Bầu Đức phủ nhận ép Miura dùng các cầu thủ HAGL

Lập Dương |

Trái với những thông tin cho rằng mình muốn HLV Miura trọng dụng các cầu thủ HAGL ở U23 Việt Nam, trong một tuyên bố mới nhất, bầu Đức khẳng định ông sẽ không can thiệp vào chuyện chuyên môn.

Cách đây 2 ngày, bầu Đức khiến dư luận xôn xao khi bóng gió, ông muốn các thành viên của HAGL trở thành nòng cốt của đội U23 Việt Nam.

Thực tế với tư cách là Phó chủ tịch VFF, những lời của ông bầu phố Núi rất có sức nặng, đặc biệt là trong bối cảnh mà 9 cầu thủ của ông góp mặt trong thành phần đội tuyển.

"Mong muốn của tôi vẫn là tấm HCV môn bóng đá nam SEA Games, tôi xây dựng Học viện HAGL Arsenal JMG là để hướng đến mục tiêu ấy.

Nếu được lựa chọn tôi vẫn mong muốn đội hình của HAGL làm nòng cốt, bổ sung một số cầu thủ có phẩm chất chuyên môn và đạo đức tốt ở các CLB khác tham dự SEA Games 28 để cọ xát, sau đó sẽ hướng đến tấm HCV SEA Games vào năm 2017”, bầu Đức nói.

Phải thừa nhận rằng các cầu thủ HAGL lên tuyển lần này như Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh, Hồng Duy… đều rất xuất sắc, để lại những ấn tượng mạnh mẽ trong lòng người hâm mộ nhờ những màn trình diễn xuất sắc tại các giải U19 trong năm qua.

Thế nhưng, HLV Miura đưa ra các quyết định nhân sự của mình và với sự công bằng vốn có, khó có chuyện nhà cầm quân người Nhật nhượng bộ bầu Đức.

Có vẻ như nhận ra mình đã hơi quá lời nên trong một trao đổi mới đây, bầu Đức bất ngờ thay đổi chủ kiến.

Ông cho biết mình rất vui khi HLV người Nhật Bản gọi đến 9 cầu thủ HAGL lên tuyển U23 Việt Nam chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2016 sắp tới.

Thêm vào đó, ông bầu "khét tiếng" của bóng đá Việt Nam cũng khẳng định ông rất tôn trọng quyết định của HLV Miura và không hề có ý can thiệp vào những vấn đề chuyên môn ở tuyển U23 Việt Nam.

"Tôi khẳng định lần nữa là tôi đầu tư không ít tiền của mở học viện bóng đá để hướng đến giấc mơ vô địch Đông Nam Á, cụ thể là đấu trường SEA Games.

Tấm HCV bóng đá nam SEA Games là ao ước của hàng triệu người yêu bóng đá Việt Nam bao nhiêu năm nay không thực hiện được.

Việc ông Miura gọi một số cầu thủ trẻ HAGL lên tuyển, chúng tôi rất vui mừng và sẵn lòng. Tôi không có ý can thiệp vào những vấn đề chuyên môn của đội tuyển và thực tế nó cũng không thuộc thẩm quyền của tôi.

Tôi chỉ hy vọng, Ban huấn luyện có thể sử dụng các cầu thủ HAGL một cách phù hợp nhất", bầu Đức chia sẻ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại