Thầy lang chữa khối u nhỏ thành bướu to

Trần Ngọc |

“Bệnh viện (BV) Nhân dân 115 (TP.HCM) vừa phẫu thuật bướu giáp khá to, bị hoại tử cho bà NTH (54 tuổi, ở tỉnh Kiên Giang)”.

Sáng 20-12, TS-BS Nguyễn Đình Phú, Phó Giám đốc BV Nhân dân 115, cho biết thông tin trên.

Trước đó, bà H. được đưa đến BV nói trên trong tình trạng khối bướu ở cổ to như trái xoài tượng. Chưa hết, bà H. còn bị khó thở, suy hô hấp nặng.

Người nhà cho biết bà H. từng khám ở BV địa phương và phát hiện bị bướu tuyến giáp. Bác sĩ (BS) của BV này đề nghị phẫu thuật nhưng bà H. từ chối vì sợ đụng dao kéo. Bà H. tìm đến một thầy lang để bó thuốc Nam. Thế nhưng càng bó thuốc, khối bướu càng to và bị hoại tử.

Sau khi hội chẩn giữa khoa Ung bướu-Y học hạt nhân và khoa Phẫu thuật tim-Lồng ngực mạch máu, các BS quyết định phẫu thuật cắt bỏ khối bướu giáp khổng lồ cho bà H.

BS Dương Văn Mười Một, Phó Trưởng khoa Phẫu thuật tim-Lồng ngực mạch máu BV Nhân dân 115, cho biết bướu giáp của bà H. có kích thước 30x20 cm, lở loét hôi thối.

Bướu giáp chìm xuống xương ức và chèn ép khí quản. Sau phẫu thuật, sức khỏe bà H. ổn định, không còn khó thở do bướu chèn ép.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại