Gọi Công Phượng lên tuyển, HLV Miura sẽ tự hại mình?

Thừa Phong |

Ông thầy người Nhật sẽ phải cân nhắc rất kỹ chuyện có nên đưa Công Phượng lên “đội lớn” không.

Ai sẽ nhường chỗ cho Công Phượng?

Ở U23 Việt Nam, vị trí hộ công gần như được mặc định cho Công Phượng. Ngay cả những khán giải khó tính nhất cũng phải thừa nhận điều này sau màn trình diễn của anh ở vòng loại U23 châu Á.

Phượng cũng là một trong số ít cầu thủ được HLV Miura cho phép chơi tự do, thoải mái cầm bóng đột phá và đôi khi dạt biên.

Tuy nhiên nếu lên khoác áo ĐTQG, tiền đạo xứ Nghệ sẽ gặp phải nhiều đối thủ cạnh tranh ở vị trí sở trường.

Nổi bật nhất là Quả bóng bạc 2014 Văn Quyết. Tại AFF Cup 2014, cầu thủ của Hà Nội T&T chơi rất ấn tượng phía sau tiền đạo cắm.

Văn Quyết là tiền vệ hàng đầu của ĐT Việt Nam
Văn Quyết là tiền vệ hàng đầu của ĐT Việt Nam

Ngoài những đường chuyền sắc bén, chính Văn Quyết là người ghi bàn giúp ĐT Việt Nam đánh bại Malaysia 2-1 trên sân khách. Phong độ của anh tại V-League cũng rất ổn định.

Xét về kinh nghiệm cũng như kỹ năng chơi bóng và độ “quái”, Công Phượng vẫn cần phải học hỏi ở Văn Quyết.

Một ứng viên khác cho vị trí này là Trọng Hoàng. Bên cạnh kỹ thuật, tiền vệ của B.Bình Dương còn sở hữu sức mạnh và những cú “đại bác” nguy hiểm.

Đương đầu với hàng thủ cơ bắp, Trọng Hoàng sẽ có nhiều cơ hội tạo đột biến hơn Công Phượng hay Văn Quyết.

Rõ ràng, cơ hội được chơi hộ công ở ĐT Việt Nam không thực sự cao.

Nguy cơ bị bắt bài

Công Phượng là chìa khóa ở các đợt tấn công của U23 Việt Nam. Nhưng trong trường hợp lên ĐTQG, anh sẽ mất thời gian thích nghi với hệ thống mới, đồng đội mới.

Khi trở về U23, sự ăn ý giữa Phượng và những vệ tinh xung quanh chắc chắn bị ảnh hưởng ít nhiều.

quả bóng vàng việt nam 2014
Phạm thành lương
Công Phượng chơi tự tin, dám cầm bóng, thể hiện mình và gần như là mũi nhọn nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam.

Hơn nữa, việc để tiền đạo xứ Nghệ thi đấu ở ĐTQG giúp Kiatisak bên phía Thái Lan cũng như các HLV trong khu vực có thêm thời gian quan sát.

Từ đó, các phương án phong tỏa Công Phượng được đề ra, như vậy rất nguy hiểm cho U23 Việt Nam.

Với những nguy cơ như vậy, nếu HLV Miura vội vàng kéo Phượng “xù” lên ĐTQG sẽ lợi bất cập hại.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại