Ánh Viên "vô đối" trong làng TT Việt Nam 2013

(Soha.vn) - Danh hiệu VĐV xuất sắc nhất năm 2013 đã thuộc về nữ kình ngư trẻ Nguyễn Thị Ánh Viên.

Hôm qua, Ban tổ chức cuộc bầu chọn huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) tiêu biểu toàn quốc và HLV, VĐV khuyết tật xuất sắc toàn quốc năm 2013 đã chính thức công bố kết quả phiếu bầu chọn từ các chuyên gia, phóng viên theo dõi về thể thao. Không nằm ngoài dự đoán, danh hiệu VĐV xuất sắc nhất năm 2013 đã thuộc về nữ kình ngư trẻ Nguyễn Thị Ánh Viên.

Có thể nói, 2013 là năm viên mãn với Ánh Viên. Nữ kình ngư mới 17 tuổi này gặt hái được quá nhiều vinh quang. Thậm chí, cô sẽ trở thành kỷ lục gia của thể thao Việt Nam về số huy chương giành được trong một năm. Với 11HCV, 2HCB, phá 7 kỷ lục giải bơi các lứa tuổi Đông Nam Á; 3HCV, 1HCB Đại hội Thể thao trẻ châu Á 2013; 3HCV, 2HCB, 1HCĐ, phá 2 kỷ lục SEA Games 27; 2HCV, 3HCĐ tại giải bơi vô địch Nam Florida (Mỹ)… Ánh Viên gây được ấn tượng mạnh với làng thể thao Việt Nam.

 Danh hiệu VĐV xuất sắc nhất năm 2013 đã thuộc về nữ kình ngư trẻ Nguyễn Thị Ánh Viên.         Ảnh: QUANG MINH
Danh hiệu VĐV xuất sắc nhất năm 2013 đã thuộc về nữ kình ngư trẻ Nguyễn Thị Ánh Viên. Ảnh: QUANG MINH

Thế nên, dù năm 2013 thể thao Việt Nam có nhiều gương mặt xuất sắc như: Phan Thị Hà Thanh, Nguyễn Hà Thanh (thể dục dụng cụ) với những tấm HCV thế giới, Vũ Thị Hương, Phạm Thị Bình, Đỗ Thị Thảo, Nguyễn Văn Lai (điền kinh) cùng giành 2 HCV SEA Games, nhưng Ánh Viên đã giành danh hiệu VĐV xuất sắc trong năm với số điểm gần như là tuyệt đối với 917 điểm, hơn người về nhì là Lê Quang Liêm, người cũng lập kỳ tích ở môn cờ vua gần 300 điểm.

Nhiều người còn tiếc nuối cho những ngôi sao của làng thể thao Việt Nam khi họ tỏa sáng trong một năm mà Ánh Viên thi đấu quá xuất sắc. Nếu không có nữ kình ngư trẻ này thì bất cứ ai trong những cái tên kể trên đều xứng đáng được bầu chọn là nhân vật xuất sắc nhất của năm.

Đứng vị trí thứ nhì sau Ánh Viên là kỳ thủ Lê Quang Liêm, người đã từng lọt vào Top đầu của cờ vua thế giới với 662 điểm. Người xếp thứ 3 trong cuộc bầu chọn là niềm hy vọng của bắn súng Việt Nam - xạ thủ Hoàng Xuân Vinh. “Nữ hoàng” điền kinh Vũ Thị Hương, người có màn trở lại ấn tượng sau thời gian dài chấn thương xếp thứ 4 trong cuộc bầu chọn. Các vị trí tiếp theo thuộc về Thạch Kim Tuấn (cử tạ), Nguyễn Văn Lai (điền kinh), Phan Thị Hà Thanh (thể dục dụng cụ), Lý Hoàng Nam (quần vợt), Nguyễn Văn Hùng (điển kinh), Nguyễn Tiến Minh (cầu lông).

Việc có nhiều VĐV thuộc các môn thể thao Olympic thi đấu xuất sắc là một tín hiệu đáng mừng của thể thao Việt Nam. Điều đó cho thấy ngành thể thao nước nhà đang đầu tư đúng hướng. Và, sau chiến lược "đi tắt đón đầu" với những môn thể thao thuộc nhóm võ, đã đến lúc thể thao Việt Nam phải trở về với những môn cơ bản để thực sự hội nhập với đấu trường quốc tế.

Bên cạnh danh hiệu dành cho các VĐV tiêu biểu, ngành thể thao cũng dành sự tôn vinh cho các HLV. Theo kết quả bầu chọn, HLV Đặng Anh Tuấn, người thầy của Nguyễn Thị Ánh Viên đã giành chiến thắng áp đảo, hơn người về nhì là HLV điền kinh Nguyễn Thị Nhung hơn 100 điểm.

Ở nội dung cho người khuyết tật, VĐV điền kinh Cao Ngọc Hùng đã về nhất với 353 điểm, tiếp đến là Lê Văn Công (cử tạ) với 259 điểm, Nguyễn Thị Hải (điền kinh), Phạm Đức Trung (cầu lông), Đỗ Thanh Hải (bơi). Danh hiệu HLV thể thao người khuyết tật xuất sắc thuộc về: Đổng Quốc Cường (bơi), Đặng Văn Phúc (điền kinh), Lê Thuý Ngà (cầu lông).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại