Bầu Đức bán Công Phượng sau khi V-league kết thúc?

Hằng Nguyễn |

Nếu bầu Đức quyết định bán Công Phượng với giá 3-4 triệu USD thì quá dễ hiểu vì dù gì ông bầu này cũng là một doanh nhân.

Lãnh đạo HAGL Arsenal JMG từng cho biết các nhà tuyển trạch quốc tế đã đến đặt vấn đề về việc chuyển nhượng Công Phượng. Cũng theo nguồn thông tin từ đội bóng này, những nhà tuyển trạch quốc tế cũng đã định giá Công Phượng từ 3 đến 4 triệu USD.

Về chuyện Công Phượng được định giá cao như vậy, có một số độc giả đã cho rằng bầu Đức nên để Công Phượng ra nước ngoài thi đấu. Điển hình như độc giả ĐỖ VĂN KHANG đã nói: "Tôi nghĩ bầu Đức nên bán Công Phượng để biết thực chất cầu thủ Việt như thế nào, mà cũng dập tắt được thị phi".

Trước đó, từ sau trận đấu giữa U19 Việt Nam và U19 Nhật Bản, những nhà môi giới của Nhật Bản và Hàn Quốc đã gặp ông Nguyễn Tuấn Anh - trưởng đoàn bóng đá HAGL để bàn về việc chuyển nhượng Công Phượng. Nhưng theo ý của ông Nguyễn Tuấn Anh thì HAGL hiện tại vẫn chưa có ý định bán Công Phượng.

Ông Nguyễn Tuấn Anh cho biết: “HAGL đang có kế hoạch sử dụng Công Phượng tại V-League 2015, nên chúng tôi chưa có ý định chuyển nhượng Công Phượng ở thời điểm này. Nhưng trong tương lai, nếu có được CLB tốt, giá chuyển nhượng hợp lý, chúng tôi sẽ xem xét”.

Công Phượng liệu có được xuất ngoại sau khi kết thúc V-league?.

Công Phượng liệu có được xuất ngoại sau khi kết thúc V-league?

Tuy nhiên, sau khi biết được thông tin Công Phượng được hỏi mua, ông bầu Đoàn Nguyên Đức cũng vui khi thấy các học trò của mình được CLB nước ngoài chú ý, nhưng ông cho biết tiền đạo xứ Nghệ tạm thời sẽ thi đấu cho HAGL hết mùa giải 2015 rồi sau đó mới tính.

Giải V-league năm nay cũng đã gần kề, và hết năm nay, Công Phượng cũng bước sang tuổi 20. Qua những giải đấu mà các cầu thủ HAGL đã tham dự thì có lẽ Công Phượng cũng đã tích cóp được lượng lớn kinh nghiệm để có thể vươn ra biển lớn tìm thách thức cho mình.

Nếu quả thật HAGL đang có dự tính để Công Phượng tìm đến chân trời mới với mức giá mà các tuyển trạch quốc tế đã đưa ra là 3-4 triệu USD thì cũng không phải là điều gì lạ, bởi vì bầu Đức cũng là một doanh nhân, cũng làm ăn kinh doanh sinh lời.

HLV Hữu Thắng cũng từng nói: "Từ trước tới nay không có cầu thủ nào ở Việt Nam được giá 2-4 triệu USD hết”. Việc Công Phượng được định giá cao như vậy mà bầu Đức quyết định bán cũng là điều hợp lý.

Nếu bầu Đức bán Công Phượng thì đồng quan điểm với những HLV nội

Kể từ sau trận đấu giữa U19 Việt Nam và U19 Nhật Bản, một số cầu thủ của đội U19 HAGL đã được những CLB nước ngoài ngỏ ý, trong đó có Công Phượng. Ngoài các CLB Arsenal, Nhật Bản, Hàn Quốc thì mới đây nhất có thông tin đội bóng "đại gia" đến từ Hà Lan là PSV Eindhoven muốn chiêu mộ Công Phượng.

Nếu bầu Đức bán Công Phượng thì cũng hợp ý với các HLV nội.
Nếu bầu Đức bán Công Phượng thì cũng hợp ý với các HLV nội

Khi mới chi có Nhật Bản và Hàn Quốc có ý định chiêu mộ Công Phượng và các cầu thủ U19 HAGL thì những HLV trong nước đã đồng ý vì cho rằng đây là một vinh dự cho các cầu thủ cũng như bóng đá Việt Nam.

HLV Nguyễn Thành Vinh cho rằng: "Bao năm qua bóng đá Việt Nam chỉ quanh quẩn ở ao làng và tự ru ngủ mình bằng những ảo tưởng. Thế nên, phải tìm cách vươn ra biển lớn để xem người ta làm bóng đá thế nào mà học hỏi và tiến bộ".

Cũng đồng quan điểm của ông Vinh, HLV Vương Tiến Dũng đánh giá: “Phải đến mấy chục năm rồi, bóng đá Việt Nam mới sản sinh ra một thế hệ cầu thủ tài năng đến vậy. Ra nước ngoài thi đấu sẽ mở ra cho họ những triển vọng để tiếp tục thăng tiến, chứ nếu đá ở trong nước tôi e họ sẽ thui chột chứ không khá lên được”.

Trong những trận đấu vừa qua, Công Phượng và đồng đội đã chứng tỏ được khả năng của mình khi đá thắng U21 Thái Lan với tỷ số 3-0 và lên ngôi vô địch ở Cup Báo Thanh Niên. Điều đáng chú ý là đội Thái Lan là một đội bóng mạnh mà chính cả bầu Đức cũng đã phải thừa nhận nhưu vậy.

Với những bản lĩnh hiện tại của Công Phượng và một cái giá để ra biển lớn là cao như vậy (3-4 triệu USD) thì liệu bầu Đức có quyết định chuyển nhượng Công Phượng sau khi V-leagua kết thúc hay không?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại