Thuyền trưởng phà Sewol bị bắt giữ với tội bất cẩn

Uy Vũ |

(Soha.vn) - Thuyền trưởng phà Sewol hiện đang bị bắt giữ với tội danh vi phạm an toàn hàng hải và ngộ sát.

Ngày 17/4, một ngày sau tai nạn chìm phà thảm khốc trong lịch sử Hàn Quốc, thuyền trưởng của phà Sewol đã công khai lên tiếng xin lỗi về vụ việc.Trả lời phỏng vấn của CNN, khi được hỏi ông muốn nói gì với các gia đình có người thân trên chiếc phà gặp nạn, thuyền trưởng của phà Sewol, ông Lee Joon Suk nói: “Tôi xin lỗi. Tôi không biết phải nói gì vào lúc này”.

Sau 1 ngày điều tra thẩm vấn Lee Joon Suk, cảnh sát Hàn Quốc đã ra lệnh chính thức bắt giữ vị thuyền trưởng này với tội danh vi phạm an toàn hàng hải và ngộ sát.

Ông Lee Joon Suk bị cảnh sát dẫn độ.

Ông Lee Joon Suk bị cảnh sát dẫn độ.

Tuy nhiên, theo nhiều người dân thì tội danh mà Lee Joon Suk phải nhận chính là tội danh vô trách nhiệm với hành khách của mình.

Ông Lee Joon Suk, 69 tuổi, thuyền trưởng phà Sewol là người đã có tới 10 năm kinh nghiệm lái phà và là người dày dạn nhất trong số 3 thuyền trưởng chuyên lái phà cỡ lớn của công ty Chonghaejin Marine.

Rất nhiều chỉ trích dành cho ông Lee Joon Suk khi có những báo cáo chỉ ra rằng ông là người đầu tiên tìm cách thoát ra ngoài trong khi rất nhiều thành viên phà đang cố gắng cứu hành khách. Nhiều người còn so sánh ông với nữ nhân viên tàu xinh đẹp đã hi sinh mình để cứu những hành khách còn mắc kẹt.

Ông Lee Joon Suk là một trong những người đầu tiên rời phà.

Ông Lee Joon Suk là một trong những người đầu tiên rời phà.

Theo báo cáo của Bộ Hàng hải Hàn Quốc thì nguyên nhân khiến chiếc phà bị lật do nó đã thực hiện một cú chuyển hướng quá đột ngột. Vì chuyển hướng đột ngột nên hàng hóa của phà đã dồn sang một bên khiến cho tàu bị nghiêng và sau đó lật úp.

Không những thế, theo nhiều thông tin cho biết, thay vì di dời các hành khách thoát thân, thuyền trưởng Lee Joon Suk lại yêu cầu các hành khách ngồi yên một chỗ. Nhiều người cho rằng chính việc này là nguyên nhân khiến rất nhiều hành khách bị mắc kẹt trong phà.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại