Sau làm "chuyện ấy" có 5 triệu chứng sau, cần khám ngay kẻo muộn

Phong |

Bạn thấy mình có những triệu chứng như cô bé đau đớn, chảy xuất huyết hay mất trí nhớ tạm thời sau khi làm 'chuyện ấy'? Đừng xem thường!

1. 'Cô bé' đau đớn

Đau và thoải mái là chuyện bình thường sau mỗi lần quan hệ. Nhưng nếu "đau và không thoải mái", tốt nhất bạn nên tới bệnh viện sớm.

Tiến sĩ Rankin cho biết, khi bạn đang chơi "trò người lớn" mà không cảm nhận được cảm giác khoái cảm, vui vẻ, ngược lại còn thấy đau, bạn nên cẩn thận, có thể bạn đã mắc bệnh giao hợp đau (dyspareunia). Đây thường là do chứng co thắt âm đạo (Vaginismusa), đau mãn tính trong âm hộ hoặc âm vật, lạc nội mạc tử cung gây nên.

2. Xuất huyết

Trừ khi đây là lần đầu tiên hoặc XX vừa hết kỳ nguyệt san thì không nói làm gì, còn lại có thể là một trong mấy trường hợp sau: Đối tác làm chuyện ấy quá mạnh; bạn có một vài bệnh viêm hoặc mắc bệnh tình dục; bạn có vấn đề về khối u tử cung...

Dù thế nào, sau khi quan hệ thấy ra máu bất thường, bạn nhất định phải đến bệnh viện làm xét nghiệm toàn tổng thể để xem cơ thể mình có vấn đề gì hay không.

.3 Đau đầu

Quan hệ tình dục có thể giúp ngừng đau, nhưng đồng thời cũng có thể gây đau đầu. Đây là chuyện hết sức bình thường, có tên gọi là coital Cephalgia - do cao trào dẫn đến mệt mỏi, những cơn đau nửa đầu tạm thời, chỉ cần nghỉ ngơi một lát sẽ bình thường trở lại.

4 Mất trí nhớ tạm thời

Sau khi làm "chuyện ấy", có thể bạn sẽ tạm thời quên mất ngày sinh nhật, họ tên của mình. Hơn nữa, kiểu mất trí nhớ này cũng rất ngắn, chỉ khoảng vài giây, cùng lắm là vài phút. Nguyên nhân của nó là do sau khi đạt cực khoái thường xuyên, vùng đồi thị nhất thời không được cung cấp đủ máu dẫn đến mất trí nhớ tạm thời.

5. Dị ứng tinh dịch

Phản ứng không tốt này tưởng chừng rất buồn cười, đó là khi tinh trùng cùng với tinh dịch trong cơ thể XY vào cơ thể XX, nó sẽ phải chịu đựng các mức độ phản kháng không giống nhau. Nếu tinh trùng gặp phải sự phản kháng tương đối nhẹ, XX có thể sẽ mang thai; nếu gặp phản kháng mạnh, bạn sẽ không có thay đổi gì trong cuộc sống thường nhật; nếu gặp phải phản kháng quá mãnh liệt, một số chất hóa học có trong tinh trùng, tinh dịch sẽ phản ứng với "cô bé", khiến XX bị dị ứng.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại