Tiết lộ: 10 triệu chứng có thể bạn đã bị ung thư

Một nghiên cứu mới đây công bố trên Dailymail tiết lộ, một trong hai người sinh ra sau năm 1960 có khả năng phát triển ung thư ở một số thời điểm trong cuộc đời của họ.

Với nguy cơ gia tăng một cách nhanh chóng bện ung thư, các chuyên gia lo ngại 2/3 số trẻ em ngày nay sẽ được chẩn đoán mắc bệnh khủng kiếp này .

Nhưng trong nhiều trường hợp chẩn đoán sớm sẽ đem lại sự khác biệt giữa sự sống và cái chết cho bệnh nhân ung thư.

Một cuộc khảo sát của các nhà nghiên cứu đại diện cho các nhà nghiên cứu ung thư Anh, cho biết, gần một nửa những người gặp các dấu hiệu của ung thư đã chủ quan không đến gặp bác sĩ của họ.

Nhưng các chuyên gia tư vấn tại các tổ chức từ thiện khuyên rằng, nếu bạn hoặc một thành viên trong gia đình của bạn đang bị ít nhất một trong 10 triệu chứng dưới đây, cần đặt một cuộc hẹn với một bác sĩ ngay lập tức:

1. Ho dai dẳng hoặc khàn tiếng - có thể chỉ ra ung thư phổi.

2. Một sự thay đổi trong sự xuất hiện của một nốt ruồi - có thể có nghĩa là bạn bị ung thư da.

3. Một sự thay đổi liên tục trong thói quen đi ngoài - có thể là một dấu hiệu của ung thư ruột.

4. Một vết loét không lành - phụ thuộc vào nơi bị loét, loét miệng có thể có nghĩa là ung thư miệng.

5. Bị khó nuốt - có thể có nghĩa là một người đang bị ung thư thực quản.

6. Giảm cân không giải thích được - có thể chỉ ra một số dạng ung thư.

7. Thay đổi liên tục trong thói quen tiểu tiện - có thể là một dấu hiệu của ung thư bàng quang và ung thư tuyến tiền liệt ở nam giới.

8. Đau không rõ nguyên nhân - có thể là một dấu hiệu cảnh báo của nhiều dạng bệnh.

9. Đau không giải thích được dai dẳng - tùy thuộc vào nơi, có thể biểu thị nhiều loại ung thư.

10. Chảy máu không rõ nguyên nhân - phụ thuộc vào nơi chảy máu mà có thể là ung thư ruột, ung thư cổ tử cung…

Có hội sống khi bị ung thư

UNG THƯ VÚ: 96% phụ nữ sống thêm được ít nhất 1 năm, 87% sống thêm trong 5 năm, và 78% sống thêm tới một thập kỷ.

UNG THƯ DA: 88% đàn ông mắc bệnh sống thêm từ 5 năm trở lên. Đối với phụ nữ con số này thậm chí còn tốt hơn, với 92% dự đoán để tồn tại thêm trong ít nhất 5 năm.

UNG THƯ PHÔI: Chỉ có 8% đàn ông sống sót trong 5 năm trở lên, so với 12% phụ nữ.

UNG THƯ TUYẾN TIỀN LIỆT: Khoảng 85% bệnh nhân sống sót thêm 5 năm trở lên.

UNG THƯ RUỘT: 59% bệnh nhân là đàn ông sống sót trong 5 năm trở lên. Đối với phụ nữ, con số này là 58%.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại