Bầu Đức cam kết sẵn sàng chịu trách nhiệm trước pháp luật

An Nhiên |

Bầu Đức cùng Công ty cổ phần HAGL đang rất muốn làm rõ toàn bộ vụ scandal liên quan đến tuổi của Công Phượng.

Vụ nghi án gian lận tuổi của Công Phượng đang bước sang một ngã rẽ hoàn toàn mới. Những phóng sự vừa qua của Chuyển động 24h đã đưa ra rất nhiều bằng chứng cho thấy sự mâu thuẫn, không hợp lý trong các giấy tờ cá nhân của tiền đạo xứ Nghệ, từ giấy khai sinh cho đến bảng thành tích học tập, khai khẩu…

Những thông tin trên đã tạo nên một làn sóng dư luận không thực sự tích cực, gây ảnh hưởng rất lớn đến Công Phượng. Trước tình hình không tốt đó, chiều nay, Bầu Đức cùng Công ty cổ phần HAGL đã quyết định gửi công văn đến Bộ Công An, Bộ Tư pháp và Ban giám đốc Công an tỉnh Nghệ An nhờ các cơ quan hữu trách này tiến hành điều tra rõ về ngày tháng năm sinh của Công Phượng.

Không những vậy, theo chia sẻ của ông Nguyễn Tấn Anh - Giám đốc truyền thông Công ty cổ phần HAGL, phía Bầu Đức cũng như công ty này cam kết sẵn sàng chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật nếu có những sai phạm trong vụ việc này.

Trong khi đó, trả lời trước giới truyền thông, Bầu Đức khẳng định khi tuyển sinh Học viện HAGL Arsenal JMG luôn căn cứ trên giấy tờ hợp lệ của các học viên đến dự tuyển. Cũng chính vì thế, bầu Đức mong các cơ quan chức năng phải làm rõ những sai lệch nếu có, điều tra xem ai là người làm, nguyên nhân và động cơ nào để có những xử lý vi phạm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại