“Cả V-League buộc phải thắng HAGL”

Thiên Vũ |

Theo bầu Đệ của đội bóng xứ Thanh, những phát ngôn cùng việc làm của bầu Đức đã khiến các đội bóng khác ở V-League phải khó chịu, và buộc lòng phải quyết tâm đánh bại HAGL.

Ông Nguyễn Văn Đệ - Chủ tịch CLB Thanh Hóa cho rằng việc bầu Đức đôn cầu thủ trẻ lên đá ở V-League là điều đáng trân trọng, nhưng ông lại không thích cách bầu Đức thực hiện điều ấy một cách rầm rộ để quảng bá cho những cầu thủ trẻ của mình.

"SLNA, Đồng Tháp và cả Thanh Hóa nữa, năm nào chúng tôi chẳng đôn lên ít nhất ngót chục cầu thủ trẻ. Đấy là chuyện bình thường. Bầu Đức đôn cầu thủ trẻ lên đá V-League là chuyện của ông ấy,và cũng chẳng có gì là lạ.

Nhưng tại sao lại phải làm rêu rao khắp nơi nào là chúng tôi chỉ đá với cầu thủ trẻ, nào là chúng tôi đá không cần Tây. Thế thì chẳng khác nào coi thường 13 đội bóng còn lại cả.

Lúc ấy các đội đá với HAGL lỡ có thua thì nhục lắm, mà thắng cũng chẳng vinh quang gì. Anh đã lên chơi ở V-League thì đội nào cũng như đội nào, tại sao lại phải lấy lý do, vì chúng tôi dùng cầu thủ trẻ để bảo vệ cho mình, như thế là không đẹp, không công bằng” .

Ông bầu xứ Thanh cũng bác bỏ ý kiến cho rằng sự có mặt của HAGL khiến V-League hấp dẫn hơn, mà theo ông ngược lại chính sự xuất hiện của lứa Công Phượng đã khiến V-League năm nay kém hấp dẫn hơn các năm trước.

“Bây giờ, người hâm mộ bật tivi lên xem thì buộc phải xem đội HAGL đá, dù họ có muốn hay không. Những trận cầu hấp dẫn của các đội mạnh đua tranh ngôi vô địch thì tivi có trực tiếp cho người dân xem đâu.

Các địa phương nghèo, người dân muốn cổ vũ cho đội nhà cũng khó, vì tivi chỉ chiếu có mỗi HAGL. Đến nỗi, có lần có người dân hỏi tôi, Thanh Hóa đến bao giờ đá vậy. Không chỉ riêng Thanh Hóa, mà 12 đội khác cũng vậy.

Sự thiếu công bằng ấy làm sao tạo nên hấp dẫn cho cuộc giải đấu được. Khi 1 vòng đấu có 7 trận mà người ta chỉ quan tâm 1 trận duy nhất. Các anh cứ xem lượng khán giả năm nay so với các năm trước là biết năm nay kém hơn” - Bầu Đệ khẳng định.

“Cả V-League buộc phải thắng HAGL” 2
Thua Hải Phòng trên sân Lạch Tray ở vòng 4, HAGL nhận thất bại thứ 4 liên tiếp

Người đứng đầu CLB Thanh Hóa cũng cho rằng, bầu Đức và HAGL đang gặp rối bởi những phát ngôn “tiền hậu bất nhất” của mình. Trong đó, có những phát ngôn khiến các đội bóng khác cảm thấy khó chịu.

“Hồi đầu mùa, tôi nghe anh Đức bảo là chỉ cần 15 tỷ cũng đủ điều kiện đá V-League. Thử hỏi anh Đức xem anh ấy đã bỏ ra bao nhiêu tiền để đào tạo nên những cầu thủ ấy, nên bây giờ anh ấy dùng họ và trả lương thấp.

Còn các đội khác không bỏ số tiền lớn như thế thì họ phải mua cầu thủ, phải trả lương cao hơn. Anh Đức nói vậy làm nhiều đội bóng gặp khó khăn khi đi xin tài trợ”. 

Ông Đệ cũng cảm thấy lạ, khi ngay từ đầu bầu Đức đã muốn có cơ chế riêng bảo vệ các cầu thủ HAGL, rồi muốn VFF cho họ “đặc quyền” được đá SEA Games.

Nhưng bây giờ, khi đội thua trận thì bầu Đức lại nói rằng hãy đối xử với các cầu thủ HAGL như những người bình thường.

Cuối tuần này, Thanh Hóa của bầu Đệ sẽ đón tiếp Hà Nội T&T. Đây được coi là trận cầu hết sức khó khăn với đội bóng xứ Thanh khi ở vòng trước đó họ chỉ có 1 điểm trên sân nhà trước Khánh Hòa.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại