“Đòi” HAGL đá mạnh mẽ, sao giờ chê chơi xấu?

Kinh Vân |

Khi HAGL đá lành, tập thể này bị cho là thiếu kĩ năng tranh chấp bóng tay đôi. Giờ họ chơi mạnh mẽ hơn, thì lập tức bị quy chụp chơi xấu?

Kể từ khi lứa trẻ của bầu Đức ra lò cách đây gần 2 năm, đá đẹp, cống hiến và ngây thơ đến mức đôi khi phải chịu thua thiệt là điều khiến NHM nhớ mãi.

Nhưng cũng vì lối chơi quá ngây thơ, hồn nhiên ấy mà tập thể của bầu Đức, hay mở rộng hơn là U19 Việt Nam, đã thua nhiều trận đánh quan trọng.

Điển hình là trận Chung kết U19 ĐNÁ vào năm 2013 trước U19 Indonesia. Năm sau, 19 Việt Nam gặp U19 Nhật Bản ở sân chơi này, và lại lỡ hẹn với danh hiệu.

Lối chơi hiền lành mà bầu Đức “reo rắc” vào đầu các tài năng trẻ có thể khiến họ được NHM yêu mến. Nhưng cần phải biết nó chỉ được yêu mến khi gắn liền với lối đá đẹp và gắn liền với các chiến thắng.

Khi gia nhập V-League, những vòng đầu HAGL vẫn đá hiền lành, ngây ngô dù các đàn anh ra sức chơi rát, thô bạo. Hậu quả là họ thua trận, lối đá đẹp vô hiệu và trở nên nhàm chán. Kéo theo đó, lượng khán giả tới sân cứ ít dần...

Nói thế để thấy, điều NHM cần nhất ở HAGL vẫn là chiến thắng, rồi mới đến lối đá đẹp và cuối cùng là lối đá “không bẩn”. Cần phải làm rõ như vậy, vì đá đẹp với đá “không bẩn” chẳng liên quan gì đến nhau.

Cứ nhìn sang Arsenal thì biết. CLB này luôn được cho là đá đẹp. Nhưng họ cũng luôn là một trong những CLB có nhiều pha phạm lỗi, thẻ phạt bậc nhất Premier League.

Thậm chí theo thống kê mới đây, họ còn là CLB hàng đầu trong việc... phàn nàn, gây ảnh hưởng lên trọng tài.

Người ta nhớ khi Công Phượng phạm lỗi, mà chẳng nhớ cầu thủ này từng bị chơi xấu đến hàng trăm lần

Người ta nhớ khi Công Phượng phạm lỗi, mà chẳng nhớ cầu thủ này từng bị chơi xấu đến hàng trăm lần

HAGL của Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường vẫn đang đá đẹp, đẹp ở những tình huống phối hợp, ở kĩ thuật cá nhân, ở các pha dứt điểm và sút phạt... Còn chuyện tranh chấp bóng hay phạm lỗi, đừng bắt họ mãi là những đứa trẻ như trước.

HLV Phan Thanh Hùng, một người có quá nhiều kinh nghiệm V-League, từ rất lâu đã kêu gọi lứa trẻ của bầu Đức đá cứng rắn và mạnh mẽ hơn.

HLV Hà Nội T&T
Phan Thanh Hùng
“U19 Việt Nam sở trường đá bóng ngắn, đá kĩ thuật nên bất cứ đội nào gặp, HLV của họ cũng chỉ đạo học trò đá áp sát, đá quyết liệt để phá lối chơi. Khi đó, ta cần phải đá quyết liệt lại, nhớ là đá quyết liệt chứ không phải đá láo, đó là 2 vấn đề rất khác nhau.

Những tình huống phạm lỗi hay vào bóng quyết liệt gần đây của HAGL chính xác là sự mạnh mẽ, cứng rắn hơn ấy và đáng được hoan nghênh, cũng như định hướng để không sa đà vào bạo lực theo kiểu V-League.

Bóng đá là cuộc chơi của sức mạnh, của chiến thuật và cả chiêu trò. Vì thế những cầu thủ đá bóng, đôi khi vẫn được ví với hình ảnh các chiến binh.

Nếu yêu HAGL, hãy mong các tài năng trẻ của họ trở thành những chiến binh hoa mỹ, chứ đừng mong họ mãi là lũ đứa trẻ thơ ngây, chỉ biết cảm thấy bất lực, bực tức khi bị chơi xấu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại