Suýt chết vì sán dây… làm ổ trong não

Khả Dy (Theo BBC) |

Luis Ortiz , một người đàn ông sống ở California đang hồi phục sau khi trải qua ca phẫu thuật khẩn cấp để lấy sán dây ra từ não của mình.

 


Anh Luis Ortiz đã được đưa vào bệnh viện sau một cơn đau đầu khủng khiếp.

Anh Luis Ortiz đã được đưa vào bệnh viện sau một cơn đau đầu khủng khiếp.

Sau khi tiến hành quét não, BS Soren Singel phát hiện ấu trùng của sán dây và nói với Ortiz rằng anh chỉ còn khoảng 30 phút để sống.

Sán dây đang phát triển bên trong một u nang đã làm chặn lại lưu thông máu và nước đến phần còn lại của bộ não.

Ortiz kể: "Tôi đứng dậy và nôn mửa. Các bác sĩ kéo nó ra và nói chúng vẫn đang ngọ nguậy”.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) cho rằng nang ấu trùng sán dây phát triển trong não người sau khi người đó nuốt phải trứng của chúng.

Trứng sán thường có trong phân của người bị nhiễm sán dây của heo và phát tán ra xung quanh.

Khi trứng nở, chúng bắt đầu di chuyển lên não người. CDC cho biết khoảng 1.000 người phải nhập viện để loại bỏ các ấu trùng sán dây mỗi năm.

Anh nói: "Thật may mắn vì tôi còn sống, nếu chậm trễ hơn một chút, có lẽ tôi không còn ngồi ở đây mà trò chuyện vui vẻ như thế này”.

 

 

 

 

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại