Đôi khi, ngồi dự bị cũng là cách Công Phượng phát triển...

Vô Danh |

Với kinh nghiệm hơn 50 năm gắn bó với bóng đá, chuyên gia Vũ Mạnh Hải đã đưa ra lời khuyên đối với Công Phượng, hay đúng hơn là một lời tư vấn cho BHL HAGL.

Trước Hải Phòng, HAGL chơi trận đấu gần như hay nhất từ đầu mùa giải. Dưới đây là bài viết rất hay của chuyên gia Vũ Mạnh Hải, đăng trên một trang mạng xã hội về đội bóng phố Núi. Chúng tôi xin được trích nguyên văn:

Cựu danh thủ Thể Công
vũ mạnh hải
Sau sự nghiệp quần đùi, áo số thành công, Vũ Mạnh Hải trở thành một cây bút, một chuyên gia bóng đá nổi tiếng.

Những điểm sáng từ trận hòa đối thủ khó chịu Hải Phòng

Đội bóng của ông bầu Đoàn Nguyên Đức đã đem lại niềm hy vọng mới trong một trận cầu khá hợp lý trước các cầu thủ Hải Phòng chơi rất rắn lắm tiểu xảo và nhiều kinh nghiệm.

Những đổi mới rõ nét về tư duy của Ban HL đã đem lại cho dàn cầu thủ trẻ sự tự tin và thực sự họ đã làm rất tốt trong suốt thời gian thi đấu hiệp 1 và cả khi thiếu người ở hiệp 1.

Sự “ngây thơ” như “con nai vàng ngơ ngác” lạc vào trong khu rừng nguy hiểm và khốc liệt của V-L ở trận gặp Bình Dương cách đây 1 tuần dường như đã qua đi để thay vào đó là những nét mới:

Một tinh thần quyết đấu của các dũng sĩ, quyết tâm dành chiến thắng bằng lối chơi hợp lý, có phần thực dụng và biết mình biết người.

Không còn cảnh cứ lao lên như con thiêu thân cố gắng áp sát cầu môn đối phương bằng những đường bóng qua lại đẹp mắt chỉ đem lại tiếng ồ trên khán đài nhiều hơn là uy hiếp thực sự khung thành đối phương.

Trong khi đó, bất chấp việc bị phản công, các cầu thủ tuyến trên mặc kệ cho hàng phòng thủ luôn bị đối phương áp đảo về quân số dẫn đến khả năng thất bại luôn hiện hữu…

Các cầu thủ trẻ HAGL ở trận này đã chặt chẽ hơn trong hệ thống phòng ngự và quyết liệt hơn, dày người hơn ở khu vực giữa sân, do đó đã đem lại một thế trận cân bằng, một sự cân bằng cần thiết để tạo thời cơ ghi bàn cho mũi nhọn Moussa chơi cao nhất trên hàng công.

Và nếu ở trận này, Công Phượng, cầu thủ được kỳ vọng nhiều nhất, được tin tưởng nhiều nhất chơi đúng phong độ, khả năng giành thắng lợi của HAGL trước Hải Phòng là rất khả thi.

Nhưng đáng tiếc, sự sa sút của Công Phượng đã khiến đội bóng đá trẻ như mãnh hổ mất móng vuốt, chính Phượng đã khiến thế tấn công của HAGL lạc nhịp…

Trong khi đó, về mặt phòng thủ, với những kinh nghiệm đã thu được sau loạt trận lượt đi, có thể nói các hậu vệ trẻ đã có những tiến bộ thấy rõ.

Tiến Dũng, Văn Sơn, Văn Thanh cùng với ngoại binh Franklin đã thực hiện rất tốt nhiệm vụ của mình.

Họ kèm người, bọc lót hỗ trợ nhau bằng sự nhạy bén và tỉnh táo cảnh giác, vô hiệu hóa 2 chân sút ngoại của Hải Phòng là Fagan và Stevens - điều mà nhiều CLB khác tại V-L rất vất vả khi thi đấu với Hải Phòng.

Sự tiến bộ của các hậu vệ trẻ HAGL nằm ở tư duy thực dụng và hợp lý: Chú trọng tới phòng thủ trước tiên sau đó có cơ hội mới tham gia tấn công.

Chấp nhận chơi bóng dài khi cần chứ không chỉ bật nhả đẹp mắt, chấp nhận phá bóng khi cần chứ không còn mạo hiểm để lao lên tấn công như thiêu thân bằng bất cứ giá nào…

Các cầu thủ trẻ đã có sự phân phối sức hợp lý, giảm thiểu tối đa những pha bóng mạo hiểm trên sân nhà để bảo đảm đủ thể lực khi trận đấu càng về cuối trận!

Đặc biệt ở khu vực giữa sân, các tiền vệ Tuấn Anh, Xuân Trường đã tranh cướp quyết liệt, sẵn sàng đối diện với những “lực sỹ” giàu cơ bắp như Minh Châu, Quốc Trung của HP để kiểm soát rất hiệu quả khu vực “yết hầu” của HAGL.

Nhờ đó Minh Vương, Thanh Tùng phối hợp với Công Phượng và Moussa nhiều lần uy hiếp cầu môn của Hải Phòng.

Tỷ số 1-0 ở hiệp 1và sự bình tĩnh, kiên cường ở hiệp 2 khi thiếu người thể hiện rất rõ sự tiến bộ về đấu pháp chiến thuật và cách dùng người hợp lý của HLV Grachen.

HAGL đã cho thấy những tín hiệu tốt đẹp khi họ thay đổi…

Cần để công Phượng nghỉ ngơi

Một HAGL rất rất thành công trước các cầu thủ đồng trang lứa nhưng lại chưa có kết quả như mong muốn trước V-L là điều tất yếu.

Với một Giải bóng đá VĐQG đang trong quá trình chuyên nghiệp hóa thì một đội bóng muốn tồn tại trong môi trường tranh đua quyết liệt liên quan đến thành bại, được đo bằng giá trị tiền bạc khắc nghiệt ấy không chỉ cần lối chơi đẹp.

Thực tiễn cho thấy, nhiều đội V-L có chất lượng cầu thủ không bằng nhưng vẫn đủ sức thắng HAGL là đội có chất lượng cầu thủ tốt hơn.

Vấn đề là nhiều cầu thủ được tôi luyện, cọ sát qua nhiều năm trong môi trường bóng đá hết sức khó khăn, đây là thứ đội bóng của Công Phượng còn thiếu.

Thời gian sẽ bù đắp cho họ nhưng hiện tại, trong đội hình HAGL rất cần những Minh Nhựt trong khung thành, Franklin ở hàng phòng ngự, Moussa ở hàng tấn công.

Nếu có thể trong đội hình HAGL có thêm một trung vệ dày dạn trận mạc, một tiền vệ trung tâm giàu cơ bắp và khôn ngoan, HAGL sẽ thay đổi được vị trí trong bảng xếp hạng theo hướng có lợi!

Xin đừng trách Franklin vì trận thua này, anh ấy đã chơi tốt là chỗ dựa cho hàng thủ non trẻ HAGL…

Một vấn đề khác, Công Phượng cần được nghỉ ngơi sau những gì anh thể hiện tại 2 trận đấu liên tiếp có dấu hiệu quá tải.

Ở cả trận gặp B. Bình Dương và HP cảm giác bóng, cảm giác không gian, cảm giác mất phương hướng và tâm lý bất thường đang đè nặng lên ngôi sao đầy triển vọng này.

Ở trận gặp HP mới đây Công Phượng liên tục khống chế bóng văng ra khỏi tầm kiểm soát, anh không còn đủ khả năng giữ bóng khi đối phương ấp sát, không đủ cảm giác để phối hợp hợp lý và không tạo nên sự bất ngờ trong các pha đi bóng rất… tối!

Nhiều cầu thủ đã trải qua tình trạng này, nguyên nhân có nhiều, nhưng với Công Phượng, có thể anh phải làm việc quá nhiều sau quãng thời gian phục vụ cả CLB của mình rồi tập trung ĐTQG, ĐT U23 dự SEA Games 28…

Người viết bài này cũng đã từng trải qua giai đoạn mất phong độ rất bất thường mặc dù các chỉ số về thể lực và chuyên môn vẫn rất tốt!?

Hiện nay các bác sỹ theo sát đội bóng có thể tìm nguyên nhân cụ thể cho Công Phượng và có lẽ một trong những cách “điều trị” hiệu quả nhất là hãy để cầu thủ trẻ này nghỉ ngơi tích cực một thời gian.

Nghĩa là Công Phượng có thể vẫn đăng ký thi đấu nhưng trong vai trò dự bị. Đôi khi ngồi quan sát đồng đội thi đấu cũng là điều tốt cho một ngôi sao…

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại