Đặc phái viên LHQ xem 50 giờ video: Cưỡng hiếp tập thể xảy ra trong vụ Hamas tấn công Israel

An An |

Theo Đặc phái viên LHQ Pramila Patten đã tìm thấy một loạt các hình thức tra tấn cực đoan và vô nhân đạo nhất cũng như các hành vi ghê rợn khác của Hamas đối với phụ nữ Israel.

Đặc phái viên LHQ tìm thấy bằng chứng cưỡng hiếp ở Gaza

Hãng tin Reuters ngày 5/3 cho biết, một nhóm chuyên gia của Liên Hợp Quốc do Đặc phái viên Pramila Patten dẫn đầu đã công bố báo cáo chứng minh, bạo lực tình dục, bao gồm cưỡng hiếp và cưỡng hiếp tập thể, đã xảy ra tại một số địa điểm trong cuộc tấn công ngày 7/10/2023 vào Israel của Hamas.

"Thông tin chi tiết đáng tin, có thể cho thấy một số hình thức bạo lực tình dục... hoặc đối xử tàn ác, vô nhân đạo và hạ nhục, cũng được thu thập", báo cáo dài 24 trang của Liên Hợp Quốc được công bố ngày 4/3 tiết lộ.

Đặc phái viên LHQ xem 50 giờ video: Cưỡng hiếp tập thể xảy ra trong vụ Hamas tấn công Israel- Ảnh 1.

Đặc phái viên Liên Hợp Quốc về bạo lực tình dục trong xung đột Pramila Patten (giữa). Ảnh: GPO

Tờ Times of Israel cho biết thêm, bà Patten chia sẻ, khu vực lễ hội âm nhạc Supernova là nơi xảy ra "những vụ giết người hàng loạt với hành vi tàn bạo", nhiều thi thể được tìm thấy bị đốt cháy hoặc biến dạng nghiêm trọng, nhiều thi thể ở trong trạng thái lõa thể toàn bộ hoặc một phần, bị trói và bị bắn.

Theo bà, trong hầu hết các trường hợp như vậy, nhiều bằng chứng cho thấy nạn nhân "bị hãm hiếp và sau đó bị giết", đặc biệt có "hai vụ việc" hãm hiếp đối với thi thể nạn nhân.

"Chúng tôi đã thấy một loạt các hình thức tra tấn cực đoan và vô nhân đạo nhất cũng như các hành vi ghê rợn khác", bà Patten cho hay, nhóm của bà cũng đã xem 5.000 bức ảnh và "các cảnh quay kéo dài khoảng 50 giờ" về các vụ tấn công liên quan. 

Israel chỉ trích Liên hợp quốc

Theo Reuters và Times of Israel, Đại sứ Israel tại Liên hợp quốc Gilad Erdan chỉ trích cơ quan quốc tế mất quá nhiều thời gian để nhận ra những gì đã xảy ra.

"Liên hợp quốc phải mất 5 tháng mới công nhận những tội ác tình dục kinh hoàng xảy ra trong cuộc tấn công dữ dội của Hamas vào ngày 7/10", ông Erdan phát biểu trước Đại hội đồng Liên hợp quốc hôm 4/3.

"....Phụ nữ Israel đang bị... Hamas hãm hiếp và lạm dụng. Tiếng nói của Liên hợp quốc ở đâu?... Hamas phải đối mặt với áp lực liên tục để chấm dứt bạo lực tình dục và thả tất cả con tin ngay lập tức", ông này nhấn mạnh.

Cũng theo Reuters, ngay hôm 4/3, Ngoại trưởng Israel, ông Israel Katz, đã triệu hồi Đại sứ Gilad Erdan về nước để tham vấn vấn đề liên quan.

Ngoại trưởng Katz cho biết: "Tôi đã ra lệnh cho đại sứ của chúng tôi tại Liên hợp quốc, Gilad Erdan, quay trở lại Israel để tham vấn ngay lập tức về "sự giữ im lặng của Liên hợp quốc trước các vụ hãm hiếp hàng loạt do Hamas thực hiện vào ngày 7/10"".

Ông Katz chỉ trích Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres vì đã không triệu tập hội đồng bảo an để thảo luận về những phát hiện và tuyên bố Hamas là một tổ chức khủng bố.



Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại