Sự thực việc Trung Quốc cung cấp khinh hạm 2.000 tấn cho Campuchia

Chí Linh |

Gần đây đã xuất hiện thông tin cho rằng phía Trung Quốc đang cải tạo lại một khinh hạm Type 053H2G (lớp Jiangwei I) để bàn giao cho Hải quân Campuchia.

Khinh hạm 2000 tấn khá hiện đại của Trung Quốc

Type 053H2G - Jiangwei I (Giang Vệ I) là lớp tàu hộ vệ mang tên lửa có điều khiển chính thức phục vụ trong Hải quân Trung Quốc (PLAN) từ đầu những năm 1990, đây là phiên bản cải tiến từ loại Type 053 nguyên bản. Chỉ có tổng cộng 4 chiếc Jiangwei I được hoàn thành khi PLAN nhanh tay cải tiến và cho ra đời thế hệ Type 053H3G Jiangwei II.

Khinh hạm lớp Jiangwei I có lượng giãn nước tiêu chuẩn 2.250 tấn và lên tới 2.393 tấn khi mang đầy tải; chiều dài 112 m; chiều rộng 12,4 m; mớn nước 4,3 m; thủy thủ đoàn 168 người.

Hệ thống động lực CODAD (kết hợp diesel - diesel) bao gồm 2 động cơ 18E390VA công suất máy 14.000 mã lực (10,4 MW) và 2 động cơ MTU 8.840 mã lực (6,6 MW) cho tốc độ tối đa 28 hải lý/h, tầm hoạt động 5.000 hải lý khi chạy ở vận tốc kinh tế 16 hải lý/h.

Thiết bị điện tử của tàu gồm radar trinh sát đường không băng tần A Type 517H-1 (Knife Rest), radar trinh sát bề mặt băng tần E/F Type 360 (SR60), radar kiểm soát hỏa lực tên lửa không đối không và pháo 100 mm loại Type 345 Radar (MR35) làm việc trên băng tần J, radar hỏa lực Type 352 Radar (Square Tie) băng sóng I của tên lửa chống hạm.

Bên cạnh đó tàu còn có 2 radar điều khiển hỏa lực pháo phòng không 37 mm Type 347G/EFR-1 (Rice Lamp), 2 radar dẫn đường hàng hải RM-1290 cùng hoạt động trên băng sóng I, đi kèm nhiều thiết bị thông tin liên lạc, định vị vệ tinh khác.

Sự thực việc Trung Quốc cung cấp khinh hạm 2.000 tấn cho Campuchia - Ảnh 1.

Khinh hạm Tongling số hiệu 542 thuộc lớp Jiangwei I đang được cải tạo lại

Vũ khí của Giang Vệ I bao gồm 6 tên lửa hành trình chống hạm YJ-83 có tầm bắn 180 km bố trí trong 2 cụm 3 ống phóng đơn giữa tàu, 6 tên lửa phòng không tầm ngắn HHQ-61 tầm bắn 8 km lắp phía trước cabin chỉ huy, 6 ống phóng ngư lôi đi kèm 2 giàn 15 ống phóng rocket chống ngầm Type 946/PJ-46.

Khẩu pháo chính của Jiangwei I là loại PJ33A nòng đôi cỡ 100 mm, nó được hỗ trợ bởi 4 ụ pháo phòng không 37 mm nòng kép Type 7A, sàn đáp và nhà chứa máy bay cho phép mang theo 1 trực thăng hạm tàu Z-9C/D trong các chuyến hải trình.

Nhìn chung Type 053H2G là một lớp tàu hộ vệ tên lửa tương đối mạnh, được tích hợp nhiều khí tài điện tử tinh vi, nhưng thiết kế của nó mang phong cách thập niên 1980 không có khả năng tán xạ sóng radar vì vậy dễ bị đối phương phát hiện từ rất xa.

Sự thực việc Trung Quốc cung cấp khinh hạm 2.000 tấn cho Campuchia - Ảnh 2.

Các ống phóng tên lửa chống hạm YJ-83 đã được gỡ bỏ khỏi tàu

Campuchia được nhận?

Mặc dù mới chỉ hoạt động được hơn 20 năm nhưng lớp Giang Vệ I đã tỏ rõ sự lạc hậu trên nhiều lĩnh vực, vì vậy nó đã bị Hải quân Trung Quốc tiến hành thay thế bằng loại Type 054A tối tân hơn nhiều.

Đã có khá nhiều khinh hạm thuộc Type 053 được mang đi tặng cho hải quân các quốc gia có mối quan hệ tốt đẹp với Trung Quốc.

Do vậy gần đây đã xuất hiện thông tin cho rằng chiếc Tongling (542) này đang được hoán cải để bàn giao cho Hải quân Hoàng gia Campuchia, vì quốc gia Đông Nam Á này từng nhiều lần bày tỏ mong muốn nhận được tàu chiến Trung Quốc.

Tuy nhiên căn cứ vào việc trang bị trên tàu bị tháo bỏ rất nhiều thì khả năng lớn là nó đã được hoán cải sang tàu tuần tra dành cho cảnh sát biển chứ không phải thành tàu pháo.

Đây cũng là điều hợp lý vì tuổi đời con tàu còn tương đối "trẻ", đồng thời 3 chiếc "chị em" khác của nó cũng đang phục vụ trong lực lượng Hải cảnh Trung Quốc sau khi sửa đổi chức năng.

Trong diễn biến mới nhất, trang Sina vừa đăng tải chùm ảnh về tàu 542 với tiêu đề "Cảnh sát biển được bổ sung một con tàu mới", cho thấy phán đoán rằng chiếc Jiangwei I trên sẽ thuộc biên chế Hải quân Campuchia là điều còn phải xem xét.

Một tàu hộ vệ tên lửa Type 053HT thuộc biên chế Hải quân Bangladesh

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại