Súng trường tấn công Fateh của Iran có gì đặc biệt?

Đức Anh |

Súng trường tấn công Fateh của Iran có thiết kế khá hiện đại, tương thích cỡ đạn 5,56 mm, tuy nhiên quá trình phát triển đang gặp khó khăn.

Iran là quốc gia phải chịu nhiều lệnh cấm vận từ Mỹ và Liên Hợp Quốc, liên quan đến chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo của nước này. Tehran khó tiếp cận vũ khí từ nước ngoài, do vậy để tăng cường sức mạnh quân sự, họ phải tự lực phát triển các sản phẩm nội địa.

Công nghiệp quốc phòng Iran đã chế tạo thành công nhiều vũ khí tối tân như tên lửa đạn đạo, xe tăng, tàu tên lửa tốc độ cao, máy bay không người lái, tên lửa phòng không và nhiều phương tiện chiến đấu khác.

Theo Military Today, năm 2014, Iran đã tiết lộ nguyên mẫu súng trường tấn công thế hệ mới do nước này chế tạo có tên gọi là Fateh.

Thiết kế khá hiện đại...

Súng trường tấn công Fateh của Iran có gì đặc biệt? - Ảnh 1.

Fateh mang dáng dấp của một khẩu súng trường tấn công hiện đại. Ảnh: Military Today

Fateh sở hữu thiết kế khá hiện đại. Báng súng có thể tùy chỉnh để phù hợp với người bắn, bên cạnh đó là đường ray picatinny để lắp thêm phụ kiện khi cần thiết. Điểm ruồi phía trước và thước ngắm phía sau cũng tháo lắp và điều chỉnh được.

Súng trường này gần như là bản sao của loại súng module XCR-L, do công ty Robinson Armament của Mỹ chế tạo. Fateh tương thích cỡ đạn 5,56 x 45 mm. Súng có chiều dài 940/699 mm khi mở/gập báng, nòng súng dài 406 mm. Loa che lửa đầu nòng mang phong cách M16.

Fateh hoạt động theo nguyên lý trích khí với bệ khóa nòng gắn khóa nòng xoay. Súng có hai chế độ bắn tự động hoặc bán tự động, lẫy chọn chế độ bắn có thể điều chỉnh từ hai bên. Nòng súng, bệ khóa nòng cũng như các chi tiết quan trọng khác chế tạo bằng thép, trong khi phần ngoài thân súng làm bằng vật liệu tổng hợp.

Ốp lót tay phía trước có nhiều lỗ thông hơi để tản nhiệt cho nòng khi bắn. Tốc độ tác xạ theo thiết kế của Fateh khoảng 600 viên/phút, thực tế khoảng 40 đến 100 viên/phút tùy người bắn. Sơ tốc đầu nòng ước đạt 850 m/s, tầm bắn hiệu quả lên tới 500 m.

Phiên bản sản xuất đầu tiên được giới thiệu với hộp tiếp đạn 20 viên, nhưng gần đây súng đã sử dụng hộp tiếp đạn 30 viên, thước ngắm của khẩu Fateh tương tự Colt M4. Một chi tiết khá thú vị là khẩu súng trường này lắp vừa hộp tiếp đạn của M16.

Súng trường tấn công Fateh của Iran có gì đặc biệt? - Ảnh 2.

Phiên bản Fateh sử dụng hộp tiếp đạn 30 viên. Ảnh: Military Today

... tuy nhiên tương lai còn nhiều "lận đận"

Nhìn chung, Fateh khá ổn về mặt thiết kế, thông số kỹ thuật theo giới thiệu tương đương các súng trường tấn công hiện đại khác. Tuy nhiên, Quân đội Iran vẫn chưa chấp nhận đưa Fateh vào biên chế. Điều đó cho thấy rằng đặc tính kỹ thuật của nó chưa đạt yêu cầu.

Đến cuối năm 2016, tình trạng của khẩu súng trường tấn công này vẫn chưa được xác định, có vẻ như nó cần phải phát triển thêm.

Trước đó, công nghiệp quốc phòng Iran từng chế tạo thành công khẩu KH2002 có thiết kế kiểu "bullpup" (băng đạn nằm sau cò súng) dùng cỡ đạn 5,56 mm. Ngoài ra, Iran cũng đang sản xuất súng trường G3A6 theo giấy phép từ Heckler & Koch, Đức cấp cho Iran vào những năm 1970.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại