Tuấn Anh đau đớn rời sân, HLV Miura "tái mặt"

Thu Chang |

Mới trở về Việt Nam và tập luyện được hai hôm nay, song Tuấn Anh đã có sự khởi đầu chẳng mấy may mắn.

Sáng 10/12, U23 Việt Nam có buổi tập chiến thuật đầu tiên tại Trung tâm huấn luyện Viettel (Hòa Lạc).

Trong bài tập đá đối kháng 10 với 10 trong phạm vi 3/4 sân, Tuấn Anh của HAGL đã phải ra dấu xin bỏ dở vì chấn thương đầu gối tái phát.

Tình huống đó tiền vệ gốc Thái Bình không hề có va chạm với bất cứ cầu thủ nào trên sân. Điều này chắc chắn sẽ gây nên những lo lắng tiếp theo cho HLV Miura khi ông đã có quá nhiều ca chấn thương trong lần tập trung này.


Tuấn Anh buộc phải nghỉ vì chấn thương tái phát.

Tuấn Anh buộc phải nghỉ vì chấn thương tái phát.

Đầu gối của Tuấn Anh vốn đã có nhiều vấn đề cả trước khi lên tuyển. Trong mùa giải qua của V-League, khi chơi trong màu áo HAGL tiền vệ này cũng nhiều lần thi đấu với cái đầu gối quấn băng.

Tại SEA Games 28 cách đây không lâu vì tái phát vết thương cũ (viêm cơ nhị đầu đùi) mà HLV Miura đã buộc phải trả anh về CLB để điều trị dứt điểm chấn thương.

Trong quá khứ, Tuấn Anh từng bị vỡ sụn chêm mức độ 25% và đứt dây chằng trước trong một buổi tập cận Tết Nguyên đán 2012. Đó chính là nguyên nhân khiến anh bỏ lỡ cơ hội thử việc tại CLB Olympiakos.

Trong lần tập trung này của ĐT U23, cùng với Huy Toàn, Ngọc Thắng, Duy Mạnh, Hữu Dũng, Văn Dũng, Hồng Duy và Xuân Mạnh thì Tuấn Anh chính là ca chấn thương thứ 8, nối dài thêm danh sách không hề mong muốn này của HLV Miura.

Chiều nay, các bác sĩ mới có thể đưa ra chẩn đoán chính thức về mức độ chấn thương của tiền vệ Tuấn Anh.

CLIP Tuấn Anh tập luyện tại Nhật Bản:

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại