Tập đoàn TH nhận Huân chương Lao động hạng Nhì: Đây vừa là phần thưởng, vừa là trách nhiệm

PV |

Bà Thái Hương, người sáng lập tập đoàn TH cho biết, sự kiện đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì của chính phủ trao tặng vừa là phần thưởng vừa là trách nhiệm của tập đoàn.

Chiều 22/2, tại xã Nghĩa Sơn (huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An), Tập đoàn TH đã tổ chức Lễ khánh thành Nhà máy sản xuất nước tinh khiết, thảo dược và hoa quả Núi Tiên.

Tại sự kiện này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho Công ty CP thực phẩm sữa TH.

Tập đoàn TH nhận Huân chương Lao động hạng Nhì: Đây vừa là phần thưởng, vừa là trách nhiệm - Ảnh 1.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho bà Thái Hương - người sáng lập tập đoàn TH.

Phát biểu về vinh dự này, bà Thái Hương, người sáng lập tập đoàn TH cho biết, đây  vừa là phần thưởng vừa là trách nhiệm của tập đoàn. TH luôn luôn phải cam kết những giá trị cốt lõi mà mình đã xây dựng cho thương hiệu và những sản phẩm của mình.

Đồng chí Thái Thanh Quý, UVDK BCH TW Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đánh giá Nghệ An có nhiều dự án quy mô lớn, quan trọng. 

Trong đó, các dự án của Tập đoàn TH đã làm thay đổi mạnh mẽ kinh tế - xã hội của miền Tây NghệAn, thúc đẩy ngành nông, lâm nghiệp ở Nghệ An phát triển theo hướng sạch, công nghệ cao, bền vững, phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh và xu hướng thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0. 

Dự án Chăn nuôi bò sữa của Tập đoàn TH đã góp phần quan trọng tăng trưởng cơ cấu ngành sữa Việt Nam, đưa các sản phẩm nông nghiệp Nghệ An vươn ra thế giới.

Tập đoàn TH nhận Huân chương Lao động hạng Nhì: Đây vừa là phần thưởng, vừa là trách nhiệm - Ảnh 2.

Thủ tướng đi thăm Nhà máy nước tinh khiết, thảo dược và hoa quả Núi Tiên.

Tiếp nối những thành công, Nhà máy nước tinh khiết, thảo dược và hoa quả Núi Tiên của Tập đoàn TH ra đời là một điểm sáng. Đây là Nhà máy có quy mô lớn của khu vực Bắc Trung Bộ, với tổng mức đầu tư 1.176,6 tỷ đồng, ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại của EU.

Nhà máy đi vào hoạt động sẽ góp phần khai thác tốt nguồn tài nguyên nước trong lành của vùng đất Phủ Quỳ ban tặng, thay đổi cơ cấu cây trồng gắn với công nghiệp chế biến, nâng cao giá trị các sản phẩm trồng trọt nhất là hoa quả, thảo dược, cung cấp các sản phẩm phục vụ tốt cho đời sống, sức khỏe của người dân, tạo việc làm ổn định, nâng cao thu nhập cho nhiều lao động địa phương đóng góp tích cực vào nguồn thu ngân sách, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội Miền Tây Nghệ An nói riêng và toàn tỉnh nói chung.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại