“Võ sĩ giác đấu” ngỏ ý muốn mua ông lớn 1 thời của bóng đá Anh

Trâm Phạm |

Russell Crowe, ngôi sao Hollywood từng nổi tiếng với vai diễn trong bom tấn "Võ sĩ giác đấu" rất có hứng thú với việc mua lại Leeds United.

Nhắc đến Russell Crowe, người ta lại nhớ ngay đến nam diễn viên gạo cội từng giành giải Oscar với bộ phim “Võ sĩ giác đấu”.

Tuy nhiên, có lẽ ít ai biết rằng Crowe chính là một CĐV cuồng nhiệt của Leeds United, đội bóng từng sắm vai "ông lớn" của bóng đá Anh trong quá khứ và hiện đang chơi ở giải Championship.

Mới đây, nam diễn viên 50 tuổi gây bất ngờ khi ngỏ ý muốn mua lại đội bóng này. Trên trang Twitter của mình, khi được một CĐV của Leeds cầu cứu, Crowe đã nhắn lại một cách hóm hỉnh: “Có ai nghĩ rằng đây là một ý tưởng hay không?”

“Xin hãy mua Leeds. Chúng tôi cần sự giúp đỡ!!!” CĐV Leeds cầu cứu Crowe trên Twitter.
“Xin hãy mua Leeds. Chúng tôi cần sự giúp đỡ!!!” CĐV Leeds cầu cứu Crowe trên Twitter.

Theo BBC, Russell Crowe sẽ cân nhắc đến việc mua lại Leeds United nếu như nhận được sự ủng hộ của các CĐV và có thành viên trong ban lãnh đạo đội bóng đến ngỏ lời chính thức với mình.

Được biết, Leeds thuộc quyền sở hữu của tập đoàn Eleonora Sport Limited, tuy nhiên chủ tịch bị tước quyền lực Massimo Cellino đã bán hết cổ phần mà mình nắm giữ.

Cách đây không lâu, ban lãnh đạo của Leeds đã nhất quyết thông qua quyết định tước hết mọi quyền lực của ông Cellino sau khi ông này dính đến một vài nghi án gian lận thuế tại Ý. Hiện tại, chủ tịch Andrew Umbers đang thay thế vị trí của Cellino.

Chủ tịch Massimo Cellino hiện đang bị tước quyền vì những bê bối tại Ý.
Chủ tịch Massimo Cellino hiện đang bị tước quyền vì những bê bối tại Ý.

Sau khi Russell Crowe ngỏ ý muốn mua lại Leeds, CĐV của đội bóng đã đưa ra những phản ứng hết sức tích cực.

Theo BBC, Leeds Fan LLP (một hội CĐV của Leeds) đã nói với nam diễn viên 50 tuổi rằng họ muốn “có tiếng nói của người hâm mộ trong ban lãnh đạo” và rất muốn Crowe hiện diện trong giới thượng tầng đội bóng.

Trong khi đó, Paul Keats, chủ tịch hội CĐV Leeds (Leeds United Supporter's Trust) lại tiết lộ với BBC rằng việc Crowe muốn mua lại đội bóng là “màn mới nhất” trong “gánh xiếc” Leeds và những gì người hâm mộ muốn chỉ là sự ổn định của đội bóng mà thôi.

Nếu ông ấy nghiêm túc thì cứ để ông ấy tiến lên, nhưng về việc ông ấy có đủ thời gian và nguồn lực hay không thì chưa biết được”, trích lời Keats.

Theo nhiều nguồn tin, Russell Crowe sở hữu khối tài sản trị giá khoảng 75 triệu USD (~ 1,6 nghìn tỷ đồng).

Hiển nhiên bấy nhiêu vẫn chưa đủ để mua toàn bộ một đội bóng nhưng chắc hẳn đủ để nam diễn viên người New Zealand mua lại một số cổ phần của Leeds.

Được biết, Crowe bắt đầu hâm mộ Leeds từ thời còn ngồi ghế nhà trường. Hiện tại, Crowe còn là nhà đồng sở hữu của đội rugby South Sydney Rabbitohs đang thi đấu ở Úc.

Russell Crowe còn là nhà đồng sở hữu của South Sydney Rabbitohs.
Russell Crowe còn là nhà đồng sở hữu của South Sydney Rabbitohs.

Mặt khác, mới đây chủ tịch Andrew Umbers đã lên tiếng bác bỏ việc nam diễn viên gạo cội sắp mua lại Leeds và khẳng định Leeds không phải để bán.

“Đội bóng không phải để bán, gia đình Cellino cũng không có ý định bán nó và chúng tôi cũng chưa nhận được lời đề nghị nào giống như báo chí nói hôm nay”, Umbers chia sẻ.

Chủ tịch Andrew Umbers phủ nhận việc bán Leeds.
Chủ tịch Andrew Umbers phủ nhận việc bán Leeds.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại