*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Tương tự trường hợp MiG-21, "Đôi cánh ma thuật" Su-22 của Không quân Nhân dân Việt Nam đang dần đi tới những tháng ngày phục vụ cuối cùng.
Xian JH-7 là loại tiêm kích bom xương sống của Không quân và Hải quân Trung Quốc, có vai trò tương tự Su-22 của Không quân Việt Nam.
Những chiếc cường kích cánh cụp cánh xòe Su-22 hiện chiếm số lượng lớn nhất và là xương sống của Không quân Nhân dân Việt Nam.
Mặc dù sẽ đạt tới ngưỡng tuổi thọ sử dụng vào năm 2018, tuy nhiên các phi công Ba Lan cho biết khung thân máy bay Su-22 vẫn rất đáng tin cậy.
Theo nguồn tin báo chí, biên đội gồm 2 chiếc Su-22M4 cất cánh từ Thành Sơn, Phan Rang khi đang tập luyện trên khu vực đảo Phú Quý, Bình Thuận đã bị rơi vào trưa ngày 16/4.
Sau 48 năm tung cánh trên bầu trời của 33 quốc gia trên thế giới, hiện tại những chiếc cường kích cánh cụp cánh xòe Su-22 chỉ còn trong biên chế chiến đấu của 5 lực lượng không quân sau đây.