AFF Cup tan cuộc, tiền thưởng ĐTVN vẫn “lưu kho”

Đoàn Dự |

Tính tổng cộng, ĐT Việt Nam được thưởng 5 tỷ đồng. Tuy nhiên số tiền này vẫn chưa tới tay các cầu thủ mà còn chờ đánh giá, phân chia.

Đầu tuần này, HLV Miura sẽ có cuộc họp tổng kết, giải trình với BLĐ VFF. Dự kiến trong cuộc họp này, số tiền thưởng 5 tỷ của ĐT Việt Nam cũng sẽ được phân chia.

Số tiền này có 1 tỷ ĐT Việt Nam được thưởng từ vòng bảng, 2 tỷ được thưởng sau khi thắng Malaysia 2-1 ở Shah Alam, 1 tỷ tiền thưởng giải 3 và 1 tỷ do Bầu Hiển trao tặng.

Nhiều khả năng cách chia thưởng của VFF vẫn theo thông lệ cũ là xếp hạng A, B, C và D.

Những thành viên đá chính thức, HLV trưởng sẽ được quy định mức A; mức B dành cho cầu thủ dự bị loại 1 (thường được thay vào thi đấu), HLV phó hoặc trưởng đoàn.

Hai mức thấp nhất là C (cầu thủ dự bị) và D (các thành viên còn lại như bác sĩ, nhân viên hậu cần)…

HLV Miura sẽ là người có tiếng nói cuối cùng trong việc chia thưởng cho các thành viên trong đội. Với tổng số tiền thưởng là 5 tỷ đồng, các vị trí loại A có thể nhận từ 200 – 300 triệu.

Trở lại với việc ĐT Việt Nam thua Malaysia 2-4 ở Mỹ Đình và phải dừng bước tại Bán kết, không ít người cho rằng nguyên nhân một phần là vì VFF cùng Bầu Hiển đã treo mức thưởng tổng 3 tỷ sau lượt đi.

Tuy nhiên theo Chủ tịch VFF, Lê Hùng Dũng, khẳng định thì cách làm này dù khen có, chê có nhưng là hợp lý. Trong quá khứ, VFF còn từng treo thưởng trước giải, nhưng cách làm đó có phần kém hiệu quả và đã đổi cách làm mới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại