AK 80.002 - Súng trường tiến công hai nòng độc đáo của Liên Xô

CLHB |

Ngay từ cuối thập niên 1970, Liên Xô đã có ý tưởng về một mẫu súng trường tiến công kết hợp đầy sức mạnh, tương tự như khẩu XM-29 hay Daewoo K11 hiện đại.

Trong giai đoạn 1975 - 1979, đã có minh chứng về tính khả thi của một mẫu súng trường tiến công kết hợp ở một vài nghiên cứu trước đó, điều này được kỳ vọng sẽ đem lại sức mạnh hỏa lực vượt trội cho người lính trên chiến trường.

Nhóm kỹ sư thuộc Viện nghiên cứu TsNIITochMash bao gồm: Yu.V. Minaev, V.I. Chelikin và G.A. Yanov bắt đầu phát triển một phiên bản súng trường tiến công mới dựa trên khẩu AK nổi tiếng của Kalashnikov, dự án này được định danh là 80.002.

AK 80.002 - Súng trường tiến công hai nòng độc đáo của Liên Xô - Ảnh 1.

Súng trường tiến công kết hợp Ak 80.002

Về mặt thiết kế, AK 80.002 là một khẩu súng trường tiến công có 2 nòng song song nằm cạnh nhau với một cơ cấu cò duy nhất. 

Nòng bên phải tương tự như AK-74, bắn đạn cỡ 5,45 x 39 mm (thời điểm đó quân đội Liên Xô bắt đầu đưa vào trang bị đạn 5,45 x 39 mm để thay thế dần cho loại 7,62 x 39 mm truyền thống), trong khi nòng bên trái bắn đạn phóng lựu cỡ 12,7 mm.

AK 80.002 - Súng trường tiến công hai nòng độc đáo của Liên Xô - Ảnh 2.

Thiết kế hai nòng của AK 80.002

AK 80.002 hoạt động trên nguyên tắc trích khí dài tương tự như dòng súng AK-47 với bộ khóa nòng kép cùng hai thoi đẩy (piston) hoạt động độc lập. 

Cơ số đạn bao gồm 30 viên cho súng trường tiến công và 10 viên cho súng phóng lựu, chứa trong hai hộp tiếp đạn riêng biệt. Nhiều chi tiết của AK 80.002 được lấy từ AK-74, giúp đơn giản hóa cũng như tiết kiệm chi phí trong quá trình nghiên cứu phát triển.

AK 80.002 - Súng trường tiến công hai nòng độc đáo của Liên Xô - Ảnh 3.

Cấu tạo và khóa nòng kép của AK 80.002

Phần súng trường tiến công bên phải về cơ bản giống AK-74, có hai chế độ bắn liên thanh và phát một, nhưng được cho là sở hữu độ ổn định khi bắn liên thanh cao hơn. Các thông số về đạn 12,7 mm của súng phóng lựu hiện vẫn được giữ bí mật.

AK 80.002 - Súng trường tiến công hai nòng độc đáo của Liên Xô - Ảnh 4.

Phần súng trường tiến công và phần súng phóng lựu của AK 80.002

Do những hạn chế về kỹ thuật của thập niên 1970 cũng như những hoài nghi về sức mạnh của đạn phóng lựu 12,7 mm so với đạn 40 mm của phương Tây, AK 80.002 đã không được phát triển tiếp. 

Dự án kết thúc vào năm 1979, song nó đã thể hiện được ý tưởng táo bạo, đi trước thời đại của các kỹ sư Liên Xô trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh đầy căng thẳng.  

AK 80.002 - Súng trường tiến công hai nòng độc đáo của Liên Xô - Ảnh 5.

AK 80.002 trong quá trình thử nghiệm

Thông số kỹ thuật cơ bản của AK 80.02

Trọng lượng rỗng: 4,9 kg; Chiều dài: 1.000 mm; Chiều dài nòng: 450 mm.

Tầm bắn lớn nhất ghi trên thước ngắm: 1.000 m.

Cơ cấu nạp đạn: Băng 30 viên đạn 5,45 x 39 mm và 10 viên đạn súng phóng lựu cỡ 12,7 mm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại