Đàn anh Công Phượng: Messi, Ronaldo cũng không cứu được HAGL

Thu Minh |

Cựu trung vệ ĐTVN và CLB HAGL Nguyễn Mạnh Dũng có cái nhìn không mấy lạc quan về triển vọng của đội bóng phố núi ở mùa giải tới khi Công Phượng, Tuấn Anh ra đi.

Sau khi thất bại với lần lượt 6 cầu thủ ngoại được sử dụng tại V-League 2015, CLB HAGL tiếp tục đưa về phố núi thử việc những gương mặt mới khá khiêm tốn.

Chẳng hạn, tiền vệ người Nhật Masaaki Ideguchi thuộc diện “hàng trao đổi” trong vụ chuyển nhượng tiền vệ Tuấn Anh sang Yokohama FC, hay tiền đạo Osmar Moreira với thành tích 3 năm ghi… 2 bàn thắng.

Điều đó làm dấy lên lo ngại về năng lực của CLB HAGL tại V-League 2016, nhất là khi họ sẽ không có sự phục vụ của Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường.

Sanogo Moussa, một trong những nổi thất vọng mang tên ngoại binh của HAGL tại V-League 2015.
Sanogo Moussa, một trong những nổi thất vọng mang tên ngoại binh của HAGL tại V-League 2015.

Trao đổi cùng phóng viên xoay quanh chủ đề này, cựu trung vệ Nguyễn Mạnh Dũng nói:

“Ai cũng nhìn thấy vấn đề của HAGL ở mùa giải trước. Đó là một dàn cầu thủ hãy còn quá non nớt kết hợp với các ngoại binh ở trình độ nhàng nhàng. Kết quả thi đấu ra sao mọi người cũng rõ”.

Một cách đặt vấn đề như vậy cũng có nghĩa, nếu năng lực của nhóm cầu thủ ngoại không có sự cải thiện ở mùa giải tới, họ sẽ khó trở thành điểm tựa cho những gương mặt nội vốn khó được xem là đủ dày dặn để chinh chiến tại V-League.

Và CLB HAGL hoàn toàn có thể bị cuốn vào vòng xoáy đua trụ hạng giống như năm vừa rồi.

Mạnh Dũng chia sẻ về sự khác biệt trong cách tuyển quân của bầu Đức khi anh còn khoác áo đội bóng phố núi ở giai đoạn thành công 2003-2004:

“Lúc đó, đội hình của HAGL được ví như dải thiên hà tại V-League với những danh thủ hàng đầu đến từ Thái Lan kết hợp với dàn nội binh cũng đều là tuyển thủ quốc gia.

Bóng đá với chúng tôi là cuộc chơi và HAGL đã bước vào thi đấu, bất kể sân nhà hay sân khách, thì chỉ có chiến thắng. Vì vậy, khán giả mới ca ngợi chúng tôi là cơn lũ cao nguyên”.

Trung vệ Nguyễn Mạnh Dũng (số 15) trên hình ảnh quảng bá của HAGL giai đoạn thành công 2003-2004.
Trung vệ Nguyễn Mạnh Dũng (số 15) trên hình ảnh quảng bá của HAGL giai đoạn thành công 2003-2004.

Theo cựu trung vệ ĐTVN, với thực lực của đội bóng phố núi lúc này, bầu Đức dù có mang về những ngoại binh hảo hạng cũng khó, chứ đừng nói đến những “món hàng chợ”.

“Bầu Đức có đưa Ronaldo, Messi về, HAGL cũng không khá được nếu đồng đội xung quanh quá dở.

Muốn sút bóng hay làm bàn, tầm siêu sao cũng cần có người biết chuyền khi anh ta chạy chỗ. Tương tự, một trung vệ muốn phòng ngự hay còn tùy thuộc ở khả năng phối hợp của đồng đội.

Như tôi đã nói, con người của HAGL đã không phải là tốt, giờ lại mất thêm những gương mặt tạm cho rằng ưu tú nhất, trong khi phương án bổ sung ngoại binh lại chắp vá như vậy, liệu ai dám tin rằng họ sẽ chơi tốt mùa tới?”, Mạnh Dũng phân tích.


Không còn sự phục vụ của Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Hoàng Thiên... nhưng những giải pháp bổ sung lực lượng của HAGL không mấy khả quan.

Không còn sự phục vụ của Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Hoàng Thiên... nhưng những giải pháp bổ sung lực lượng của HAGL không mấy khả quan.

Đánh giá của cựu trung vệ ĐTVN hoàn toàn tương đồng với nhận xét của HLV Lê Thụy Hải đưa ra trước đó về sự viển vông của chuyện HAGL xác định coi V-League chỉ là nơi rèn luyện để xuất khẩu cầu thủ.

“Người ta muốn mua cầu thủ ít nhất cũng phải xem anh đá ở đâu, trình độ như thế nào. HAGL mất những cầu thủ tạm gọi là khá nhất.

Trong khi phương án bổ sung chưa thấy tín hiệu gì khả quan, năm tới lại đua trụ hạng thì ai mua mà bán?”, ông Hải “lơ” đặt câu hỏi.

"Sự bất quá tam" nhưng cả 3 lần thay thế ngoại binh của HAGL tại V-League 2015 đều không mang đến sức bật đáng kể cho đội bóng phố núi.

Thậm chí, trong không ít trường hợp, các cầu thủ ngoại còn trở thành gánh nặng.

Ví dụ điển hình của điều này là trung vệ Franklin Anzite.

Chẳng những hạn chế về chuyên môn, cầu thủ người Pháp còn để lại hình ảnh rất xấu với các hành vi phản ứng trọng tài hay trả đũa đối phương khiến anh phải nhận án treo giò.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại