Đài Loan xuất thần, làm Thái Lan toát mồ hôi trên sân nhà

Đoàn Dự |

Ngay trên sân nhà, Thái Lan lại thủng lưới trước bởi Đài Loan chơi bóng quá tự tin và bản lĩnh.

Tại bảng F vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á, Đài Loan bị đánh giá yếu nhất so với Việt Nam, Thái LanIraq. Nhưng thực tế đang chứng minh không phải như vậy.

Ở trận đấu trên đất Chùa Vàng vừa kết thúc cách đây ít phút, Đài Loan đã khiến Thái Lan “toát mồ hôi” bằng lối chơi tự tin. Ở ngay phút thứ 3, đội khách đã mở tỷ số nhờ công Yaki Yan.

Thái Lan 4-2 Đài Loan

Sau đó, Thái Lan dù cố gắng tấn công nhưng vẫn bị Đài Loan áp đảo về thế trận. Phải tới phút 41, siêu sao Dangda mới cân bằng được tỷ số cho chủ nhà.

Đầu hiệp 2, Thái Lan có khá nhiều thay đổi và vươn lên dẫn trước ở phút 52 nhờ công Anan. Nhưng Đài Loan vẫn tỉnh táo cầm bóng áp đảo thế trận và dàn xếp tấn công (cầm bóng 55%).

Phút 65, Hung Kai-chun không bỏ lỡ cơ hội, cân bằng tỷ số 2-2.

Thế trận nghẹt thở nhưng Thái Lan cũng đã chứng tỏ được sự khôn ngoan của mình. Dù thi đấu có vẻ dưới cơ, nhưng cần phải thừa nhận đội chủ nhà với nhiều ngôi sao trong đội hình và một Kiatisak đầy mưu mẹo tận dụng cơ hội rất tốt.


Thái Lan chiến thắng chung cuộc 4-2 trước sức ép từ Đài Loan.

Thái Lan chiến thắng chung cuộc 4-2 trước sức ép từ Đài Loan.

Trước đó, Việt Nam đã thắng Đài Loan 2-1 trên sân khách nhưng nhờ bàn thắng có phần may mắn ở cuối trận.

Liên tiếp ở các phút 72 và 74, Kraisorn rồi Chanabut ghi bàn giúp Thái Lan chiến thắng 4-2. Nhưng cũng cần phải biết trong gần 20 phút cuối trận, Đài Loan vẫn không ngừng tấn công làm đối thủ phải đề cao cảnh giác.

Thua sâu 2-4 nhưng trận này Đài Loan vẫn có thể ngẩng cao đầu rời Thái Lan với tinh thần thi đấu hết mình, cũng như việc ghi được 2 bàn vào lưới địch thủ mạnh.

Về phía Kiatisak, dù đội chủ nhà gặp khó khăn nhưng 1 lần nữa, người ta phải thừa nhận sự tài năng của HLV này. Trong hiệp 2, cả 2 nhân tố vào sân thay người là Kraisorn và Chanabut đều lần lượt ghi bàn quan trọng.

Với kết quả này, Thái Lan hiện có 13 điểm sau 5 trận để củng cố vững chắc ngôi đầu bảng F. Nếu trong 2 trận tiếp theo gặp Đài Loan và Việt Nam, Iraq không thể có trọn vẹn 3 điểm, thì Thái Lan sẽ chắc chắn vào vòng trong.

Còn nếu không, Thái Lan và Iraq sẽ quyết định vị trí đầu BXH ở cuộc chiến trên đất Trung Đông.

Ngay cả khi có về nhì ở bảng F, cơ hội cho Thái Lan đi tiếp với vị trí đội nhì bảng xuất sắc cũng rất cao.

ĐH ra sân và danh sách ghi bàn

Xếp hạng bảng F

Kết quả và lịch thi đấu bảng F

CĐV Thái Lan

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại