Đô đốc hải quân

THẾ GIỚI 24H: Tòa Hình sự Quốc tế phát lệnh bắt hai tướng Nga

THẾ GIỚI 24H: Tòa Hình sự Quốc tế phát lệnh bắt hai tướng Nga

Quốc tế 2024-03-06T09:00:00

Tòa Hình sự Quốc tế - ICC phát lệnh bắt hai tướng Nga, cáo buộc họ phạm tội ác chiến tranh liên quan các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng điện của Ukraine.

Đô đốc Mỹ: Nga dùng những cuộc chạm trán gần để “nhử” Mỹ và NATO “nổ súng trước”

Đô đốc Mỹ: Nga dùng những cuộc chạm trán gần để “nhử” Mỹ và NATO “nổ súng trước”

Quân Sự 2021-07-28T20:58:27

Những cuộc chạm trán gần giữa Nga với các lực lượng của Mỹ và NATO trên Biển Đen trong những tuần gần đây dường như nhằm khiêu khích phản ứng từ đối phương, Đô đốc Hải quân Mỹ ở châu Âu nhận định.

Vì sao những đồng minh của Mỹ muốn có thêm nhiều cuộc tập trận trên biển hơn?

Vì sao những đồng minh của Mỹ muốn có thêm nhiều cuộc tập trận trên biển hơn?

Quân Sự 2021-07-11T16:23:12

Mỹ tuyên bố rằng các tàu ngầm Nga gần đây đã dành nhiều thời gian hơn tại các vùng biển của nước này. Bên cạnh đó, các tàu chiến của NATO cũng tăng cường hiện diện ở Biển Đen sau khi Crimea thống nhất với Nga vào năm 2014.

Indonesia chưa tìm ra cách trục vớt tàu ngầm gặp nạn

Indonesia chưa tìm ra cách trục vớt tàu ngầm gặp nạn

Quốc tế 2021-04-30T20:35:27

Indonesia cho biết sẽ trục vớt chiếc tàu ngầm bị chìm ngoài khơi Bali vào đầu tháng này, trong khi thân nhân các thủy thủ vẫn đang đau buồn thả hoa xuống biển để tưởng nhớ với 53 thành viên thủy thủ đoàn thiệt mạng trong thảm họa.

Thổ Nhĩ Kỳ bắt 10 Đô đốc về hưu vì một bức thư ngỏ

Thổ Nhĩ Kỳ bắt 10 Đô đốc về hưu vì một bức thư ngỏ

Quốc tế 2021-04-06T10:10:04

Thổ Nhĩ Kỳ ngày 5/4 đã bắt giữ 10 Đô đốc về hưu vì một bức thư ngỏ chỉ trích chính phủ.

Cựu chỉ huy chiến dịch tiêu diệt Bin Laden: "Iran sẽ bị đẩy vào thế buộc phải trả thù để giữ thể diện"

Cựu chỉ huy chiến dịch tiêu diệt Bin Laden: "Iran sẽ bị đẩy vào thế buộc phải trả thù để giữ thể diện"

Quốc tế 2020-12-01T20:00:00

"Vấn đề là Iran sẽ trả thù như thế nào", Đô đốc Hải quân về hưu William H. McRaven bình luận trong cuộc phỏng vấn ngày 29/11 với đài ABC News.

Chưa cần biết quan chức Mỹ bí ẩn tới thăm Đài Loan là ai, TQ tuyên bố sẽ đáp trả

Chưa cần biết quan chức Mỹ bí ẩn tới thăm Đài Loan là ai, TQ tuyên bố sẽ đáp trả
Quân Sự 2020-11-24T15:52:00

Bất kể quan chức Mỹ vừa tới thăm Đài Loan là ai, Trung Quốc đều sẽ giáng đòn đáp trả, Reuters đưa tin.

Rộ tin Bắc Kinh tác động khiến 1 đảo quốc loại Nữ hoàng Anh khỏi vị trí nguyên thủ: Trung Quốc nói gì?

Rộ tin Bắc Kinh tác động khiến 1 đảo quốc loại Nữ hoàng Anh khỏi vị trí nguyên thủ: Trung Quốc nói gì?

Quốc tế 2020-09-30T12:30:00

Đảo quốc Barbados ở vùng Caribbean mới đây thông báo, kể từ năm sau nước này sẽ không còn thừa nhận Nữ hoàng Anh Elizabeth II là nguyên thủ quốc gia.

Đô đốc hải quân Mỹ bàn về "binh pháp Tôn Tử" của Trung Quốc ở biển Đông

Đô đốc hải quân Mỹ bàn về "binh pháp Tôn Tử" của Trung Quốc ở biển Đông

Quân Sự 2020-06-02T09:59:00

Trong hai thập kỷ qua, chiến lược của Trung Quốc ở biển Đông đã gợi nhớ đến vị tướng và chiến lược gia cổ đại Tôn Tử, người nói: "Nghệ thuật chiến tranh tối cao là khuất phục kẻ thù mà không cần chiến đấu".

Canh tranh gay gắt tại Ấn Độ Dương: Bất chấp Trung Quốc, một đảo quốc chuyển hướng về Mỹ, Ấn

Canh tranh gay gắt tại Ấn Độ Dương: Bất chấp Trung Quốc, một đảo quốc chuyển hướng về Mỹ, Ấn

Quốc tế 2020-01-19T10:58:40

Bộ trưởng Ngoại giao Maldives Abdulla Shahid nói với tờ SCMP về việc đảo quốc này quay trở lại chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương của Washington và chia sẻ 'những quan ngại an ninh' của Ấn Độ.

Hải quân Mỹ ‘cần thêm hàng chục tỷ USD’ nếu muốn cạnh tranh với Nga, Trung Quốc

Hải quân Mỹ ‘cần thêm hàng chục tỷ USD’ nếu muốn cạnh tranh với Nga, Trung Quốc

Quân Sự 2020-01-16T08:05:00

Hải quân Mỹ “cần thêm hàng chục tỷ USD” trong thập kỷ tới nếu muốn giữ thế cạnh tranh với Nga và Trung Quốc, lãnh đạo lực lượng này nói.

Đô đốc Hải quân Ấn Độ lý giải việc điều tàu chiến xua đuổi tàu khảo sát Trung Quốc

Đô đốc Hải quân Ấn Độ lý giải việc điều tàu chiến xua đuổi tàu khảo sát Trung Quốc

Quốc tế 2019-12-04T22:44:00

Tại cuộc họp báo trước Ngày Hải quân Ấn Độ 4-12-2019, Đô đốc Karambir Singh - chỉ huy Hải quân Ấn Độ cho biết, Hải quân Ấn Độ đã xua đuổi tàu nghiên cứu - khảo sát Shi Yan 1 của Trung Quốc vì nó hoạt động trong vùng đặc quyền kinh tế của Ấn Độ mà không được phép. Hiện nay, có đến 7-8 tàu chiến Trung Quốc thường xuyên hiện diện ở vùng biển Ấn Độ Dương.

Xem tiếp

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại