Sự thật vụ hơn 20 người đập phá dãy nhà trọ ở TP.HCM

Minh Toàn |

Công an quận Bình Thạnh xác nhận, vụ việc là do tranh chấp đất đai giữa 2 ngôi nhà kế nhau và không có chuyện giang hồ được thuê kéo đến phá nhà trọ.

Chiều 10/4, Thượng tá Dương Ngọc Danh, Phó trưởng Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM xác nhận, vụ đập phá dãy nhà trọ tại đường Trục, phường 13, quận Bình Thạnh không phải do nhóm giang hồ được thuê gây ra.

Sự thật vụ hơn 20 người đập phá dãy nhà trọ ở TP.HCM - Ảnh 1.

Hiện trường vụ việc.

Thượng tá Danh cho biết : "Tiếp nhận thông tin vụ việc, công an đã tiến hành vào cuộc điều tra xác minh nguyên nhân là do tranh chấp đất đai của 2 ngôi nhà kế bên. Bên kia xây lấn thì bên này đập."

Trước đó, khoảng 16h ngày 9/4, người dân nghe tiếng cự cãi lớn tiếng ở dãy nhà trọ tại đường Trục, phường 13, quận Bình Thạnh. 

Lúc này, có một nhóm người đi tới dùng xà beng đập phá bức tường phía ngoài dãy nhà trọ, số còn lại trèo lên tìm cách tháo gỡ mái tôn kế bức tường.

Bức xúc trước hành động trên, nên người dân đã có xô xát với nhóm người đang tiến hành đập phá. Đúng lúc này, anh H (con trai chủ nhà trọ) là chiến sĩ CSGT đang công tác tại Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, Công an TP.HCM về tới nhà phát hiện nên xảy ra xô xát nên dẫn tới bị thương.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại