"Bệnh cũ" khiến HLV Miura mất ăn, mất ngủ

Đoàn Dự |

Lên đến 40 cái tên chuẩn bị sơ bộ cho U23 Việt Nam nhưng HLV Miura vẫn chưa thể thật sự an tâm về 2 sự thiếu sót lớn.

Ai cũng biết dưới thời HLV Miura, các cấp đội tuyển Việt Nam luôn ưu tiên việc giữ sạch lưới trước. Vì thế, việc chọn thủ môn và hậu vệ luôn được ông thầy Nhật đặt lên hàng đầu.

Ấy thế mà khi đã lên được tới 40 cái tên trong danh sách sơ bộ U23 Việt Nam chuẩn bị thi đấu VCK U23 châu Á, HLV này vẫn đang bị khuyết vị trí thủ môn và trung vệ.

Trong khung gỗ, việc học trò cưng Phí Minh Long chấn thương làm Miura rất đau đầu. Cho đến lúc này, ông vẫn chưa tìm ra được cho mình nhân tố nào thật sự đáng tin cậy.


Phí Minh Long hiện đang dính chấn thương.

Phí Minh Long hiện đang dính chấn thương.

Sự phản đối của giới chuyên gia, NHM Việt Nam dành cho Miura đang lên tới đỉnh điểm. Trong khi đó, nhiều khả năng VCK U23 châu Á cũng là giải cuối cùng ông thầy này dẫn dắt bóng đá Việt Nam!

Cao lên 1 chút ở vị trí “cửa ngõ thủ đô”, Quế Ngọc Hải dính án cũng làm ông HLV Nhật Bản “toát mồ hôi” vắt tay lên trán suy nghĩ mà chưa tìm ra phương án thật sự hợp lý.

Dự kiến trong ít ngày nữa, HLV Miura sẽ phải thân chinh dự giải U21 Quốc tế báo Thanh Niên. Ở giải này có sự góp mặt của U21 Việt Nam và U21 HAGL.

Đây sẽ là cơ hội để ông Miura chọn ra vài cái tên thay thế Minh Long cũng như Ngọc Hải.

Tạm tính, vị trí thủ môn đang có những ứng viên như Đặng Ngọc Tuấn, Dương Quang Tuần (Hà Nội T&T), Phạm Văn Tiến (HAGL)


Còn Quế Ngọc Hải thì bị VFF treo giò nguội.

Còn Quế Ngọc Hải thì bị VFF treo giò nguội.

Còn vị trí trung vệ, Miura chắc chắn sẽ phải để mắt đến Đào Duy Khánh, Thân Thành Tín và Nguyễn Nam Anh.

Nhưng dù sao, đó vẫn chỉ là những cái tên ở lứa tuổi U21 mà vị trí phòng ngự cùng thủ môn thì đặc biệt cần yếu tố kinh nghiệm. Nên khi mất đi 2 trụ cột quan trọng, có thế nào Miura cũng vẫn phải “mất ăn, mất ngủ” mà thôi!

Bàn thắng may mắn đến bất ngờ của Quế Ngọc Hải trước U23 Đông Timor

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại