Chuyên gia Nguyễn Văn Vinh: "Nhiều lúc tôi nghĩ Bầu Đức như bị lừa dối"

Hữu Quý |

Lâu ngày hỏi thăm chuyên gia Nguyên Văn Vinh khoe ông vẫn khỏe lắm, vẫn tập luyện bình thường và siêng đi du lịch. Đặc biệt, vẫn quan tâm bóng đá dù phải thừa nhận là thất vọng với bóng đá nước nhà.

* Xin chào ông! Mấy ngày nay tâm trạng của ông với các sự kiện bóng đá thế nào?

- Tôi vẫn quan tâm, mà không quan tâm không thể cậu à bởi bóng đá là nghiệp chướng rồi. Nhưng thú thực là tôi rất buồn, buồn lắm cho nền bóng đá.

Sao lại cứ luẩn quẩn mãi thế này cơ chứ? Sao đến bao nhiêu năm mà người ta vẫn tổ chức giải đấu vẫn thế, cung cách tổng kết vẫn thế, không khác gì cả.

* Ông đón nhận tin sẽ có Hội thảo bóng đá do Tổng cục TDTT chủ trì thế nào? Và nếu mời ông, ông có tham gia không?

- Vui chứ. Nên tổ chức cho đàng hoàng, truyền hình trực tiếp đi cho dân xem. Truyền hình trực tiếp sẽ buộc mọi người tham gia phải nghiêm túc hơn. Còn nếu không, tôi tin rằng chẳng đi đến đâu, chỉ tốn thêm tiền.

Bóng đá Việt Nam không thiếu chuyên gia còn hữu ích. Tôi không nói tôi, mà muốn nói còn nhiều người có chuyên môn về bóng đá, sẵn sàng góp ý, hiến kế nếu thực sự Hội thảo cho ra vấn đề.

Còn nếu không, tôi khuyên các vị không nên tham dự, vừa mang tiếng vừa mang ơn, không ra làm sao cả.

* Vậy theo ông, làm sao để VFF và VPF tốt lên, nền bóng đá tốt lên?

- Chỉ còn cách thay hết lãnh đạo hiện nay đi, chứ có cách nào nữa? Hoặc phải đánh giá lại, nên thay ai và nên đưa người nào có thực tài về để tái cấu trúc VFF và VPF.

* Tôi vẫn nhớ hình ảnh mười mấy năm trước, khi lên Gia Lai công tác, thấy ông ăn ở trong ngôi nhà tập thể của Sở TDTT Gia Lai cũ để sát cánh với bầu Đức, đấy có phải là quãng thời gian đẹp nhất của ông?

- Đẹp nhất thì chưa hẳn nhưng là thời gian đáng nhớ lắm, thương lắm! Tôi phải khẳng định thế này, tôi nói thật từ đáy lòng nhé, Đoàn Nguyên Đức là người rất đàn ông đấy, rất quân tử đấy. Ông ấy thực sự là người tâm huyết.

Có tâm huyết mới bỏ ra hơn 1000 tỷ để làm học viện bóng đá.

Ông ấy đặt nhiều tình cảm, tôi dùng từ tình yêu, cho học viện này và lứa Công Phượng. Nhưng, cuối cùng người ta đối xử với ông nhiều lúc tôi nghĩ chẳng khác là lừa dối ông Đức.

Cho nên, ông Đức tức giận, có những phát biểu thẳng thắn thời gian gần đây, cá nhân tôi chia sẻ. Nhiều người bạn cùng thuyền với ông ấy, đã hành xử không tốt với bầu Đức như cam kết.

Nếu không có lứa Công Phượng thì V-League năm nay còn đáng xem không? Tôi sợ ông Đức chán bóng đá thật thì tiếc lắm. Bóng đá đã mang lại cho ông ấy đồng lợi nhuận nào đâu, chẳng qua mê và muốn giúp nền bóng đá mà dấn thân thôi.

* Ông đánh giá lứa Công Phượng thế nào? Và ông có cho rằng nhiều CLB, hoặc U23 QG, ĐTQG nên xem xét xây dựng lối chơi như HAGL?

- Lứa Công Phượng là rất tốt. Các lứa sau này cũng vậy. Là người trực tiếp đi tuyển chọn, chúng tôi trải qua hàng tháng trời, đi hết các vùng miền trên toàn quốc để tuyển chọn với quy trình vô cùng khắt khe, thì không thể các em không xuất sắc được.

Công nghệ đào tạo, xây dựng lối chơi cũng tuyệt vời, phải nói là nhất Việt Nam, điều đó không phải bàn cãi.

Vấn đề, các em không được tạo môi trường tốt để được được chơi bóng như mong muốn. Đấy là bi kịch. Nếu U23 kế thừa, xây dựng lối đá theo cách của lứa Công Phượng, lấy lứa này là nòng cốt, tôi tin việc vô địch SEA Games 2017 là không khó.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại