấu hôm nay, Thể thao Việt Nam hứa hẹn sẽ giành huy chương tại các nội dung đấu kiếm và Wushu.

Hiện đấu kiếm cũng đã mang về 4 HCV cho Thể thao Việt Nam, góp công rất lớn để chúng ta đang đứng vững chắc thứ 2 trên Bảng tổng xếp huy chương SEA Games 28.

______________________________________

Lịch thi đấu SEA Games 28 ngày 6/6 của Thể thao Việt Nam (có thể thay đổi theo yêu cầu của BTC):

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại