Sao U23 nào sẽ nhận lệnh triệu tập khẩn từ Miura?

Thừa Phong |

Những cầu thủ này sẽ có cơ hội sát cánh cùng các đàn anh ở ĐTQG trước khi trở lại U23.

Sau khi gây bất ngờ với danh sách vỏn vẹn 18 cầu thủ lên ĐTQG chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2018, HLV Miura đã trấn an mọi người khi khẳng định sẽ sớm bổ sung thêm 7 cái tên từ U23.

Chiến lược gia người Nhật chưa công bố cụ thể những ai được thi đấu cùng “đội lớn”. Nhưng ông đã hé lộ rằng “viện binh” chủ yếu cho hàng tiền vệ và tiền đạo.

Sau đây là 7 cầu thủ U23 Việt Nam nhiều khả năng được HLV Miura gọi lên ĐTQG.

Quế Ngọc Hải (SLNA)

Kể từ AFF Cup 2014, Ngọc Hải đã có suất đá chính ở ĐT Việt Nam. Sẽ không ngạc nhiên nếu anh nằm trong danh sách “viện binh” lần này.

Chơi được cả trung vệ và hậu vệ cánh, cộng thêm chiều cao tốt, khả năng chuyền dài chuẩn xác, Ngọc Hải là quân bài chiến lược của HLV Miura.

Võ Huy Toàn (SHB Đà Nẵng)

Tốc độ, sự nhiệt tình cùng cái duyên ghi bàn giúp Huy Toàn chiếm được lòng tin từ ông thầy người Nhật.

Anh hoàn toàn đủ sức giành lấy suất đá chính trong đội hình ĐTQG nếu đạt được phong độ cao nhất.

Bàn thắng của Huy Toàn vào lưới U23 Malaysia:

Trần Phi Sơn (SLNA)

“Ronaldo Việt Nam” hiện đang chơi cực kỳ thăng hoa tại V-League. Không chỉ hoàn thiện về kỹ năng rê dắt và thể lực, Phi Sơn còn liên tiếp ghi bàn.

Tiền vệ của SLNA sẽ khiến đối thủ phải chóng mặt với lối chơi rất nhanh và “quái”.

Ngô Hoàng Thịnh (SLNA)

Trở lại sau chấn thương, Hoàng Thịnh đang dần lấy lại phong độ của mình. Sự có mặt của anh cung cấp thêm chất thép cho hàng tiền vệ ĐT Việt Nam.

Ngoài ra, những cú sút xa nguy hiểm từ đôi chân Hoàng Thịnh còn là chìa khóa giải quyết thế trận bế tắc.

Bàn thắng của Hoàng Thịnh trong màu áo ĐTQG:

Nguyễn Huy Hùng (QNK Quảng Nam)

Tại AFF Cup 2014, Huy Hùng và Hoàng Thịnh tạo thành cặp đôi tiền vệ trung tâm mạnh mẽ nhưng vẫn không kém phần tinh tế.

Mặc dù hiện Huy Hùng chơi chưa thực sự tốt ở QNK Quảng Nam nhưng dưới bàn tay Miura, tin rằng anh sẽ sớm tìm lại chính mình.

hlv trưởng u23 và ĐTQG Việt Nam
toshiya miura
Công Phượng hoàn toàn phù hợp với triết lý bóng đá của tôi.

Nguyễn Công Phượng (HAGL)

Đây là cái tên được người hâm mộ chờ đợi nhất. Công Phượng ngày càng trưởng thành và bản lĩnh hơn.

Anh cũng tỏ ra thích nghi tốt trong sơ đồ của HLV Miura. Được thi đấu với ĐT Thái Lan sẽ là kinh nghiệm tốt cho Công Phượng để chinh chiến tại SEA Games.

Mạc Hồng Quân (Than Quảng Ninh)

Việc HLV Miura chỉ gọi 2 tiền đạo lên ĐTQG có lẽ là để dành chỗ cho Mạc Hồng Quân. Tiền đạo này thi đấu không mấy ấn tượng tại CLB nhưng lại thường tỏa sáng mỗi khi lên tuyển.

Sự đa năng của anh cũng giúp ông thầy người Nhật có thể lựa chọn khi sắp xếp đội hình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại