Thanh niên "dân chơi" sốc vì mang bao cao su vẫn vướng sùi mào gà

Thái Phong (T.H) |

Nhiều người nghĩ rằng chỉ cần đeo bao cao su khi quan hệ là có thể tránh được các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục, trong đó có sùi mào gà. Tuy nhiên, điều này đúng nhưng chưa đủ.

Thanh niên "dân chơi" sốc khi nhận kết quả mắc sùi mào gà

Bác sĩ Nguyễn Thanh Sơn, phòng khám nam khoa Hoa Hồng kể lại một ca bệnh mà các bác sĩ nơi đây vẫn nhớ mãi.

Đó là bệnh nhân Lưu T. ở Hà Nội. T. là một thanh niên có dáng vẻ lãng tử của một dân chơi. Con nhà giàu ở đất Thủ đô nên T có điều kiện thử hết các "ngón nghề" chơi bời của các thanh niên sành điệu.

T. kể, anh chơi bời nhiều, quan hệ với các cô gái cũng nhiều, từ các cô sinh viên nhà lành đến gái gọi hạng sang T. đều đã thử qua. Tuy quan hệ khá bừa bãi, nhưng T. tự hào mình là người khôn ngoan, biết tự phòng vệ nên đều sử dụng bao cao su mỗi lần quan hệ.

Lần này, T. đến phòng khám kiểm tra những nốt mẩn nhỏ trên bộ phận sinh dục.

Chàng trai này vẫn cho rằng có lẽ anh bị một bệnh vặt gì đó liên quan đến cơ địa, chứ không thể là bệnh tình dục, vì anh "phòng bị" rất kỹ và lâu lắm rồi cũng chỉ quan hệ với "gái nhà lành" - theo cách gọi của anh.

Sau khi tiến hành các xét nghiệm, bác sĩ thông báo anh đã bị sùi mào gà. Kiểm tra trên miệng cũng có mụn nhỏ lở loét ở bên trong má và lưỡi mà trước đó T cho rằng mình bị nhiệt miệng. Theo bác sĩ, anh có những triệu chứng sùi mào gà ở miệng.

Nhận kết quả, T rất sốc và không thể tin nổi rằng mình đã phòng bị cẩn thận như vậy vẫn vướng phải căn bệnh tình dục này.

Sùi mào gà ở miệng lưỡi (Ảnh minh họa)

Sùi mào gà ở miệng lưỡi (Ảnh minh họa)

Đeo bao cao su vẫn có thể bị lây nhiễm sùi mào gà

Nhiều người nghĩ rằng chỉ cần đeo bao cao su khi quan hệ là có thể tránh được các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục, trong đó có sùi mào gà. Tuy nhiên, theo bác sĩ Nguyễn Thanh Sơn, điều này đúng nhưng chưa đủ.

Thực tế, khi dùng bao cao su, người ta có thể ngăn chặn được phần lớn nguy cơ lây nhiễm các bệnh có cơ chế lây truyền thông qua quan hệ tình dục. Tỉ lệ phòng tránh khi dùng bao cao su là khoảng 90%.

Tuy nhiên, 10% còn lại là những rủi ro mà người dùng phải đối mặt khi có những mối quan hệ không đảm bảo về mặt an toàn tình dục.

Dùng bao cao su khi không may bị rách do chất lượng bao cao su không tốt vẫn có thể lây truyền bệnh nếu một trong 2 người nhiễm bệnh.

Hơn nữa, ở bệnh sùi mào gà nói riêng và một số bệnh xã hội nói chung không chỉ xuất hiện ở cơ quan sinh dục mà còn có thể gây tổn thương ở các bộ phận cơ thể khác như tay, chân, khoang miệng...

Khi tiếp xúc trực tiếp với những virus gây bệnh ở những bộ phận này, bạn hoàn toàn có thể bị lây nhiễm.

Lời khuyên của các bác sĩ là dù có cẩn thận áp dụng các biện pháp an toàn tình dục, vẫn nên có một đời sống tình dục lành mạnh để giảm thiểu tối đa nguy cơ mắc những căn bệnh nguy hiểm như sùi mào gà.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại