4 tỷ đồng và cú “đá bát” của Vua phá lưới V-League

Thu Minh |

Lý do khiến tiền đạo Patiyo trở mặt với CLB Quảng Nam cuối cùng vẫn chỉ là chuyện “đầu tiên”.

Trao đổi cùng phóng viên, HLV Hoàng Văn Phúc (CLB Quảng Nam) cho biết: “Chúng tôi đã cố gắng hết sức để giữ chân Patiyo, cải thiện chế độ cho cậu ta. Nhưng Patiyo vẫn nhất quyết ra đi thì đành chịu”.

Từ một cầu thủ có thu nhập khá khiêm tốn trên mặt bằng V-League, chân sút vừa giành ngôi Vua phá lưới mùa trước (18 bàn) được đề xuất mức phí lót tay khoảng 100.000 USD/năm, chưa kể lương thưởng.

Nhưng chừng đó dường như vẫn là chưa đủ so với đòi hỏi của tiền đạo gốc Congo. Kể từ thời điểm đội bóng đất Quảng hội quân ngày 15/11 đến giờ, Patiyo “đóng phim” mất tích.

Song rất bất ngờ là sau đó, Vua phá lưới V-League không nói không rằng xuất hiện trong màu áo CLB Cần Thơ.

Patiyo bảnh bao khoe xe hơi đắt tiền.
Patiyo bảnh bao khoe xe hơi đắt tiền.

Mức phí lót tay CLB Cần Thơ ký hợp đồng với Patiyo không được tiết lộ nhưng nhiều nguồn tin khẳng định, khoản tiền này xấp xỉ 150-200 ngàn USD/mùa (tương đương 3-4 tỷ đồng), tức cao gấp rưỡi đến gấp đôi lời đề nghị của CLB Quảng Nam.

Không trách học trò cũ ra đi nhưng HLV Hoàng Văn Phúc bày tỏ: “Bóng đá chuyên nghiệp, cầu thủ được quyền chọn bến đỗ của mình. Nhưng cách xử sự nên đàng hoàng và có trước có sau.

Patiyo từng bị CLB Thanh Hóa sa thải, sau đó đội bóng tiếp theo của cậu ta là An Giang giải thể, nếu không có sự cưu mang của CLB Quảng Nam thì có lẽ cậu ta không có được ngày hôm nay.

Nhưng ngay khi đạt được thành công, thái độ của Patiyo quay ngoắt như vậy khiến chúng tôi cũng có chút chạnh lòng. Đáng nhẽ, cậu ta nên thẳng thắn và đàng hoàng gặp gỡ CLB, chứ không phải nên hành xử kiểu “chợ búa” như vậy”.

Trong suốt thời gian qua, Patiyo chưa hề khẳng định sẽ rời khỏi CLB Quảng Nam, song kiên quyết “mai danh ẩn tích”, âm thầm tìm kiếm đội bóng mới.

Chỉ đến khi đã chắc suất ở CLB Cần Thơ, cầu thủ này mới ngang nhiên bày tỏ: “Ở đâu trả nhiều tiền thì bạn phải ra đi”.

Chỉ đến khi chắc suất ở Cần Thơ, Patiyo mới xuất đầu lộ diện.
Chỉ đến khi chắc suất ở Cần Thơ, Patiyo mới xuất đầu lộ diện.

Hành động lập lờ của tiền đạo gốc Congo khiến kế hoạch chuẩn bị cho mùa giải mới của CLB Quảng Nam bị ảnh hưởng không nhỏ, khi mất đi chân sút chủ lực.

Tuy vậy, HLV Hoàng Văn Phúc vẫn rất lạc quan: “Khi một cầu thủ không còn tâm trí muốn cống hiến cho đội bóng thì cũng nên để anh ta ra đi. Bóng đá là môn chơi tập thể và CLB của tôi sẽ không phụ thuộc vào bất cứ cá nhân nào”.

CLB Cần Thơ - thiếu gia mới nổi của V-League.

4,8 tỷ đồng chiêu mộ tiền vệ Quang Tình và 4 tỷ đồng chiêu mộ tiền đạo Patiyo (đều chưa tính lương, thưởng), đội bóng miền Tây Nam Bộ tiếp tục thói quen mua sắm vô sắm vô tội vạ - điều khiến họ bị ví như công tử Bạc Liêu ở mùa giải trước.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại