"Cầu thủ U21 Việt Nam quái và kinh nghiệm hơn U21 HAGL"

Lê Thương |

Nhưng theo chuyên gia bóng đá Nguyễn Văn Vinh, người thầy đã tuyển chọn ra lứa Công Phượng, đó cũng có thể sẽ là điểm yếu của U21 Việt Nam trước trận bán kết với U21 HAGL.

Tại giải U21 Quốc tế năm 2014, trước trận đấu bán kết giữa U21 Việt Nam với Học viện HAGL JMG, ông Nguyễn Văn Vinh đã nhận định rằng:

"Chắc chắn các cầu thủ U21 Việt Nam sẽ đá thủ, và rất có thể trận đấu sẽ đưa vào loạt đá luân lưu".

Dự đoán của người thầy đã tuyển chọn ra những Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường... ngày đầu mới vào học viện đã chính xác khi trận đấu bán kết ấy kết thúc với tỷ số hòa 0-0, và các cầu thủ HAGL JMG đã giành thắng lợi trong loạt sút luân lưu.

Năm nay, như một sự sắp đặt của số phận, U21 Việt Nam gặp lại HAGL ở trận bán kết diễn ra vào lúc 18h00 chiều nay trên sân Thống Nhất.

Nhưng ở lần gặp nhau này, ông Vinh cho rằng tư thế của hai đội đã rất khác và thậm chí ông Vinh còn đặt các học trò của HLV Phạm Minh Đức ở thế "cửa trên".

"Năm ngoái U21 Việt Nam gồm cầu thủ của nhiều đội bóng khác nhau và chỉ tập trung trong thời gian ngắn hạn, nên sự ăn ý và nhuần nhuyễn trong khả năng tấn công là thấp, đối đầu với HAGL đã ăn tập cùng nhau nhiều năm họ buộc phải chơi phòng ngự.

Nhưng năm nay, đội bóng này thực chất có thể nói là đội U21 Hà Nội T&T có bổ sung thêm một số cầu thủ chất lượng, nên lối đá của họ vốn dĩ đã được hình thành. Vì thế, U21 Việt Nam năm nay tỏ ra nhỉnh hơn", ông Vinh nhận định.

Lý giải thêm về nhận định của mình, ông Vinh cho rằng các cầu thủ U21 Việt Nam có nhiều lợi thế hơn so với U21 HAGL, đặc biệt là độ quái, kinh nghiệm cũng như sự sắp đặt chiến thuật hợp lý của HLV Phạm Minh Đức.

"Nếu để ý sẽ thấy, 2 trận vừa qua của U21 Việt Nam, họ đá rất nhàn nhã. Chỉ bung sức khoảng 25 phút, sau đó làm chậm nhịp độ trận đấu lại để giữ sức cũng như điều tiết thế trận.

Điều đó cho thấy họ kinh nghiệm và có độ quái về mặt chiến thuật. Ngoài ra, tôi tính thì thấy 2 trận vừa qua HAGL chỉ sử dụng 14-15 cầu thủ quay đi, quay lại.

Trong khi U21 Việt Nam sử dụng gần hết số lượng cầu thủ đăng ký. Nhìn thế để thấy U21 Việt Nam có lợi thế hơn về mặt thể lực cũng như kinh nghiệm trước trận đấu này."

Ông Vinh cho rằng các cầu thủ U21 Việt Nam tỏ ra kinh nghiệm hơn nhưng đấy cũng là điểm yếu với một đội bóng trẻ
Ông Vinh cho rằng các cầu thủ U21 Việt Nam tỏ ra kinh nghiệm hơn nhưng đấy cũng là điểm yếu với một đội bóng trẻ

Tuy nhiên, theo chuyên gia bóng đá lão làng này thì điểm mạnh ấy cũng chính là điểm yếu lớn nhất của U21 Việt Nam khiến các học trò của HLV Phạm Minh Đức để thua trong những thời điểm mà lẽ ra họ hoàn toàn kiểm soát được thế trận.

"Độ quái và kinh nghiệm là điểm mạnh, nhưng với các cầu thủ trẻ, đó có thể lại là điểm yếu chết người. Các bàn thua của U21 Việt Nam ở 2 trận đấu vừa qua đều đến vào thời điểm mà các cầu thủ chủ động làm giảm nhịp độ trận đấu, tạo cơ hội cho đối phương dồn lên.

Trong khi, theo tôi với các thủ trẻ, trong những trận đấu ở cấp độ này thì điều quan trọng là tạo cho các cháu sự hứng khởi và nhiệt huyết để bùng nổ trên sân. Đó lại là điểm mạnh của U21 HAGL, khi các cháu luôn giữ được điều ấy một cách ổn định ."

Khi được hỏi về tương quan lực lượng cũng như so sánh từng cá nhân cầu thủ của 2 đội trên sân, ông Vinh khẳng định ông không muốn so sánh cá nhân cầu thủ với nhau, vì lối chơi tập thể sẽ quyết định thành - bại của 2 đội bóng trẻ, và cuộc đọ sức giữa U21 Việt Nam với U21 HAGL chắc chắn sẽ là trận đấu cực kỳ hấp dẫn.

"Rất khó để dự đoán về kết quả trận đấu này nhưng đây sẽ là trận đấu thú vị giữa 2 triết lý bóng đá khác nhau. Đội thắng không hẳn hay hơn mà nhờ sự hợp lý hơn trong thời điểm quyết định", ông Vinh kết luận.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại