"Ông Chủ tịch VFF cần có lời xin lỗi"

Đoàn Dự |

Trước thông tin LĐBĐ ĐNÁ (AFF) kết luận về vụ "tiêu cực" của ĐT Việt Nam, cựu danh thủ Vũ Mạnh Hải cho rằng Chủ tịch VFF cần đứng ra chịu trách nhiệm với thầy trò HLV Miura.

Trong diễn biến mới nhất, phía AFF đã đưa ra kết luận về vụ “tiêu cực” của ĐT Việt Nam. Chia sẻ về vấn đề này, cựu danh thủ Vũ Mạnh Hải nhấn mạnh:

>>LĐBĐ ĐNÁ bất ngờ kết luận vụ "tiêu cực" của ĐT Việt Nam

“Sự vội vàng của lãnh đạo LĐBĐ Việt Nam sẽ khiến họ phải chịu một cái giá khá đắt là phải công khai xin lỗi các cầu thủ. Đó giống như một khuyết điểm hết sức nặng nề, khi không có sự tin tưởng lẫn nhau thì làm việc rất khó.

Bản thân ông Chủ tịch cần có lời xin lỗi thẳng thắn. Còn nếu nặng nề hơn, nếu cảm thấy không làm được, không chịu được áp lực thì theo tôi, ông ấy nên từ chức.

Sự hoài nghi của ông ấy xúc phạm tới các cầu thủ, nghề nghiệp của họ. Không thể nói như vậy được trong tình hình dư luận đang tập trung vào một trận thua hết sức tai hại.

Là lãnh đạo thì cần gánh một phần trách nhiệm rất lớn, chứ không thể nói như vậy để buông bỏ, thiếu tình thần xây dựng”.

ĐT Việt Nam đã rất nỗ lực

Phía LĐBĐ ĐNÁ kết luận ĐT Việt Nam không tiêu cực

Theo cựu cầu thủ Vũ Mạnh Hải, nếu nghi ngờ, VFF có thể âm thầm nhờ cơ quan an ninh điều tra, rồi khi có chứng cứ cụ thể mới công khai trước dư luận.

“Trong những lúc như thế này, không nên nói vấn đề tiêu cực. Nếu cần làm thì các cơ quan chức năng cứ làm thôi, không nên đặt vấn đề ra dư luận quá sớm.

Đặt vấn đề ra như vậy là tự hạ thấp mình, đánh giá thấp tình yêu tổ quốc của làng bóng đá Việt Nam. Một ông Chủ tịch phát biểu ra như vậy thì ông Chủ tịch đó là không tốt, như Phước Tứ đã nói”.

Vốn đặt nhiều tình yêu và niềm tin dành cho thầy trò HLV Miura, chuyên gia Vũ Mạnh Hải cũng có những lời nhắn nhủ ĐT Việt Nam:

“Xin gửi lời cảm ơn HLV Miura vì đã xây dựng đội tuyển tốt, tạo ra những trận đấu hay, thời khắc đẹp để NHM có lại niềm tin với ĐTQG.

Những sai lầm mắc phải cho thấy bản lĩnh, độ dày dạn trận mạc chưa tốt nên các cầu thủ cần phấn đấu. Đã làm bóng đá, làm cầu thủ chúng ta cần phải chấp nhận những lúc đau đớn như thế này, cố gắng để vươn lên.

Chúng ta cần chấp nhận khi thua, thắng. Bóng đá Việt Nam trước đây vốn nhiều tiêu cực nên 1 bộ phận nghi ngờ thì hãy cứ chấp nhận, bình tĩnh đi tiếp con đường của mình”.

Trở lại với trận Việt Nam thua Malaysia 2-4, chuyên gia Vũ Mạnh Hải phân tích nguyên nhân dẫn tới thất bại:

“Dù là người làm chuyên môn nhưng tôi cũng rất bất ngờ về kết quả. Chúng ta đang ở trong tình thế cực kỳ thuận lợi, tất cả đều ở trước chúng ta, dù có thua 0-1 cũng vào.

Nhưng chúng ta lại gục ngã, đó là điều rất bất ngờ, không thể hình dung ra kịch bản tồi tệ đến thế.

Nhìn lại chỉ có thể nói là do các cầu thủ trẻ như Quế Ngọc Hải, Nguyên Mạnh… có tâm lý bất ổn, chưa đủ bản lĩnh, sự lì lợm để bước qua một thời khắc lịch sử.

Một số lão tướng như Văn Biển, Phước Tứ cũng mắc sai lầm nhưng chỉ là do những nỗ lực của họ không bù đắp nổi cả hệ thống đã bị vỡ.

HLV Miura cũng chưa nhạy bén trong vấn đề điều chỉnh nhân sự. Khi các hậu vệ đáng thay, ví dụ Quế Ngọc Hải và Đinh Tiến Thành cần điều chỉnh thì ông ấy lại thay đổi nhân sự ở tiền vệ, đưa Tấn Tài vào.

Tôi nghĩ là ông Miura vẫn rất tin vào mặt trận tấn công, tăng cường tấn công… Đó cũng là một sai lầm.

Nhưng cần rạch ròi, vì lộ trình huấn luyện đội tuyển ông ấy đi rất đúng hướng, nhiều cái làm rất tốt.

Điều sâu xa nhất là do HLV này người Nhật, mới đến Việt Nam 6 tháng, chưa hiểu hết tâm lý, tính cách người mình, đặc biệt là các cầu thủ trẻ.

Tôi tâm đắc với lời ông Lê Thụy Hải: Dường như các trợ lý ở ĐT Việt Nam, Liên đoàn chưa có động thái nào tích cực để bù đắp cho HLV Miura sự hiểu biết về cầu thủ Việt Nam, trạng thái tâm lý các cầu thủ.

Tất nhiên tôi nghĩ đây chỉ là quan điểm cá nhân thôi, còn để lý giải một trận thua đau như vậy rất khó.

Trong việc xây dựng một ĐTQG, U23 vững mạnh, thì chúng ta cần có một Giám đốc kĩ thuật (GĐKT). Dư luận và tôi đã đề cập nhưng LĐBĐ Việt Nam lại không coi trọng.

GĐKT ở nước mình cũng có, nhưng đây là vai trò, vị trí cần tầm vóc lớn hơn, cần dùng chuyên gia nước ngoài”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại