*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Theo phân tích của luật sư, vì ý thức coi thường pháp luật, coi thường tính mạng người khác, do ích kỷ cao độ, muốn tranh giành tài sản nên hung thủ đã ra tay sát hại nhiều người.
Trong lúc các đồng đội thuyết phục và đánh lạc hướng nghi phạm, một đại úy công an đã lao từ phía sau, ôm gọn, khống chế đối tượng.
Kết thúc phiên tòa sơ thẩm vụ giang hồ tranh chấp đất bắn chết người ở Phú Quốc, 3 bị cáo lĩnh án chung thân
Mâu thuẫn vì tranh chấp đất đai, người cha và 3 con trai bị một nhóm người chém trọng thương phải cấp cứu tại bệnh viện chợ Rẫy. Vụ việc đang được Công an huyện Thủ Thừa, Long An điều tra làm rõ.
Trong lúc tham dự buổi hoà giải tranh chấp đất đai tại UBND xã Hương Thọ, TP Huế, ông Hồ Mỹ (60 tuổi) mặt biến sắc, bất động rồi chết.
Lý Văn Quý và Lý Văn Lộc (SN 1972) là hai anh em ruột nhưng thường xuyên mâu thuẫn do tranh chấp đất đai của bố mẹ để lại.
Một người mẹ bất hạnh ở huyện Yên Mỹ, Hưng Yên – người mang nặng đẻ đau 4 đứa con, đủ nếp, đủ tẻ lại bị chính những đứa con ruột của mình lao vào nhà, tưới xăng châm lửa đốt.
Vụ việc đang được người dùng mạng xã hội Trung Quốc coi là bài học đắt giá trong việc giải quyết tranh chấp đất đai ở nước này.
Sau khi quay, cắt ghép, chỉnh sửa clip về việc tranh chấp đất đai và đăng lên mạng xã hội, Nguyễn Văn Sơn đã đe dọa, yêu cầu doanh nghiệp phải đưa hơn 1,5 tỷ đồng.
Theo điều tra ban đầu, nguyên nhân dẫn đến vụ việc “Gây rối trật tự công cộng” là do mâu thuẫn tranh chấp đất đai giữa bà Dung và một hộ dân khác.
Vào tháng 7 năm 1184, một nhóm quý tộc châu Âu đã tụ tập tại một nhà thờ để giải quyết tranh chấp đất đai, bỗng dưng sàn nhà sụp đổ dưới sức nặng của họ - khiến tất cả chết chìm trong bể phân bên dưới nhà thờ.
Đại diện Công an phường An Phú lên tiếng trước những thông tin chia sẻ trên mạng xã hội cho rằng công an phường tấn công 2 phóng viên trên địa bàn.
Tâm điểm