Người chữa khỏi cho bệnh nhân 5 năm suy kiệt vì mất ngủ

Bài và ảnh: Văn Kim Khanh |

Với cái tâm của người thầy thuốc, sư Kim Sol cố gắng để từng thang thuốc của mình có giá rẻ nhất, thậm chí là miễn phí cho nhiều trường hợp để bệnh nhân có điều kiện chữa bệnh.

Trước đây mất ngủ được xem là chuyện thường tình, nhưng ai có người thân mất ngủ triền miên mới thấy đây là một căn bệnh khủng khiếp.

Nếu có  buổi sáng bạn đến bệnh Viện Thần Kinh Cần Thơ hay Bệnh viện Tâm Thần TP Hồ Chí Minh mới thấy người mất ngủ đông vô số.

Quá nhiều người khó ngủ

Bà Nguyễn Thị Mai, một bệnh nhân ở xã  Tân Phú Thạnh  Châu Thành A, Hậu Giang cho biết: “Tôi bị bệnh khó ngủ, nằm trằn trọc hoài, đêm ngủ được 1- 2 giờ còn lại nằm mở mắt trao tráo…

Tôi đã chạy chữa ở nhiều bệnh viện nhưng cũng chỉ ngủ được 2 - 3 giờ khi uống thuốc thần kinh rồi lại thao thức không ngủ được".

Bà Mai mắc bệnh này đã 5 năm, người gầy còm, bạc tóc và suy kiệt hết cả cơ thể.

Tại Bệnh viện Tâm Thần  ở đường Võ Văn Kiệt, TP  Hồ Chính Minh rất nhiều người tìm đến vì  chứng bệnh mất ngủ, ở đây mỗi buổi sáng có đến hàng trăm người từ các tỉnh thành trong cả nước đổ về điều trị bệnh.

Trong số đó, những người bệnh vì mất ngủ chiếm số lượng rất lớn có nam lẫn nữ giới. Nhiều người bị mất ngủ dài ngày, bệnh tàn phá sức khỏe vô cùng kinh khủng.

Các bác sĩ cho biết: Phần lớn bệnh nhân đến đây là những người có triệu chứng về bệnh thần kinh, trầm cảm. Biểu hiện của nó có nhiều cách, khó ngủ cũng là một triệu chứng đáng ngại của bệnh trầm cảm, thần kinh và phải kiên trì điều trị.

Danh y trị mất ngủ

Bà Nguyễn Thị Mai cho biết bà hết bệnh nhờ gặp được danh y đó là nhà sư Kim Sol.  Lương y Kim Sol,  còn có pháp danh là đại đức Thích Minh Hòa, ở chùa Phước Hưng, xã Hòa Thạnh- Tam Bình, Vĩnh Long.

Sư khám bệnh và chẩn đoán bà bị suy thận âm, thiếu máu cơ tim sinh ra triệu chứng khó ngủ, choáng váng. Sư cho toa bổ 14 thang thuốc Đông y, trong đó bao gồm các vị thuốc Nam và thuốc Bắc về nhà hoà lại khi sắc thuốc uống.

Sau khi dùng thuốc của Sư Kim Sol, bà Mai bắt đầu ngủ được vài giờ mỗi đêm và khi sử dụng hết 14 thang bà ngủ mỗi đêm khoảng 7-8 tiếng đồng hồ. …

Sau đó, để dứt hẳn bệnh mất ngủ, bà Mai thỉnh thêm thuốc 3 lần thuốc mỗi lần 14 thang, từ đó đến nay bà Mai ngủ bình thường. Giờ đây bà  ăn được, ngủ được và làm công việc gia đình hằng ngày.

Sư Kim Sol đang chữa bệnh.
Sư Kim Sol đang chữa bệnh.

Tại chùa Phước Hưng, sư Kim Sol trị bệnh rất mát tay. Mỗi tuần, sư xem mạch và hốt thuốc cho 300 đến 500 khách thập phương từ Miền Tây cho đến Sài Gòn, Vũng Tàu…

Trao đổi với sư Kim Sol, chung quanh vấn đề điều trị bệnh theo Đông y, sư cho biết: “ Trước đây tôi học  thuốc từ một ông thầy là bộ đội chiến đấu ở vùng Tây Nguyên, đó là ông Năm Diệp, sau đó tôi đi học đông y ở TP Hồ Chính Minh.

Năm 2013 tôi có đi tu nghiệp  đông y  một năm tại đại học Y dược TP Cần Thơ do Hội Đông y tỉnh Long An tổ chức.

Tôi về trị bệnh cho bà con ở chùa Phước Hưng năm nay đã 7 năm, chuyên trị bệnh cho bà con bằng thuốc Nam. Do thuốc Nam ngày nay không đủ vị, nên tôi  phải dùng thuốc Bắc kết hợp thuốc Nam địa phương.

Sau 6 - 7 năm điều trị tại chùa này, phương pháp của tôi cho thấy khá hiệu nghiệm khi ứng dụng chữa cho bệnh nhân".

Cũng theo sư Kim Sol, tại chùa này thuốc Nam được cấp phát miễn phí. Riêng về thuốc Bắc, do phải mua nên nhà chùa có thu tiền mua thuốc.

Với thuốc Bắc hòa chung thuốc Nam trong 14 thang, bệnh nhân chỉ trả tiền từ 100 đến 200 ngàn đồng cho 14 ngày uống thuốc.

Sư Kim Sol cho biết: "Hầu hết bệnh nhân đến với nhà chùa trị bệnh là bệnh nhân có bệnh hiểm, gia cảnh nghèo khó, nên chúng tôi cố gắng giúp bệnh nhân giảm nhẹ nhất về tiền bạc trên tinh thần Phật giáo phục vụ chúng sinh.

Những người nào có hoàn cảnh nghèo khó, nhà chùa cấp phát và điều trị miễn phí. Nhà chùa cũng xây dựng được nơi bệnh nhân ở lại nếu nhà ở quá xa".

Nhiều bệnh nhân mất ngủ tìm đến sư Kim Sol dể chữa bệnh.
Nhiều bệnh nhân mất ngủ tìm đến sư Kim Sol dể chữa bệnh.

Nói về bệnh mất ngủ của người lớn tuổi, thầy cho biết: “Bệnh mất ngủ do nhiều nguyên nhân, có thể xuất phát từ bệnh lý cũng có thể do tâm lý.

Điều trị bệnh này tôi dùng những loại dược thảo làm cho thanh nhiệt, giải độc, dần dần máu cơ tim điều hòa sẽ hết bệnh và ngủ được.

Trong đó thuốc nam tôi dùng liều lượng tùy vào cơ địa và bệnh mỗi người nhưng chủ yếu là các loại dược thảo như nhãn lồng, lá vông nem, sen, mắc cỡ…"

Nhận xét về Sư Kim Sol, thầy trị bệnh theo Đông y  chùa Phước Hưng, ông Bùi Chí Tâm, phó chủ tịch Hội Đông Y huyện Tam Bình cho biết:

“Từ năm 2007 đến nay, Sư Kim Sol về Chùa Phước Hưng trị bệnh cho nhân dân, luôn gắn bó với Hội Đông Y huyện nhà. Sư trị bệnh cho nhân dân hiệu quả, nhất là những bệnh về hệ thần kinh, tim mạch, tiêu hoá, tuần hoàn…

Trước đây trị bệnh miễn phí, nay có thu do phải mua thuốc Bắc nhưng thu với giá rất rẻ, có tính tượng trưng, miễn phí cho bệnh nhân nghèo…Vì vậy sư Kim Sol được tín nhiệm và nhiều người bệnh tìm đến đây điều trị ngày  càng nhiều.

Ngoài ra, thầy còn phát quà cho người nghèo vat ham gia công tác từ thiện của địa phương”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại