Sự thật việc bầu Đức tâng Tuấn Anh, "hạ bệ" Công Phượng

Hạ Huyền |

Bầu Đức luôn khẳng định Tuấn Anh mới là số một ở học viện của ông. Nhưng sự thật liệu có phải như vậy?

Công Phượng ký hợp đồng, Tuấn Anh mới thử việc

Phải nhắc lại rằng chuyến sang Nhật của Tuấn Anh là để thử việc tại Yokohama FC. Quá trình thử thách đối với tiền vệ người Thái Bình được mô tả khá khắt khe.

Anh phải trải qua các buổi kiểm tra về kỹ thuật, khả năng tranh chấp, sức bền thể lực, các bài test về y tế… và sau đó có thể được điền tên vào danh sách thi đấu giao hữu của Yokohama FC với CLB Auckland City (New Zealand) như một bài sát hạch tổng quát.

Tiền vệ Tuấn Anh phải bước vào những bài sát hạch khắt khe ở Yokohama FC, trước khi được xét ký kết hợp đồng chính thức.
Tiền vệ Tuấn Anh phải bước vào những bài sát hạch khắt khe ở Yokohama FC, trước khi được xét ký kết hợp đồng chính thức.

Điều đó cũng có nghĩa, khả năng tiền vệ người Thái Bình chuyển tới đầu quân cho Yokohama FC đến lúc này vẫn còn bỏ ngỏ. Hành trình của Tuấn Anh tại Nhật có sự khác biệt về căn bản so với chuyến “Đông du” của Công Phượng ít lâu trước đây.

Chuyến đi của Công Phượng thực tế chỉ là tham quan CLB mới, còn chuyện ký kết hợp đồng chính thức đã được ấn định sẵn.

Nếu coi đó là sự thừa nhận/chưa thừa nhận từ phía các CLB Nhật Bản lần lượt dành cho Công Phượng, Tuấn Anh, thì chuyện tương tự cũng vừa diễn ra ở giải U21 quốc tế.

Trong khi Công Phượng thắng thế tuyệt đối khi giành cả 3 giải thưởng quan trọng nhất là Cầu thủ xuất sắc, Cầu thủ Việt Nam xuất sắc và Vua phá lưới, Tuấn Anh không sở hữu danh hiệu cá nhân nào.

Nếu nhìn lại từ đầu năm đến nay, Công Phượng sắm vai người hùng của U23 Việt Nam cả ở vòng loại U23 châu Á lẫn SEA Games 28, còn Tuấn Anh một giải chủ yếu ngồi dự bị, giải còn lại không được triệu tập.

Hình ảnh của Công Phượng một năm qua rõ ràng nổi bật hơn nhiều so với Tuấn Anh.
Hình ảnh của Công Phượng một năm qua rõ ràng nổi bật hơn nhiều so với Tuấn Anh.

Xét trên đấu trường V-League, đóng góp của Công Phượng và Tuấn Anh là tương đương, nếu không muốn nói tiền đạo khoác áo số 44 có vai trò quan trọng hơn tiền vệ khoác áo số 8.

Vì thực tế là nếu không có Công Phượng, HAGL sẽ rất khó đá. Trong khi đó, nếu vai trò của Tuấn Anh là không thể thay thế ở hàng tiền vệ, sẽ khó có chuyện anh bị kéo xuống đá trung vệ ở nhiều trận đấu.

Thiếu tự tin với Tuấn Anh nên bầu Đức luôn che chở "viên ngọc thô"?

Tất cả ý kiến của các chuyên gia cũng đều thống nhất rằng, Công Phượng thi đấu nổi bật hơn Tuấn Anh trong khoảng một năm qua.

HLV Nguyễn Thành Vinh chia sẻ: “Công Phượng từng chơi rất hay tại U23 Việt Nam. Màn thể hiện của cậu ta tại giải U21 quốc tế vừa diễn ra cũng nổi trội hơn Tuấn Anh”.

Trong khi đó, HLV Hoàng Văn Phúc đánh giá: “Rất khó so sánh Công Phượng và Tuấn Anh khi 2 em đá khác vị trí. Nhưng dù thế nào, phong độ của Công Phượng trong năm qua cũng thuộc diện ấn tượng nhất”.

Về phần mình, bình luận viên Vũ Quang Huy nhận xét: “Công Phượng là sự kết hợp những phẩm chất thiên bẩm của Văn Quyến với ý chí, sự lì đòn của Công Vinh.

Tố chất của Công Phượng nếu tiếp tục rèn giũa và may mắn không dính chấn thương nặng thì hoàn toàn có thể vượt qua 2 người đàn anh đồng hương”.

U21 HAGL 2-0 U19 Hàn Quốc (Công Phượng)

HLV Nguyễn Hữu Thắng bày tỏ quan điểm: “Kể cả trong năm 2014 thì Công Phượng cũng nổi bật hơn Tuấn Anh. Theo tôi, việc Tuấn Anh giành danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Việt Nam 2014 xuất phát từ tình cảm dành cho cậu ta nhiều hơn là ý nghĩa chuyên môn”.

Là người xuất thân từ giới cầu thủ, HLV Nguyễn Hữu Thắng “bật mí” một quy luật:

“Đôi khi, anh thành công và nổi tiếng quá cũng không hẳn sẽ nhận được sự ủng hộ tuyệt đối. Công Phượng là một trường hợp như vậy. Còn Tuấn Anh thì ai cũng quý mến và muốn động viên cậu ta”.

Dường như chia sẻ của nhà cầm quân xứ Nghệ cũng chính là tâm sự còn đang được giấu kín của bầu Đức.

Sự thật khó có thể phủ nhận là hình ảnh của Tuấn Anh khoảng 2-3 năm trước thuyết phục hơn bây giờ rất nhiều.

Khi tiền vệ người Thái Bình được đích thân HLV Arsene Wenger giới thiệu sang Olympiakos thử việc, đó là vinh dự đầu tiên và duy nhất đến lúc này của bóng đá Việt Nam.

Nhưng bóng đá cũng giống như cuộc sống, luôn vận động không ngừng nghỉ. Tuấn Anh không phải không cho thấy sự tiến bộ sau cú sốc bị HLV Miura gạch tên khỏi U23 Việt Nam tham dự SEA Games 28.

Anh cũng chơi rất hay tại giải U21 quốc tế vừa diễn ra. Song sự thật là những lá phiếu không chọn nhầm người khi điền tên Công Phượng là gương mặt xuất sắc nhất.


Hình ảnh trầm tư của Tuấn Anh trên băng ghế dự bị của U23 Việt Nam trong quá trình chuẩn bị cho Vòng loại U23 châu Á.

Hình ảnh trầm tư của Tuấn Anh trên băng ghế dự bị của U23 Việt Nam trong quá trình chuẩn bị cho Vòng loại U23 châu Á.

Bầu Đức hiếm khi khen ngợi trực tiếp Công Phượng, nhưng luôn thể hiện sự che chở, bao bọc hết mực dành cho Tuấn Anh. Phải chăng những hành động của ông cũng không nằm ngoài ý nghĩa động viên, khích lệ “viên ngọc thô” trong giai đoạn khó khăn từ đầu năm tới giờ?

Tại giải U21 quốc tế vừa diễn ra, Công Phượng sở hữu 5 bàn thắng và là đầu tàu dẫn dắt U21 HAGL đến chức vô địch. Trong khi đó, dấu ấn của Tuấn Anh chỉ là pha kiến tạo mở toang hàng phòng ngự U21 Myanmar giúp Văn Toàn lập công.

Nhưng đây cũng là giải đấu ghi nhận sự tiến bộ của Tuấn Anh xét theo ý nghĩa của một tiền vệ trung tâm thực thụ, khi anh hoạt động không mệt mỏi trên phạm vi rất rộng cả trong khâu tấn công lẫn phòng ngự.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại