THẾ GIỚI 24H: Tòa Hình sự Quốc tế phát lệnh bắt hai tướng Nga

Thanh Huyền |

Tòa Hình sự Quốc tế - ICC phát lệnh bắt hai tướng Nga, cáo buộc họ phạm tội ác chiến tranh liên quan các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng điện của Ukraine.

THẾ GIỚI 24H: Tòa Hình sự Quốc tế phát lệnh bắt hai tướng Nga- Ảnh 1.

Trụ sở Tòa Hình sự Quốc tế (ICC) tại The Hague (Hà Lan). Ảnh: REUTERS

Ngày 5/3, Tòa Hình sự Quốc tế (ICC) phát lệnh bắt hai chỉ huy cấp cao của quân đội Nga với cáo buộc vi phạm tội ác chiến tranh Ukraine , theo đài CNN . Cụ thể, hai tướng Nga trong lệnh bắt hôm 5/3 của ICC là ông Sergei Kobylash - trung tướng trong lực lượng vũ trang Nga và ông Viktor Sokolov - đô đốc Hải quân Nga. Ông Sokolov là chỉ huy hạm đội Biển Đen Nga có trụ sở tại bán đảo Crimea kể từ tháng 8/2022. Trong thông báo ICC phát lệnh bắt hai tướng Nga, ICC, có trụ sở tại The Hague (Hà Lan), cho biết có cơ sở hợp lý để tin rằng cả hai phải chịu trách nhiệm về "các cuộc tấn công bằng tên lửa dưới sự chỉ huy của họ nhằm vào cơ sở hạ tầng điện của Ukraine, ít nhất là ngày 10/10/2022 cho đến ít nhất ngày 9/3/2023".


Thủ tướng Hungary nói “kỷ nguyên thống trị của phương Tây đã kết thúc”. Thủ tướng Hungary Viktor Orban cho biết kỷ nguyên thống trị của phương Tây đã kết thúc và một trật tự thế giới mới đang hình thành. "Quyền bá chủ của phương Tây đã chấm dứt. Không còn gì phải nghi ngờ. Một trật tự thế giới mới đang hình thành", Thủ tướng Hungary Viktor Orban nói, nhấn mạnh Budapest sẽ duy trì con đường độc lập của riêng mình. Thủ tướng Hungary mô tả xung đột Ukraine là một “cuộc chiến ủy nhiệm”, tuyên bố “mọi người” đều hiểu điều này và phương Tây không có cơ hội chiến thắng. Ông trích dẫn sự phụ thuộc của Ukraine vào viện trợ quốc phòng nước ngoài để chứng minh cho lập luận của mình.


Ông Trump dẫn trước Tổng thống Biden ở 7 bang chiến địa . Theo kết quả khảo sát do Bloomberg News/Morning Consult thực hiện, ông Trump dẫn trước ông Biden tại 7 bang chiến địa gồm Arizona, Georgia, Pennsylvania, Michigan, North Carolina, Nevada, Wisconsin. Tính trung bình trên 7 bang, có 48% cử tri cho rằng sẽ bỏ phiếu ủng hộ ông Trump, trong khi tỉ lệ này với ông Biden là 43%. North Carolina là bang ông Trump dẫn điểm lớn nhất trước ông Biden (9 điểm), với 50% cử tri ủng hộ ông Trump so với 41% ủng hộ ông Biden.


Bộ trưởng Quốc phòng Đức nói vụ rò rỉ ghi âm là do "lỗi cá nhân". Theo Reuters , trong ngày 5/3, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius đã công bố kết quả điều tra sơ bộ về vụ rò rỉ băng ghi âm của quân đội nước này. "Hệ thống liên lạc của quân đội Đức không bị xâm nhập. Cuộc thảo luận bị ghi lại là do lỗi cá nhân của một sĩ quan. Đây là một sai lầm nghiêm trọng và đáng lẽ không được phép xảy ra", ông Pistorius nói và cho biết, một sĩ quan của Đức đã tham gia cuộc họp bị rò rỉ trong khi đang dự Triển lãm Hàng không Singapore, và sử dụng kết nối mạng không bảo mật.


Thổ Nhĩ Kỳ triệt phá mạng lưới tình báo của Israel . Truyền thông khu vực ngày 5/3 cho biết, lực lượng phản gián Thổ Nhĩ Kỳ vừa triệt phá một mạng lưới gián điệp của cơ quan tình báo Israel Mossad hoạt động trên đất Thổ Nhĩ Kỳ. Chiến dịch phản gián được tiến hành tại Istanbul, thành phố lớn nhất của Thổ Nhĩ Kỳ. Tham gia mạng lưới gián điệp của Mossad có 7 công chức chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ. Với mật danh Viktoria, hoạt động của nhóm gián điệp là cung cấp thông tin tình báo cho Mossad để đổi lấy tiền.


Maldives ký thỏa thuận quốc phòng với Trung Quốc. Maldivies và Trung Quốc ngày 4/3 đã ký hai thỏa thuận quốc phòng. Những thỏa thuận này đánh dấu một chương mới trong quan hệ song phương giữa hai nước. Thỏa thuận quốc phòng song phương do Thiếu tướng Trương Bảo Quần, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Hợp tác quân sự quốc tế, Quân ủy Trung ương Trung Quốc và Bộ trưởng Quốc phòng Maldives Mohamed Ghassan Maumoonký tại thủ đô Male.


Bộ trưởng Quốc phòng Nga tuyên bố tăng cường an ninh các hướng chiến lược . Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu ngày 5/3 tuyên bố nước này đã tiến hành các biện pháp để tăng cường lực lượng ở các hướng chiến lược phía Tây và Tây Bắc đất nước trong bối cảnh Phần Lan và Thụy Điển gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) khiến Nga đặc biệt quan ngại về vấn đề an ninh.


Ủy ban châu Âu đề xuất gói công nghiệp quốc phòng chung trị giá 1,5 tỷ euro. Ủy ban châu Âu (EC) hôm nay đề xuất gói công nghiệp quốc phòng chung trị giá 1 tỷ 500 triệu euro (1,63 tỷ USD) giai đoạn 2025- 2027 nhằm tăng cường năng lực quốc phòng của khối. Trong bối cảnh xung đột kéo dài tại Ukraine và cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ đang tới gần, ngày càng có nhiều tiếng nói kêu gọi châu Âu chịu trách nhiệm lớn hơn về an ninh của mình.


Mỹ phối hợp với Jordan tiếp tục thả viện trợ xuống Dải Gaza. Mỹ và Jordan hôm qua (5/3) tiếp tục thả viện trợ nhân đạo xuống cho người dân Palestine ở Dải Gaza. Đây là lần thứ hai Mỹ thực hiện hoạt động này trong 3 ngày qua. Quân đội Mỹ thông báo đã phối hợp cùng không quân Jordan thả hơn 36.800 suất ăn xuống Dải Gaza. Trước đó, Mỹ ngày 3/3 cũng đã thả 38.000 suất ăn xuống khu vực này. Động thái của Mỹ diễn ra trong bối cảnh tình hình nhân đạo ở Bắc Gaza đang tiếp tục xấu đi và giới chức y tế tại đây cho biết đã có 15 trẻ em tử vong tại một bệnh viện do thiếu thực phẩm và nước uống.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại