Viêm, hỏng giác mạc vì trang điểm mắt

Dùng thuốc nhỏ mắt, kính giãn tròng là cách mà bạn gái ưu thích để làm đẹp đôi mắt. Tuy nhiên, bạn hãy cẩn trọng với những phương pháp trang điểm mắt này.

Bạn có thể biến đôi mắt một mí thành hai mí hay chuyển từ màu mắt đen sang màu xanh, nâu, xám chỉ với vài trăm ngàn đồng. Tuy nhiên, trang điểm mắt kiểu này có thể khiến “cửa sổ tâm hồn” của bạn bị loét giác mạc, thậm chí vĩnh viễn không thể nhìn thấy ánh sáng.

Viêm, hỏng giác mạc vì trang điểm mắt  1

Miếng dán mí tạo mắt một mí thành hai mí nhưng cũng có thể khiến bạn bị viêm, hỏng giác mạc.

1. Dùng thuốc nhỏ mắt để... đẹp mắt

Theo BS Đặng Văn Quế, Bệnh viện Mắt Quốc tế (phố Bùi Thị Xuân, Hà Nội), một số người lạm dụng nhỏ thuốc mắt sau khi trang điểm để đôi mắt long lanh hơn là rất sai lầm. Thuốc nhỏ mắt làm cho đôi mắt long lanh thường có thành phần làm giãn đồng tử hoặc bôi trơn bề mặt nhãn cầu… khi dùng phải có chỉ định của bác sĩ, nếu dùng làm đẹp sẽ nguy hại cho mắt. Thuốc nhỏ cho người khô mắt, mau mỏi mắt, mờ mắt do dùng máy tính thường xuyên có thành phần giống nước mắt tự nhiên nhưng dùng cho người có bệnh chứ không phải ai cũng dùng và nhỏ liên tục hàng ngày được. “Nguy hiểm nhất là thuốc có thành phần là Corticoid có thể gây loét giác mạc nếu dùng không đúng chỉ định”, BS Quế nói.

Theo BS Quế với tất cả các loại thuốc có tác dụng rửa mắt, chống viêm, ngứa, chống mỏi mắt, làm dịu mắt cần có bác sĩ chuyên khoa chỉ định hoặc tư vấn, khi dùng cần đọc kỹ hướng dẫn sử dụng, công dụng và tác dụng phụ của nó.

2. Nguy hại với keo dính mí

Những bạn có đôi mắt một mí, mắt bé thường sử dụng miếng dán kích mí làm cho mắt to thành hai mí. Loại này cũng có nhiều hình dạng mắt, màu sắc khác nhau như màu khói, màu xanh mắt mèo…

Rẻ hơn có loại keo kích mí cũng có tác dụng làm đẹp mắt và dễ dàng biến mắt một mí thành hai mí đẹp tự nhiên nhờ lớp gel trong hòa tan, tiệp màu với mí mắt.

Nguy hại của keo dính mí là do dùng vài lần nên độ dính hay gây khó chịu cho mắt, vùng da mí mắt bị căng.

Tuy nhiên, cái nguy hại nhất là nhiều loại keo kích mí, miếng dán mí có nguồn gốc mập mờ, không ghi rõ thành phần vì thế tiềm ẩn nhiều nguy hại gây bệnh về da, mắt. Đặc biệt khi ngứa mắt, dụi mắt rất có thể các chất hóa học sẽ theo vào mắt, dẫn tới viêm mắt, hỏng giác mạc.

3. Cẩn trọng kính giãn tròng, lens cận thị

Theo Ths Trần Hoài Long (Bệnh viện Mắt TP Hồ Chí Minh), thị trường đang có nhiều loại kính giãn tròng giúp thay đổi màu mắt, tạo cho đồng tử giãn to giả tạo hoặc có hình trái tim, mặt thú cưng, nụ cười... rất đẹp. Kính giãn tròng mục đích chính là chữa tật khúc xạ hoặc hỗ trợ sinh hoạt cá nhân, nhưng giới trẻ đã lạm dụng đeo để làm mắt to hơn, đẹp hơn và chỉ quan tâm đến yếu tố thẩm mỹ, không tìm hiểu rõ cách dùng, hậu quả nguy hiểm nhất là bị nhiễm khuẩn mắt, dẫn tới viêm loét giác mạc, để lại sẹo hoặc mất thị lực.

Gần đây lens cận thị (loại kính áp tròng mềm) rất được ưa chuộng. Lens màu làm từ chất liệu kính tiếp xúc màu thông thường, rồi in màu lên bề mặt kính với vùng tô màu lớn hơn đường kính giác mạc, giúp mắt có nhiều màu sắc (chủ yếu là màu xanh, nâu, lục, xám, tím, vàng nhạt…) và tròng đen của mắt to, long lanh hơn. Vì lens có thể thay đổi màu mắt theo ý muốn nên giờ đây phục vụ cả mắt không có bệnh và thành "thời trang mắt", với 2 loại có độ và không có độ.

Theo các bác sĩ, không phải ai cũng dùng lens được và lens chủ yếu dùng điều trị tật khúc xạ ở mắt, chớ lạm dụng vì dùng không đúng sẽ gây hại cho mắt. Không nên đeo lens quá thời hạn cho phép vì sẽ làm mắt mờ do thiếu ôxy giác mạc.

Ngoài ra, sự nguy hại cho mắt còn đến từ việc người sử dụng không thạo kỹ thuật tháo lắp gây tai biến như: Xước, trợt lòng đen, viêm nhiễm, loét lòng đen do vi khuẩn, virus, nấm, thậm chí có thể gây mù lòa vĩnh viễn.

Những điều cần lưu ý để có đôi mắt đẹp

- Vitamin A, C, B6 giúp giảm mỏi mắt, kích hoạt hô hấp mô. Vitamin B12 gia tăng sự trao đổi chất cho mắt, giúp mắt phục hồi mệt mỏi. Dùng thuốc nhỏ mắt có chứa vitamin B để chăm sóc mắt hàng ngày.

- Mắt cần được nghỉ ngơi. Cứ sau 30 phút sử dụng máy tính hay xem tivi, đọc sách… nên thư giãn cho mắt (nhắm mắt lại một lúc) hoặc tập thể dục cho mắt (đảo mắt theo chiều kim đồng hồ sau đó đổi lại ngược chiều kim đồng hồ, lặp lại 5 lần và chớp mắt giữa mỗi động tác) sẽ giúp mắt khỏe và giảm mỏi mệt.

- Tẩy trang cho mắt thật sạch trước khi đi ngủ.

- Nên đi khám mắt mỗi năm một lần để kiểm tra thị lực, phát hiện sớm các bệnh về mắt.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại